|
.
|
Ảnh độc trường kiếm Trung Quốc ’răn đe’ Ấn Độ
Thứ Năm, 19/04/2012, 13:57 [GMT+7]
.
(Phunutoday)-Việc Ấn Độ thử nghiệm Angi V sẽ trở thành mối nguy lâu dài đối với Trung Quốc, nhưng rõ ràng quốc gia này không tin rằng trình độ kỹ thuật quân sự của Ấn Độ đã đạt đến độ trở thành mối 'hiểm họa' trước mắt.
-
Mặc dù biết việc Ấn Độ thử nghiệm Angi V sẽ trở thành mối nguy lâu dài đối với chính sách chính trị - quân sự của mình, nhưng rõ ràng Trung Quốc không tin rằng trình độ kỹ thuật quân sự của Ấn Độ đã đạt đến độ trở thành mối “hiểm họa” trước mắt, bởi vì Trung Quốc đã có trường kiếm CJ-10.
-
Mặc dù tỏ thái độ chủ quan, nhưng Trung Quốc vẫn điều động khá nhiều đơn vị tên lửa triển khai dọc biên giới với Ấn Độ ngay sau khi có tin nước này chuẩn bị thử tên lửa tầm xa. Theo đó, một loạt tên lửa hành trình Trường Kiếm CJ-10/DH10 đã được điều động từ Quảng Đông, Quảng Tây tới tập kết tại khu vực biên giới.
-
Cho dù không phải là loại tên lửa chủ lực tầm xa của Trung Quốc, nhưng CJ-10 với tầm bắn lên tới 2.000km vẫn đủ sức “càn quét” gần hết lãnh thổ Ấn Độ.
-
Tên lửa CJ-10 của Trung Quốc được phát triển dựa trên nền công nghệ tên lửa Hongniao
-
Nhưng được tích hợp thêm nhiều ưu điểm của tên lửa Raduga Kh-55 của Nga, và tên lửa Tomahawk của Mỹ
-
Tên lửa CJ-10 của Trung Quốc có thể mang đầu đạn hạt nhân với tốc độ bay vào khoảng 3.000km/h (gấp đôi vận tốc tự quay của trái đất)
-
Chính những yếu tố này khiến cho tên lửa CJ-10 trở nên thực sự đáng gờm
-
Cận cảnh trường kiếm của Trung Quốc
-
Nga đã tố cáo Ukraina ngấm ngầm chuyển giao công nghệ tên lửa Raduga cho Trung Quốc, trong khi Mỹ thì cho rằng Trung Quốc đã đánh cắp công nghệ tên lửa Tomahawk từ Pakitstan và Afganistan.
-
Tên lửa được sử dụng trong hệ thống CJ-10
-
Hình ảnh về niềm tự hào của người Trung Quốc
-
Thời gian tới khi Trung Quốc hoàn thành xây dựng hệ thống định vị toàn cầu Bắc Đẩu (độc lập với hệ thống GPS của Mỹ) để dẫn đường cho tên lửa, thì CJ-10 sẽ càng nguy hiểm hơn bao giờ hết.
-
Chính điều này đã khiến cho Trung Quốc có thể “kê cao gối” trước sự lớn mạnh không ngừng của Ấn Độ
.
Mặc dù biết việc Ấn Độ thử nghiệm Angi V sẽ trở thành mối nguy lâu dài đối với chính sách chính trị - quân sự của mình, nhưng rõ ràng Trung Quốc không tin rằng trình độ kỹ thuật quân sự của Ấn Độ đã đạt đến độ trở thành mối “hiểm họa” trước mắt, bởi vì Trung Quốc đã có trường kiếm CJ-10.
.
.
.

