Đại gia và ’dân đen’: Ai chơi ngông hơn?

( PHUNUTODAY ) - Trong khi các đại gia đốt tiền vào biệt thự nghìn tỷ, đám cưới siêu sang hay du thuyền triệu đô thì nhiều #39;dân đen#39; cũng khiến dư luận sốc với màn rước dâu bằng xe trâu, xe công nông... có một không hai.

Trong khi các đại gia đốt tiền vào biệt thự nghìn tỷ, đám cưới siêu sang hay du thuyền triệu đô thì nhiều 'dân đen' cũng khiến dư luận sốc với màn rước dâu bằng xe trâu, xe công nông... có một không hai.

Mở màn cho năm 2012 với thú đốt tiền bằng cách tổ chức đám cưới siêu sang là đám cưới của Trần Văn Chương, thiếu gia của đại gia thủy sản Phạm Thị Diệu Hiền ở Cần Thơ với hotgirl Quỳnh Chi, MC của kênh MTV Việt Nam.
Mở màn cho năm 2012 với thú đốt tiền bằng cách tổ chức đám cưới siêu sang là đám cưới của Trần Văn Chương, thiếu gia của đại gia thủy sản Phạm Thị Diệu Hiền ở Cần Thơ với hotgirl Quỳnh Chi, MC của kênh MTV Việt Nam.

 

Theo dự định ban đầu, đại gia thủy sản sẽ đón rước con dâu bằng trực thăng của Bầu Đức, tuy nhiên sau đó không có bất kỳ chiếc trực thăng nào mà thay vào đó là ba chiếc Rolls-Royce với hai chiếc Ghost và một chiếc Phantom biển tứ quý 3. Chiếc Rolls-Royce Phantom đời mới tại Việt Nam có mức giá khoảng hơn 25 tỷ đồng (tương đương khoảng 1,3 triệu USD).
Theo dự định ban đầu, đại gia thủy sản sẽ đón rước con dâu bằng trực thăng của Bầu Đức, tuy nhiên sau đó không có bất kỳ chiếc trực thăng nào mà thay vào đó là ba chiếc Rolls-Royce với hai chiếc Ghost và một chiếc Phantom biển tứ quý 3. Chiếc Rolls-Royce Phantom đời mới tại Việt Nam có mức giá khoảng hơn 25 tỷ đồng (tương đương khoảng 1,3 triệu USD).

 

Làm lễ xong, đoàn siêu xe rước dâu của thiếu gia miền Tây tiếp tục đảo quanh TP Cần Thơ cho đến 11h mới quay về biệt thự của bà Diệu Hiền để ăn tiệc. Khách mời tới dự đám cưới ở Diamond Palace còn được xem đoạn phim hài hước ngắn về cuộc sống của vợ chồng trẻ sau đám cưới. Do hôm trước đã đãi đại tiệc tại TP HCM nên tiệc cưới chiều ngày 20/2 chỉ có khoảng 500 khách, chủ yếu là người thân, bạn bè của bố mẹ chú rể.
Làm lễ xong, đoàn siêu xe rước dâu của thiếu gia miền Tây tiếp tục đảo quanh TP Cần Thơ cho đến 11h mới quay về biệt thự của bà Diệu Hiền để ăn tiệc. Khách mời tới dự đám cưới ở Diamond Palace còn được xem đoạn phim hài hước ngắn về cuộc sống của vợ chồng trẻ sau đám cưới. Do hôm trước đã đãi đại tiệc tại TP HCM nên tiệc cưới chiều ngày 20/2 chỉ có khoảng 500 khách, chủ yếu là người thân, bạn bè của bố mẹ chú rể.

 

Ngay sau đó, cũng trong tháng 2/2012, tại vùng quê nghèo Hương Sơn, Hà Tĩnh, hơn 100 ô tô rồng rắn trong đó có hàng chục siêu xe tại đám cưới của chú rể Nguyễn Huy Hoàng (SN 1987) và cô dâu Lê Thu Loan (SN 1992) đều là con đại gia, đang du học ở Singapore.
Ngay sau đó, cũng trong tháng 2/2012, tại vùng quê nghèo Hương Sơn, Hà Tĩnh, hơn 100 ô tô rồng rắn trong đó có hàng chục siêu xe tại đám cưới của chú rể Nguyễn Huy Hoàng (SN 1987) và cô dâu Lê Thu Loan (SN 1992) đều là con đại gia, đang du học ở Singapore.

 

Hộ tống sau chiếc xe rước dâu Ferrari mui trần màu đỏ do chính chú rể lái là gần 100 siêu xe. Đoàn xe rước dâu siêu khủng này đã khiến đoạn Quốc lộ 8A tắc nghẽn, người dân hai bên đường đổ xô ra xem. Theo nhiều người dân, đoàn xe này kéo dài khoảng 2km, tất cả các xe đều bật đèn... “cho đẹp”.
Hộ tống sau chiếc xe rước dâu Ferrari mui trần màu đỏ do chính chú rể lái là gần 100 siêu xe. Đoàn xe rước dâu siêu khủng này đã khiến đoạn Quốc lộ 8A tắc nghẽn, người dân hai bên đường đổ xô ra xem. Theo nhiều người dân, đoàn xe này kéo dài khoảng 2km, tất cả các xe đều bật đèn... “cho đẹp”.

 

Theo thông tin từ cậu ruột chú rể, riêng chi phí rượu ngoại đã lên tới hơn 3 tỉ, phí lót tay cho các ca sĩ nổi tiếng như Đàm Vĩnh Hưng, Phi Nhung, Mạnh Quỳnh, Quang Lê... hơn 60.000 USD (khoảng 1,2 tỉ đồng). Tiền thuê bộ phận rửa bát, đĩa cũng gần 30 triệu đồng, toàn bộ phần mâm cỗ, dịch vụ thuê hẳn của một nhà hàng sang trọng tại Hà Nội đưa vào...
Theo thông tin từ cậu ruột chú rể, riêng chi phí rượu ngoại đã lên tới hơn 3 tỉ, phí lót tay cho các ca sĩ nổi tiếng như Đàm Vĩnh Hưng, Phi Nhung, Mạnh Quỳnh, Quang Lê... hơn 60.000 USD (khoảng 1,2 tỉ đồng). Tiền thuê bộ phận rửa bát, đĩa cũng gần 30 triệu đồng, toàn bộ phần mâm cỗ, dịch vụ thuê hẳn của một nhà hàng sang trọng tại Hà Nội đưa vào...

 

Riêng số tư trang cho cô dâu, chú rể lên tới 50 cây vàng, nhiều người đã “choáng” khi nhầm lẫn số vàng họ đeo trên cổ là “chiếc khăn”. Chiếc xe rước dâu trị giá trên 10 tỉ đồng chính là món quà cưới mà mẹ chú rể tặng cho con trai. Tổng số tiền chi tổ chức đám cưới này ước tính trên 20 tỷ đồng.
Riêng số tư trang cho cô dâu, chú rể lên tới 50 cây vàng, nhiều người đã “choáng” khi nhầm lẫn số vàng họ đeo trên cổ là “chiếc khăn”. Chiếc xe rước dâu trị giá trên 10 tỉ đồng chính là món quà cưới mà mẹ chú rể tặng cho con trai. Tổng số tiền chi tổ chức đám cưới này ước tính trên 20 tỷ đồng.

 

Sáng 11/10 tại thành phố Ninh Bình, một đám cưới với hàng chục chiếc xe sang tham dự cũng gây chú ý đối với những người dân nơi đây.
Sáng 11/10 tại thành phố Ninh Bình, một đám cưới với hàng chục chiếc xe sang tham dự cũng gây chú ý đối với những người dân nơi đây.

 

Theo người dân địa phương, đây là đám cưới của cháu một trong hai đại gia nổi tiếng bậc nhất đất Ninh Bình. Chủ tịch tập đoàn này đồng thời cũng sở hữu một câu lạc bộ bóng đá cùng tên. Cô dâu là con của một giám đốc doanh nghiệp kinh doanh xe máy.
Theo người dân địa phương, đây là đám cưới của cháu một trong hai đại gia nổi tiếng bậc nhất đất Ninh Bình. Chủ tịch tập đoàn này đồng thời cũng sở hữu một câu lạc bộ bóng đá cùng tên. Cô dâu là con của một giám đốc doanh nghiệp kinh doanh xe máy.

 

Bộ đôi Maybach 62s làm xe hoa, kết hợp cùng Rolls-Royce Phantom rồng trị giá 35 tỷ đồng, Rolls-Royce Ghost và một loạt Range Rover, Lexus, BMW... Toàn bộ xe đều là của gia đình và bạn bè chú rể.
Bộ đôi Maybach 62s làm xe hoa, kết hợp cùng Rolls-Royce Phantom rồng trị giá 35 tỷ đồng, Rolls-Royce Ghost và một loạt Range Rover, Lexus, BMW... Toàn bộ xe đều là của gia đình và bạn bè chú rể.

 

Sự chịu chơi của các đại gia không dừng lại ở siêu xe, đám cưới siêu sang, nhiều người còn hoành tráng hơn thế. Mới đây, sau vụ mất trộm sừng tê giác hơn 4 tỷ đồng, dư luận mới được dịp mở rộng tầm mắt khi chứng kiến dinh thự xa hoa của đại gia Trầm Bê.
Sự chịu chơi của các đại gia không dừng lại ở siêu xe, đám cưới siêu sang, nhiều người còn hoành tráng hơn thế. Mới đây, sau vụ mất trộm sừng tê giác hơn 4 tỷ đồng, dư luận mới được dịp mở rộng tầm mắt khi chứng kiến dinh thự xa hoa của đại gia Trầm Bê.

 

Nằm trên khu đất rộng tới 30ha, biệt thự của ông Trầm Bê nhìn như một tòa lâu đài lộng lẫy ở Trà Vinh.
Nằm trên khu đất rộng tới 30ha, biệt thự của ông Trầm Bê nhìn như một tòa lâu đài lộng lẫy ở Trà Vinh.

 

Theo đánh giá của một số chuyên gia về cây cảnh, vườn cây cảnh (trong đó chủ yếu là tùng) của đại gia Trầm Bê trị giá cả ngàn tỷ đồng.
Theo đánh giá của một số chuyên gia về cây cảnh, vườn cây cảnh (trong đó chủ yếu là tùng) của đại gia Trầm Bê trị giá cả ngàn tỷ đồng.

 

 Chủ nhân của dinh thự còn rinh từ châu Phi về một bộ xương voi ma mút cao hơn một tầng nhà
Chủ nhân của dinh thự còn rinh từ châu Phi về một bộ xương voi ma mút cao hơn một tầng nhà

 

Du thuyền cũng là thú chơi xa xỉ đầy hấp dẫn và tạo nên thương hiệu của đại gia. Ở Việt Nam, thú chơi này cũng đang dần phổ biến. Chồng của diễn viên Diễm My, ông Hồ Tôn Đức sở hữu một du thuyến giá 2 triệu USD.
Du thuyền cũng là thú chơi xa xỉ đầy hấp dẫn và tạo nên thương hiệu của đại gia. Ở Việt Nam, thú chơi này cũng đang dần phổ biến. Chồng của diễn viên Diễm My, ông Hồ Tôn Đức sở hữu một du thuyến giá 2 triệu USD.

 

Nghe nói du thuyền này phục vụ cho việc kinh doanh du lịch của công ty chồng Diễm My, nhưng người ta thường xuyên thấy đây là nơi tụ họp của các sao trong làng giải trí, nơi để
Nghe nói du thuyền này phục vụ cho việc kinh doanh du lịch của công ty chồng Diễm My, nhưng người ta thường xuyên thấy đây là nơi tụ họp của các sao trong làng giải trí, nơi để "người đàn bà không tuổi" Diễm My cùng các người mẫu tạo dáng.

 

Dương sao âm vậy, nhiều đại gia sẵn sàng bỏ ra cả chục tỷ đồng để mong có một suất đất ưng ý cho người âm. Những công viên nghĩa trang như Lạc Hồng Viên (Hòa Bình), Vĩnh Hằng (Ba Vì, Hà Nội), Sơn Trang Tiên Cảnh (Tây Ninh) luôn đắt khách.
Dương sao âm vậy, nhiều đại gia sẵn sàng bỏ ra cả chục tỷ đồng để mong có một suất đất ưng ý cho người âm. Những công viên nghĩa trang như Lạc Hồng Viên (Hòa Bình), Vĩnh Hằng (Ba Vì, Hà Nội), Sơn Trang Tiên Cảnh (Tây Ninh) luôn đắt khách.

 

Chỉ riêng công viên nghĩa trang Lạc Hồng Viên, theo tiết lộ của người dân địa phương, đa số người mua là các đại gia từ Hà Nội lên mua, nên mộ ở đây được thiết kế rất đẹp. Người giàu họ mua đất xây mộ, ít ai quan tâm đắt, rẻ, miễn là vừa ý và có hướng đẹp.
Chỉ riêng công viên nghĩa trang Lạc Hồng Viên, theo tiết lộ của người dân địa phương, đa số người mua là các đại gia từ Hà Nội lên mua, nên mộ ở đây được thiết kế rất đẹp. Người giàu họ mua đất xây mộ, ít ai quan tâm đắt, rẻ, miễn là vừa ý và có hướng đẹp.

 

Không có siêu xe, không có biệt thự, du thuyền cùng thú chơi đốt tiền như đại gia, nhưng nhiều người dân bình thường cũng có thể khiến dư luận xôn xao với màn chơi ngông không kém. Mới đây, tại huyện Nam Đàn, Nghệ An, một đám cưới được tổ chức với màn rước dâu bằng xe trâu có một không hai.
Không có siêu xe, không có biệt thự, du thuyền cùng thú chơi đốt tiền như đại gia, nhưng nhiều người dân bình thường cũng có thể khiến dư luận xôn xao với màn chơi ngông không kém. Mới đây, tại huyện Nam Đàn, Nghệ An, một đám cưới được tổ chức với màn rước dâu bằng xe trâu có một không hai.

 

Hình thức rước dâu này tiết kiệm được kha khá bởi xe trâu là của gia đình chú rể. Cô dâu đã xúc động đến rơi nước mắt khi được chú rể bế lên “siêu xe trâu”.
Hình thức rước dâu này tiết kiệm được kha khá bởi xe trâu là của gia đình chú rể. Cô dâu đã xúc động đến rơi nước mắt khi được chú rể bế lên “siêu xe trâu”.

 

Tương tự, tháng 10/2012, không dàn siêu xe, không đình đám như các đám cưới đại gia, màn rước dâu bằng xe công nông ở huyện Hoài Đức (Hà Nội) vẫn đầy thi vị, lãng mạn và khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên.
Tương tự, tháng 10/2012, không dàn siêu xe, không đình đám như các đám cưới đại gia, màn rước dâu bằng xe công nông ở huyện Hoài Đức (Hà Nội) vẫn đầy thi vị, lãng mạn và khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên.

 

Xe dâu được trang trí bằng bóng bay, một hình trái tim lớn được kết bằng hoa hồng ở đằng trước và bên thân xe. Chỉ vậy thôi nhưng cũng đủ làm cho cô dâu thấy hạnh phúc.
Xe dâu được trang trí bằng bóng bay, một hình trái tim lớn được kết bằng hoa hồng ở đằng trước và bên thân xe. Chỉ vậy thôi nhưng cũng đủ làm cho cô dâu thấy hạnh phúc.

 

Thậm chí, không cần siêu xe cũng chẳng cần xe trâu, xe công nông, chú rể Nguyễn Văn Thành (ở bản Suối Cốc, xã Mường Côi, huyện Phù Yên, Sơn La) đã cõng cô dâu Đặng Thị Đào trên lưng suốt 3 cây số trên con đường lầy lội.
Thậm chí, không cần siêu xe cũng chẳng cần xe trâu, xe công nông, chú rể Nguyễn Văn Thành (ở bản Suối Cốc, xã Mường Côi, huyện Phù Yên, Sơn La) đã cõng cô dâu Đặng Thị Đào trên lưng suốt 3 cây số trên con đường lầy lội.

 

Bà con hai họ trong trang phục áo dài, vest cũng xắn quần lội bộ theo sau.
Bà con hai họ trong trang phục áo dài, vest cũng xắn quần lội bộ theo sau.

 

TS Nguyễn Quang A từng nhận xét rằng: Những người kiếm tiền chân chính bằng sức lực và trí tuệ của họ thường rất quý đồng tiền và biết cách tiêu tiền sao cho có ý nghĩa. Họ tiêu ra sao là quyền của họ. Nhưng... người biết tiêu tiền luôn lưu ý đến hoàn cảnh và môi trường đó để chi tiêu sao cho phù hợp. Chắc chắn họ không chi tiêu vung vít, tiêu để khoe giàu, để thể hiện “đẳng cấp”... Chỉ có những kẻ trọc phú mới làm vậy hay những người không biết quý đồng tiền hay kiếm được tiền quá dễ và có thể bằng cách bất hợp pháp.
TS Nguyễn Quang A từng nhận xét rằng: Những người kiếm tiền chân chính bằng sức lực và trí tuệ của họ thường rất quý đồng tiền và biết cách tiêu tiền sao cho có ý nghĩa. Họ tiêu ra sao là quyền của họ. Nhưng... người biết tiêu tiền luôn lưu ý đến hoàn cảnh và môi trường đó để chi tiêu sao cho phù hợp. Chắc chắn họ không chi tiêu vung vít, tiêu để khoe giàu, để thể hiện “đẳng cấp”... Chỉ có những kẻ trọc phú mới làm vậy hay những người không biết quý đồng tiền hay kiếm được tiền quá dễ và có thể bằng cách bất hợp pháp.

 

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn