Hình ảnh máy bay ném bom tàng hình đắt nhất thế giới

( PHUNUTODAY ) - 2 của Mỹ sẽ được trang bị các thiết bị tác chiến điện tử mới nhằm tăng khả năng phòng vệ.

(Ảnh nóng)- Các máy bay ném bom tàng hình B-2 của Mỹ sẽ được trang bị các thiết bị tác chiến điện tử mới nhằm tăng khả năng phòng vệ.
 

 

Đây là loại máy bay ném bom tàng hình hiện đại bậc nhất thế giới và cũng là chiếc máy bay đắt đỏ nhất thế giới với đơn giá lên đến 2,2 tỷ USD. Ảnh: Defensetalk.
Đây là loại máy bay ném bom tàng hình hiện đại bậc nhất thế giới và cũng là chiếc máy bay đắt đỏ nhất thế giới với đơn giá lên đến 2,2 tỷ USD. Ảnh: Defensetalk.

 
 

Đây là loại máy bay ném bom được áp dụng công nghệ tàng hình thế hệ 2, máy bay có khả năng đột nhập mạng lưới phòng không dày đặc của đối phương một cách hiệu quả. Ảnh: Wiki.
Đây là loại máy bay ném bom được áp dụng công nghệ tàng hình thế hệ 2, máy bay có khả năng đột nhập mạng lưới phòng không dày đặc của đối phương một cách hiệu quả. Ảnh: Wiki.

 

Máy bay có tải trọng vũ khí lên đến 18 tấn, khoang chứa bom có khả năng chứa 80 quả bom nặng 500 pound, 36 quả bom nặng 750 pound, có thể mang các loại bom Mk82, Mk84, bom thông minh JDAM-84, JDAM-102. Ảnh: Defense.gov
Máy bay có tải trọng vũ khí lên đến 18 tấn, khoang chứa bom có khả năng chứa 80 quả bom nặng 500 pound, 36 quả bom nặng 750 pound, có thể mang các loại bom Mk82, Mk84, bom thông minh JDAM-84, JDAM-102. Ảnh: Defense.gov

 

Trong tháng 9 năm 2010, không quân Mỹ đã hoàn thành chương trình nâng cấp hệ thống liên lạc EHF Satcom và khả năng tấn công chính xác cho siêu máy bay ném bom này. Ảnh: Defense.gov
Trong tháng 9 năm 2010, không quân Mỹ đã hoàn thành chương trình nâng cấp hệ thống liên lạc EHF Satcom và khả năng tấn công chính xác cho siêu máy bay ném bom này. Ảnh: Defense.gov

 

B-2 Spirit có khả năng bay liên tục 11.100km mà không cần tiếp nhiên liệu. Ảnh: Defense.gov.
B-2 Spirit có khả năng bay liên tục 11.100km mà không cần tiếp nhiên liệu. Ảnh: Defense.gov.

 

Buồng lái của chiếc B-2. Ảnh: Airforce Technology.
Buồng lái của chiếc B-2. Ảnh: Airforce Technology.

 

B-2 được điều động tham gia chiến dịch ở Libya. Ảnh: Defencetalk.
B-2 được điều động tham gia chiến dịch ở Libya. Ảnh: Defencetalk.

 

Hình ảnh B-2 xuyên qua hệ thống phòng thủ của đối phương
Hình ảnh B-2 xuyên qua hệ thống phòng thủ của đối phương

 

B-2 trong lần ra mắt đầu tiên trước công chúng
B-2 trong lần ra mắt đầu tiên trước công chúng

 

Hình ảnh B-2 xuyên qua hệ thống phòng thủ của đối phương
Hình ảnh B-2 xuyên qua hệ thống phòng thủ của đối phương

 

 Mỹ hiện đang thực hiện chương trình hiện đại hóa cho các “bóng ma” B-2 Spirit.
Mỹ hiện đang thực hiện chương trình hiện đại hóa cho các “bóng ma” B-2 Spirit.

 

Trong biên chế Không quân Mỹ hiện có tất cả 21 máy bay ném bom tàng hình B-2 Spirit. Trong đó, 1 chiếc được tân trang từ mẫu thử nghiệm.
Trong biên chế Không quân Mỹ hiện có tất cả 21 máy bay ném bom tàng hình B-2 Spirit. Trong đó, 1 chiếc được tân trang từ mẫu thử nghiệm.

Ken (Tổng hợp)
[links()]

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn