Hải giám TQ trang bị vòi rồng tuần tra biển Hoa Đông

( PHUNUTODAY ) - Trung Quốc vừa đưa vào sử dụng tàu Hải giám 8002 và sẽ để nó tuần tra hằng ngày tại biển Hoa Đông, nơi nước này đang tranh chấp chủ quyền với Nhật Bản về quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

Trung Quốc vừa đưa vào sử dụng tàu Hải giám 8002 và sẽ để nó tuần tra hằng ngày tại biển Hoa Đông, nơi nước này đang tranh chấp chủ quyền với Nhật Bản về quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

 Theo Nhân Dân nhật báo ngày 6/2, Hải giám 8002 dài 79,9 mét, rộng 10,6 mét, có thể tuần tra khoảng 9.000 km, với vận tốc hơn 37 km/giờ. Tàu được trang bị thiết bị tuần tra tiên tiến, gồm hai tàu cao tốc, hệ thống nhận hình ảnh không dây và hệ thống định vị Bắc Đẩu.
Theo Nhân Dân nhật báo ngày 6/2, Hải giám 8002 dài 79,9 mét, rộng 10,6 mét, có thể tuần tra khoảng 9.000 km, với vận tốc hơn 37 km/giờ. Tàu được trang bị thiết bị tuần tra tiên tiến, gồm hai tàu cao tốc, hệ thống nhận hình ảnh không dây và hệ thống định vị Bắc Đẩu.

 

Hải giám 8002 còn sở hữu thiết bị phát ra sóng âm thanh cực mạnh và hai hệ thống vòi rồng áp suất cao có thể phun nước xa 100 mét.
Hải giám 8002 còn sở hữu thiết bị phát ra sóng âm thanh cực mạnh và hai hệ thống vòi rồng áp suất cao có thể phun nước xa 100 mét.
Tàu Hải giám 8002 do Trung Quốc tự thiết kế, chế tạo
Tàu Hải giám 8002 do Trung Quốc tự thiết kế, chế tạo

 

 Trước đó, để nâng cao khả năng bảo vệ lợi ích trên biển của mình, Trung Quốc đã quyết định đóng mới 36 tàu cho lực lượng Hải giám. Dự kiến, số tàu này sẽ được đưa vào phục vụ trong vòng 1, 2 năm tới. Tàu Hải giám 26, thuộc loại 1.000 tấn
Trước đó, để nâng cao khả năng bảo vệ lợi ích trên biển của mình, Trung Quốc đã quyết định đóng mới 36 tàu cho lực lượng Hải giám. Dự kiến, số tàu này sẽ được đưa vào phục vụ trong vòng 1, 2 năm tới. Tàu Hải giám 26, thuộc loại 1.000 tấn

 

 Trong số đó có 7 tàu loại 1.500 tấn, 15 tàu 1.000 tấn và còn lại là 14 tàu loại 600 tấn. Trong biên chế hiện nay, Hải giám Trung Quốc đang có các loại tàu 1.000, 1.500 và 3.000 tấn. Tàu Hải giám 75 với tải trọng 1.300 tấn
Trong số đó có 7 tàu loại 1.500 tấn, 15 tàu 1.000 tấn và còn lại là 14 tàu loại 600 tấn. Trong biên chế hiện nay, Hải giám Trung Quốc đang có các loại tàu 1.000, 1.500 và 3.000 tấn. Tàu Hải giám 75 với tải trọng 1.300 tấn

 

Tàu Hải giám 50, tải trọng 3.000 tấn
Tàu Hải giám 50, tải trọng 3.000 tấn

 

Hải giám 66, tải trọng 1.300 tấn
Hải giám 66, tải trọng 1.300 tấn

 

Tàu Hải giám 1.000 tấn loại 1
Tàu Hải giám 1.000 tấn loại 1

 

Tàu Hải giám 1.000 tấn loại 2
Tàu Hải giám 1.000 tấn loại 2

 

Tàu Hải giám loại 1.500 tấn
Tàu Hải giám loại 1.500 tấn

 

Loại tàu Hải giám lớn nhất Trung Quốc với tải trọng 3.000 tấn
Loại tàu Hải giám lớn nhất Trung Quốc với tải trọng 3.000 tấn

 

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn