Hình ảnh đặc công Hải quân Việt Nam luyện tập phi thường

( PHUNUTODAY ) - Đặc công nước là binh chủng đặc biệt tinh nhuệ. Đối tượng tuyển quân là những thanh niên sức khỏe tốt, có trình độ, ý thức chính trị cao, giỏi bơi lội...

Đặc công nước là binh chủng đặc biệt tinh nhuệ. Đối tượng tuyển quân là những thanh niên sức khỏe tốt, có trình độ, ý thức chính trị cao, giỏi bơi lội...

 

Rèn luyện thể lực, võ thuật, sẵn sàng cho nhiệm vụ bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải và chủ quyền thiêng liêng của Tổ Quốc.
Rèn luyện thể lực, võ thuật, sẵn sàng cho nhiệm vụ bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải và chủ quyền thiêng liêng của Tổ Quốc.

 

Vượt hàng rào dây thép gai bằng chân không, một trong những bài tập quen thuộc của lực lượng đặc công.
Vượt hàng rào dây thép gai bằng chân không, một trong những bài tập quen thuộc của lực lượng đặc công.

 

Họ được huấn luyện trong điều kiện rất khắc nghiệt. Mùa hè thì tập vùi mình trong cát nóng, mùa đông giá lạnh thì phải ngâm mình dưới nước.
Họ được huấn luyện trong điều kiện rất khắc nghiệt. Mùa hè thì tập vùi mình trong cát nóng, mùa đông giá lạnh thì phải ngâm mình dưới nước.

 

Bài tập võ thuật đối kháng quen thuộc của lực lượng đặc công tinh nhuệ.
Bài tập võ thuật đối kháng quen thuộc của lực lượng đặc công tinh nhuệ.

 

Đặc công nước là binh chủng đặc biệt tinh nhuệ. Đối tượng tuyển quân là những thanh niên sức khỏe tốt, có trình độ văn hóa, ý thức chính trị cao, giỏi bơi lội... đến từ tỉnh ven biển.
Đặc công nước là binh chủng đặc biệt tinh nhuệ. Đối tượng tuyển quân là những thanh niên sức khỏe tốt, có trình độ văn hóa, ý thức chính trị cao, giỏi bơi lội... đến từ tỉnh ven biển.

 

Mỗi giờ luyện tập là một giờ hào hứng, phấn khởi.
Mỗi giờ luyện tập là một giờ hào hứng, phấn khởi.

 

Trang bị của một tổ Đặc công “Người nhái”
Trang bị của một tổ Đặc công “Người nhái”

 

Lên bờ, hoàn thành một buổi tập
Lên bờ, hoàn thành một buổi tập

 

Đội Đặc công người nhái 4, Đoàn M26 (Quân chủng Hải quân) thực hành huấn luyện.
Đội Đặc công người nhái 4, Đoàn M26 (Quân chủng Hải quân) thực hành huấn luyện.

 

Bộ đội Đoàn Đặc công Hải quân 126 trong giờ luyện tập.
Bộ đội Đoàn Đặc công Hải quân 126 trong giờ luyện tập.

 

Hiện nay, ngoài công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, cán bộ chiến sĩ đặc công hải quân cũng sẵn sàng tham gia các công tác cứu nạn trên sông và trên biển theo chỉ đạo của Bộ Quốc phòng.
Hiện nay, ngoài công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, cán bộ chiến sĩ Đặc công hải quân cũng sẵn sàng tham gia các công tác cứu nạn trên sông và trên biển theo chỉ đạo của Bộ Quốc phòng.

 Kim Hảo (Tổng hợp)
[links()]

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn