|
.
|
Biển Đông: Quân đội Trung Quốc đang tiếm quyền lãnh đạo
Thứ Sáu, 10/08/2012, 07:34 [GMT+7]
.
(Phunutoday) - Trong khi các nước cảnh báo căng thẳng gia tăng trên biển Đông thì các lãnh đạo Trung Quốc lo ngại trước sự xâm lấn của quân đội vào chính trị...
-
Ngày 8/8, tờ New York Times thông tin, các lãnh đạo của Đảng cộng sản TQ đang bộc lộ sự lo ngại trước mức độ kiểm soát của họ với các sỹ quan quân đội, những người này càng mong muốn có sự ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực chính trị. Dẫn lời một nhà nghiên cứu chính trị có mối quan hệ với giới lãnh đạo cao cấp TQ "các lãnh đạo Đảng đã nhận ra rằng quân đội đang xâm lấn vào lĩnh vực chính trị. Mặc dù Đảng kiểm soát quân đội, việc biểu lộ quan điểm về các vấn đề chính trị từ giới quân đội gia tăng đến mức báo động". Một số tướng lãnh và đô đốc TQ đã lớn giọng kêu gọi chính phủ đẩy mạnh các hoạt động xác lập chủ quyền phi pháp tại Biển Đông, trung tâm trong các vụ tranh chấp lãnh thổ giữa TQ và các nước ASEAN.
-
Cũng trong ngày 8/8 nhà nghiên cứu Robert Beckman, giám đốc trung tâm Luật Quốc tế, Đại học quốc gia Singapore có bài phân tích trên Eurasiareview cho rằng "Nếu các nước có liên quan ở biển Đông đưa ra yêu sách của mình là phù hợp với Công ước Luật biển năm 1982 của LHQ, thì sẽ giúp làm rõ những vùng có tranh chấp ở khu vực này". Ông Beckman nhận định, “khi chúng ta theo dõi các hành động và phản ứng của các nước gây căng thẳng ở biển Đông, nó thường không tuân theo luật quốc tế, và tất cả chỉ là trò chơi của chính trị vũ lực”.
-
Ngày 8/8 trên tờ Nhân Dân nhật báo TQ trong khi đang giao lưu trực tuyến “Diễn đàn Cường quốc” do báo này tổ chức, Doãn Trác, một học giả chuyên bình luận thời sự biển Đông theo xu hướng hung hăng, hiếu chiến đã tiết lộ một số thông tin về chiến lược hải quân Trung Quốc. Ông này cho hay hải quân Trung Quốc đặt sở chỉ huy tại Bắc Kinh, trực thuộc có 3 hạm đội, Bắc Hải đặt sở chỉ huy tại Thanh Đảo, Sơn Đông, hạm đội Đông Hải đặt sở chỉ huy tại Ninh Ba, Chiết Giang và hạm đội Nam Hải đặt sở chỉ huy tại Thậm Giang, Quảng Đông. Hiện tại cả 3 hạm đội này đều không có lực lượng thủy quân lục chiến cấp lữ đoàn.
-
Tuy nhiên do những biến động trên Biển Đông trong thời gian vừa qua, hải quân Trung Quốc quyết định sẽ thành lập 2 lữ đoàn Thủy quân lục chiến và cả 2 lữ đoàn này đều biên chế cho hạm đội Nam Hải. Hai hạm đội còn lại hiện chưa có kế hoạch xây dựng lực lượng thủy quân lục chiến quy mô cấp lữ đoàn.
-
Mới đây, theo nhận định của 2 chuyên gia luật quốc tế hàng đầu là Tiến sĩ Yas Banifatemi (thuộc nhóm Luật quốc tế và là đối tác của Tổ chức Trọng tài quốc tế thuộc Công ty luật Shearman & Sterlings) và Giáo sư Tom Ginsburg (Giáo sư Luật quốc tế và Khoa học tại Đại học Luật Chicago, Mỹ) đều coi việc Philippines kiện Trung Quốc ra Tòa án quốc tế về luật Biển (ITLOS) là hoàn toàn đúng đắn.
-
Cùng với đó, hôm qua, AFP dẫn lời Ngoại trưởng Indonesia Marty Natalegawa phát biểu bên lề lễ kỷ niệm 45 năm thành lập ASEAN cho rằng. "Nếu không có Bộ Quy tắc ứng xử, chúng ta có thể đối mặt với nhiều sự cố hơn trong tương lai"."Đây là vấn đề yêu cầu cách tiếp cận và hành động đồng bộ của cả ASEAN và Trung Quốc, nếu không nguy cơ gia tăng căng thẳng sẽ rất lớn trước mắt chúng ta".
-
Cũng trong lẽ kỷ niệm này, Jakarta bày tỏ những quan điểm lạc quan rằng một bộ Quy tắc ứng xử cho biển Đông của ASEAN có thể được nhất trí vào cuối năm 2012 “Indonesia đang làm việc tích cực để thực sự tạo ra bộ quy tắc ứng xử. Hy vọng trong năm nay chúng ta sẽ có một bộ quy tắc ứng xử cải tiến hơn” – Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia nói.
-
Ngày 9/8, Ngoại trưởng Ngoại giao Trung Quốc Dương Khiết Trì bắt đầu chuyến thăm chính thức ba nước Indonesia, Brunei và Malaysia nhằm mục đích tăng cường quan hệ song phương với 3 nước Đông Nam Á và đối phó với chính sách của Mỹ về vấn đề biển Đông trong bối cảnh Mỹ đang có những tuyên bố và động thái can thiệp mạnh mẽ vào vấn đề này.
-
Nhiều trang quốc phòng của Trung Quốc đưa tin, hơn 100 máy bay chiến đấu của Trung Quốc sẽ tấn công tầm xa từ nhiều hướng vào biển Đông sau hàng loạt những động thái hung hăng của nước này trước đó như đưa hàng trăm tàu chiến xuống vùng biển này, mang 23.000 tàu cá xuống vơ vét tài nguyên tại biển Đông...
-
Thời gian gần đây, lực lượng Hải quan phối hợp với bộ đội biên phòng kiểm tra tại một số khu chợ trên địa bàn tỉnh đã phát hiện, tịch thu một số quả địa cầu hành chính do Trung Quốc sản xuất, có chú giải bằng tiếng Anh và tiếng Trung. Kiểm tra về nội dung trên những quả địa cầu này có nhiều nội dung sai trái, các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của VN bị in đồng màu với địa phận Trung Quốc. Mặt khác, “đường lưỡi bò” cũng lờ mờ được thể hiện bằng nét đứt trên vùng biển của VN. Cũng theo lực lượng Hải quan tỉnh Lạng Sơn, ngay sau khi phát hiện, lực lượng chức năng đã lập biên bản tịch thu.
-
Ngày 9/8, trả lời phóng viên về thông tin Trung Quốc cho phép một lượng lớn tàu cá ra khơi, đánh bắt tại Biển Đông, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lương Thanh Nghị khẳng định: "Mọi hoạt động của các bên ở Biển Đông, trong đó có hoạt động nghề cá, phải trên cơ sở tôn trọng chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của các quốc gia, đóng góp cho hòa bình, ổn định ở khu vực, bảo vệ môi trường và tài nguyên biển. Những hoạt động này cũng cần "phù hợp với tinh thần Tuyên bố Ứng xử của các bên trên Biển Đông (DOC) và trên cơ sở tôn trọng chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của các quốc gia, đóng góp cho hòa bình, ổn định trong khu vực, bảo vệ môi trường và tài nguyên biển".
.
Ngày 8/8, tờ New York Times thông tin, các lãnh đạo của Đảng cộng sản TQ đang bộc lộ sự lo ngại trước mức độ kiểm soát của họ với các sỹ quan quân đội, những người này càng mong muốn có sự ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực chính trị. Dẫn lời một nhà nghiên cứu chính trị có mối quan hệ với giới lãnh đạo cao cấp TQ "các lãnh đạo Đảng đã nhận ra rằng quân đội đang xâm lấn vào lĩnh vực chính trị. Mặc dù Đảng kiểm soát quân đội, việc biểu lộ quan điểm về các vấn đề chính trị từ giới quân đội gia tăng đến mức báo động". Một số tướng lãnh và đô đốc TQ đã lớn giọng kêu gọi chính phủ đẩy mạnh các hoạt động xác lập chủ quyền phi pháp tại Biển Đông, trung tâm trong các vụ tranh chấp lãnh thổ giữa TQ và các nước ASEAN.
.
.
.

