Âm mưu Trung Quốc ngày càng thâm độc trên Biển Đông

( PHUNUTODAY ) - Trung Quốc phủ nhận thông tin quân đội nước này đang chuẩn bị phát động chiến tranh ở biển Đông nhưng những hành động gây hấn gần đây của nước này đang lộ rõ âm mưu độc chiếm biển Đông.

Trung Quốc phủ nhận thông tin quân đội nước này đang chuẩn bị phát động chiến tranh ở biển Đông nhưng những hành động gây hấn gần đây của nước này đang lộ rõ âm mưu độc chiếm biển Đông.

Sáng 31/7 Cục Thông tin Quốc vụ viện Trung Quốc tổ chức buổi họp báo đặc biệt với sự tham dự của 5 viên sỹ quan cao cấp đến từ các cơ quan đầu mối thuộc Bộ Quốc phòng nước này trả lời câu hỏi của cánh phóng viên báo chí về thông tin quân đội Trung Quốc chuẩn bị khai chiến trên biển Đông.
Sáng 31/7 Cục Thông tin Quốc vụ viện Trung Quốc tổ chức buổi họp báo đặc biệt với sự tham dự của 5 viên sỹ quan cao cấp đến từ các cơ quan đầu mối thuộc Bộ Quốc phòng nước này trả lời câu hỏi của cánh phóng viên báo chí về thông tin quân đội Trung Quốc chuẩn bị khai chiến trên biển Đông.

 

Tham dự cuộc họp báo đặc biệt này có Cảnh Nhạn Sinh – đại tá, Cục trưởng Cục Sự vụ tin   tức kiêm người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc, Ngô Hỷ Hoa – đại tá, Phó chủ nhiệm   Phòng Phản ứng nhanh Bộ Tổng tham mưu. Vương Vĩnh Thắng – đại tá, Phó chủ nhiệm Văn   phòng Tổng cục Chính trị, Giả Tường Ngọc – đại tá, Cục trưởng Cục Kế hoạch tác chiến Tổng   cục Hậu cần, Lâm Bách – thượng tá, Phó cục trưởng Cục Kế hoạch tổng hợp Tổng cục Trang   bị.
Tham dự cuộc họp báo đặc biệt này có Cảnh Nhạn Sinh – đại tá, Cục trưởng Cục Sự vụ tin tức kiêm người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc, Ngô Hỷ Hoa – đại tá, Phó chủ nhiệm Phòng Phản ứng nhanh Bộ Tổng tham mưu. Vương Vĩnh Thắng – đại tá, Phó chủ nhiệm Văn phòng Tổng cục Chính trị, Giả Tường Ngọc – đại tá, Cục trưởng Cục Kế hoạch tác chiến Tổng cục Hậu cần, Lâm Bách – thượng tá, Phó cục trưởng Cục Kế hoạch tổng hợp Tổng cục Trang bị.

 

Trong cuộc họp báo ông Cảnh Nhạn Sinh người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc phủ   nhận thông tin quân đội Trung Quốc đang chuẩn bị phát động chiến tranh trên biển Đông  và   khẳng định: Quân đội Trung Quốc phản đối bất cứ hành vi can thiệp quân sự nào ở khu vực   biển Đông!
Trong cuộc họp báo, ông Cảnh Nhạn Sinh người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc phủ nhận thông tin quân đội Trung Quốc đang chuẩn bị phát động chiến tranh trên biển Đông và khẳng định: Quân đội Trung Quốc phản đối bất cứ hành vi can thiệp quân sự nào ở khu vực biển Đông!

 

Người phát ngôn bộ Quốc phòng TQ cũng tranh thủ nói thêm, quân đội Trung Quốc cũng đã   thực hiện chuẩn hóa việc duy trì trạng thái trực sẵn sàng chiến đấu trên “vùng biển địa bàn quản   hạt”. “Chúng tôi sẽ thực hiện các chức trách của mình theo các quy định liên quan (của Trung   Quốc)”, Cảnh Nhạn Sinh giải thích.
Người phát ngôn bộ Quốc phòng TQ cũng tranh thủ nói thêm, quân đội Trung Quốc cũng đã thực hiện chuẩn hóa việc duy trì trạng thái trực sẵn sàng chiến đấu trên “vùng biển địa bàn quản hạt”. “Chúng tôi sẽ thực hiện các chức trách của mình theo các quy định liên quan (của Trung Quốc)”, Cảnh Nhạn Sinh giải thích.

 

Tuy nhiên, tuần trước Trung Quốc đã tuyên bố thành lập cái gọi là “thành phố Tam Sa”, trên   đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Trung Quốc sẽ không thể triển khai   nhiều lực lượng quân sự tại một hòn đảo nhỏ với số dân vẻn vẹn 1.000 người và hầu như   không đủ chỗ cho một đường băng. Nhưng nó có tầm quan trọng về biểu tượng.
Tuy nhiên, tuần trước Trung Quốc đã tuyên bố thành lập cái gọi là “thành phố Tam Sa”, trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Trung Quốc sẽ không thể triển khai nhiều lực lượng quân sự tại một hòn đảo nhỏ với số dân vẻn vẹn 1.000 người và hầu như không đủ chỗ cho một đường băng. Nhưng nó có tầm quan trọng về biểu tượng.

 

Bắc Kinh nói rằng “thành phố Tam Sa” sẽ quản lý hàng trăm ngàn km2 biển, nơi Trung Quốc   muốn tăng cường kiểm soát đối với quần đảo tranh chấp và có tiềm năng giàu dầu mỏ.
Bắc Kinh nói rằng “thành phố Tam Sa” sẽ quản lý hàng trăm ngàn km2 biển, nơi Trung Quốc muốn tăng cường kiểm soát đối với quần đảo tranh chấp và có tiềm năng giàu dầu mỏ.

 

Tuy vậy, trong buổi họp báo ngày 31/7, Cảnh Nhạn Sinh vẫn khăng khăng khẳng định, việc quân đội nước này tuyên bố thành lập cái gọi là “khu phòng thủ Tam Sa” là việc xây dựng cơ cấu tương ứng với cái gọi là “lãnh thổ Trung Quốc”, là công việc nội bộ của Bắc Kinh và chẳng liên quan đến quốc gia nào (?!).
Tuy vậy, trong buổi họp báo ngày 31/7, Cảnh Nhạn Sinh vẫn khăng khăng khẳng định, việc quân đội nước này tuyên bố thành lập cái gọi là “khu phòng thủ Tam Sa” là việc xây dựng cơ cấu tương ứng với cái gọi là “lãnh thổ Trung Quốc”, là công việc nội bộ của Bắc Kinh và chẳng liên quan đến quốc gia nào (?!).

 

Ngoài việc khăng khăng khẳng định những luận điệu sai trái về Biển Đông, người phát ngôn   Bộ Quốc phòng Trung Quốc, ông Cảnh Nhạn Sinh chốt lại, quân đội Trung Quốc có đủ tự tin và   năng lực bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia của Trung Quốc, bảo vệ lợi ích biển của Trung   Quốc.
Ngoài việc khăng khăng khẳng định những luận điệu sai trái về Biển Đông, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc, ông Cảnh Nhạn Sinh chốt lại, quân đội Trung Quốc có đủ tự tin và năng lực bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia của Trung Quốc, bảo vệ lợi ích biển của Trung Quốc.

 

Việc quân đội Trung Quốc có đủ tự tin và năng lực bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và lợi ích biển   của Trung Quốc hay không, đó là việc của họ. Nhưng việc Trung Quốc nhận vơ vùng biển, đảo   thuộc chủ quyền nước khác làm của mình và đẩy mạnh triển khai trái phép cái gọi là “khu phòng   thủ Tam Sa” là một việc làm hết sức phi pháp, phi lý và vô hiệu cần phải lên án mạnh mẽ và   ngăn chặn.
Việc quân đội Trung Quốc có đủ tự tin và năng lực bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và lợi ích biển của Trung Quốc hay không, đó là việc của họ. Nhưng việc Trung Quốc nhận vơ vùng biển, đảo thuộc chủ quyền nước khác làm của mình và đẩy mạnh triển khai trái phép cái gọi là “khu phòng thủ Tam Sa” là một việc làm hết sức phi pháp, phi lý và vô hiệu cần phải lên án mạnh mẽ và ngăn chặn.

 

Trước đó, ngoài việc ngang nhiên thành lập cái gọi là thành phố Tam Sa, Trung Quốc thực hiện hàng loạt hành động phi pháp vi phạm chủ quyền gây bức xúc dư luận quốc tế. Ngày 12/7, Trung Quốc đưa 30 tàu cá tới vùng biển Trường Sa thuộc chủ quyền Việt nam để đánh bắt cá trái phép.(Théo GDVN,VnE)
Trước đó, ngoài việc ngang nhiên thành lập cái gọi là thành phố Tam Sa, Trung Quốc thực hiện hàng loạt hành động phi pháp vi phạm chủ quyền gây bức xúc dư luận quốc tế. Ngày 12/7, Trung Quốc đưa 30 tàu cá tới vùng biển Trường Sa thuộc chủ quyền Việt nam để đánh bắt cá trái phép.(Théo GDVN,VnE)

 

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn