|
.
|
TQ làm gì sau khi công khai âm mưu chiếm Biển Đông?
Thứ Sáu, 17/08/2012, 06:16 [GMT+7]
.
(Phunutoday) - Sau khi công khai thừa nhận âm mưu đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, truyền thông TQ liên tục đưa tin về hoạt động trái phép của mình ở Biển Đông.
-
Gần đây TQ liên tục đẩy mạnh chiến dịch truyền thông để bóp méo sự thật về cái gọi là "chủ quyền" của Trung Quốc ở Biển Đông. Ngày 6/8 vừa qua, Tân Hoa Xã dẫn nguồn tin tờ Nhật báo Tế Nam giật tít: “Quyết định đánh trận cuối cùng trong đời Mao Trạch Đông: Đồng ý đánh Hoàng Sa” nói thẳng, việc đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam năm 1974 là quyết định “đánh trận cuối cùng” của Mao Trạch Đông và là quyết định “đánh trận đầu tiên” của Đặng Tiểu Bình khi được phục chức.
-
Thực chất bài báo này của Tân Hoa Xã là một sự thừa nhận công khai, Mao Trạch Đông chỉ đạo quân Trung Quốc đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam năm 1974.
-
Tiếp đến, ngày 13/8 trên Tân Hoa Xã, Thời báo Hoàn Cầu đăng lại bài The New York Times phỏng vấn Ngô Sỹ Tồn, Viện trưởng Viện nghiên cứu Nam Hải - cơ quan nghiên cứu Biển Đông do giới chức Bắc Kinh lập ra, trong đó ông Tồn tuyên bố: Trung Quốc không đòi kiểm soát toàn bộ Biển Đông mà chỉ muốn chiếm 80% diện tích Biển Đông thôi!? Một phát ngôn ngông cuồng, trịch thượng.
-
Sau khi thừa nhận công khai âm mưu đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam của Trung Quốc, nhiều kênh truyền thông nhà nước Trung Quốc đã đăng tải hình ảnh về hệ thống nhà nổi bê tông cốt thép kiên cố để thực hiện âm mưu độc chiếm Biển Đông ở Trường Sa của Việt Nam.
-
Hình ảnh 9 trạm thu phát sóng di động mà hải quân Trung Quốc và tập đoàn Viễn thông di động Trung Quốc (China Mobile) đã bắt tay xây dựng trái phép trên các điểm Trung Quốc chiếm đóng ở Trường Sa.
-
Các thiết bị hiện đại nhất này nhằm phục vụ âm mưu xuyên suốt, độc chiếm Biển ông thành ao nhà. Những hình ảnh này được đối ngoại Trung Quốc dồn dập tung tin bóp méo sự thật, tuyên truyền xuyên tạc về cái gọi là chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông.
-
Ngoài ra, ở những khu vực khác, quân Trung Quốc cũng đang xây dựng đồn trú trái phép. Như ở Đá Châu Viên là một rạn san hô thuộc cụm Trường Sa, quần đảo Trường Sa thuộc huyện đảo Trường Sa, Khánh Hòa, Việt Nam bị Trung Quốc dùng vũ lực chiếm đoạt năm 1988. Sau khi chiếm đoạt, Trung Quốc đã phái quân đồn trú trái phép và xây dựng nhà nổi kiên cố tại đây. Theo tài liệu từ phía Trung Quốc, hiện tại Đá Châu Viên đã trải qua 3 thời kỳ xây dựng với 3 "thế hệ" nhà nổi nhằm âm mưu thâm độc và thủ đoạn nham hiểm muốn chiếm trọn Biển Đông.
-
Để thể hiện và công khai mưu đồ độc chiếm Biển Đông, ngày 10/8 đồn Công an biên phòng Trung Quốc đồn trú trái phép trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam đã tổ chức họp các ngư dân Trung Quốc đưa ra đảo sinh sống trái phép để hô hào bảo vệ cái gọi là “Tam Sa”.
-
Du Địch Huy, Phó đồn công an biên phòng Phú Lâm kêu gọi ngư dân Trung Quốc, những người Trung Quốc phái ra quần đảo Hoàng Sa sinh sống để khẳng định cái gọi là “chủ quyền” phải bằng hành động thực tiễn của mình để xây dựng và bảo vệ cái gọi là “thành phố Tam Sa”.
-
Giới chức Trung Quốc chiếm đóng trái phép quần đảo Hoàng Sa tập hợp số ngư dân trên đảo lại để triển khai cái gọi là “giáo dục chủ nghĩa yêu nước”, “giáo dục pháp luật”,cho ngư dân học tập “quy định quản lý an toàn tàu thuyền ven biển”. Báo chí TQ còn đưa tin tất cả số ngư dân này đều cam kết sẽ cống hiến hết mình để xứng đáng là một “công dân Tam Sa” văn minh, hiểu luật, sống và làm việc theo luật, lấy (cái gọi là) “Tam Sa” làm nhà.
-
Rồi tiếp đến, thời gian gần đây, trên nhiều trang quân sự Trung Quốc có đăng ảnh hàng chục sinh viên Trung Quốc đã có chuyến du lịch vùng biển Đông để thăm thú nhằm thể hiện mưu đồ chủ quyền nước này ở đây.
-
Phản ứng trước những động thái trên của Trung Quốc, hôm qua 14/8 Mỹ đã lên tiếng cảnh báo Trung Quốc không được dùng bất kỳ nỗ lực nào để “chia rẽ và chiếm đoạt” Biển Đông đồng thời bày tỏ hy vọng Bắc Kinh và các nước Đông Nam Á sẽ đạt được một thỏa thuận về vấn đề này trong năm nay. (Tổng hợp GDVN)
.
Gần đây TQ liên tục đẩy mạnh chiến dịch truyền thông để bóp méo sự thật về cái gọi là "chủ quyền" của Trung Quốc ở Biển Đông. Ngày 6/8 vừa qua, Tân Hoa Xã dẫn nguồn tin tờ Nhật báo Tế Nam giật tít: “Quyết định đánh trận cuối cùng trong đời Mao Trạch Đông: Đồng ý đánh Hoàng Sa” nói thẳng, việc đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam năm 1974 là quyết định “đánh trận cuối cùng” của Mao Trạch Đông và là quyết định “đánh trận đầu tiên” của Đặng Tiểu Bình khi được phục chức.
.
.
.






