Hình ảnh nóng tàu chiến lớp Projekt 10412 Việt Nam vừa nhận

( PHUNUTODAY ) - Ngày 1/3/2012, Hải quân Việt Nam đã tiếp nhận hai tàu chiến lớp Projekt 10412 của Nga nâng tổng số tàu chiến loại này của Hải quân Việt Nam lên 6 chiếchellip;.

(Ảnh nóng) - Ngày 1/3/2012, Hải quân Việt Nam đã tiếp nhận hai tàu chiến lớp Projekt 10412 của Nga nâng tổng số tàu chiến loại này của Hải quân Việt Nam lên 6 chiếc….

Ngày 1/3, Bộ Tư lệnh vùng 5 Hải quân tiếp nhận hai tàu HQ-264 và HQ-265, được biên chế về Lữ đoàn 127, thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, tuần tiễu, quản lý, bảo vệ chủ quyền vùng biển đảo Tây Nam Tổ quốc. Đây là loại tàu pháo thuộc lớp Svetlyak dùng cho nhiệm vụ tuần tra bảo vệ chủ quyền biển đảo.
Ngày 1/3, Bộ Tư lệnh vùng 5 Hải quân tiếp nhận hai tàu HQ-264 và HQ-265, được biên chế về Lữ đoàn 127, thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, tuần tiễu, quản lý, bảo vệ chủ quyền vùng biển đảo Tây Nam Tổ quốc. Đây là loại tàu pháo thuộc lớp Svetlyak dùng cho nhiệm vụ tuần tra bảo vệ chủ quyền biển đảo.

 

2 tàu này nằm trong bản hợp đồng mua 4 tàu lớp Projekt 10412 mà Việt Nam đã kí với Nga, 2 tàu đầu tiên đã được bàn giao cho Hải quân Việt Nam vào năm 2002, theo đó trong vài ngày tới 2 tàu chiến khác sẽ được chuyển đến Cảng biển St. Petersburg để xếp lên tàu vận tải chuyển về Việt Nam. Bên cạnh 2 tàu trên, 2 tàu chiến cùng loại, mang số hiệu là 420 và 421, đang được gấp rút hoàn thành tại Công ty Vostochnaya Verf ở Vladivostoc. Dự kiến, 2 tàu này được bàn giao cho Hải quân Việt Nam vào năm 2012
2 tàu này nằm trong bản hợp đồng mua 4 tàu lớp Projekt 10412 mà Việt Nam đã kí với Nga, 2 tàu đầu tiên đã được bàn giao cho Hải quân Việt Nam vào năm 2002, theo đó trong vài ngày tới 2 tàu chiến khác sẽ được chuyển đến cảng biển St. Petersburg để xếp lên tàu vận tải chuyển về Việt Nam. Bên cạnh 2 tàu trên, 2 tàu chiến cùng loại, mang số hiệu là 420 và 421, đang được gấp rút hoàn thành tại Công ty Vostochnaya Verf ở Vladivostoc. Dự kiến, 2 tàu này được bàn giao cho Hải quân Việt Nam vào năm 2012.

 

Chiến hạm Projekt 10412 được đóng dựa trên cơ sở tàu tuần tra biên giới Projekt 10410 Svetlyak, do Viện thiết kế TsMKB Almaz thiết kế cho các đơn vị hải quân biên phòng của Ủy ban An ninh Nhà nước Liên Xô KGB vào cuối thập niên 1980.
Chiến hạm Projekt 10412 được đóng dựa trên cơ sở tàu tuần tra biên giới Projekt 10410 Svetlyak, do Viện thiết kế TsMKB Almaz thiết kế cho các đơn vị hải quân biên phòng của Ủy ban An ninh Nhà nước Liên Xô KGB vào cuối thập niên 1980.

 

Các chiến hạm lớp Projekt 10412 dài 49.5m, rộng 9.2m, độ mớm nước là 2.4m,  có số lượng thủy thủ và sĩ quan phục vụ lên đến 28 người, độ giãn nước khoảng 375 tấn, tầm hoạt động lên đến 2.200 dặm, hoạt động liên tục từ 10 - 15 ngày trên biển, tốc độ có thể lên tới khoảng 30 hải lý/h.
Các chiến hạm lớp Projekt 10412 dài 49.5m, rộng 9.2m, độ mớm nước là 2.4m, có số lượng thủy thủ và sĩ quan phục vụ lên đến 28 người, độ giãn nước khoảng 375 tấn, tầm hoạt động lên đến 2.200 dặm, hoạt động liên tục từ 10 - 15 ngày trên biển, tốc độ có thể lên tới khoảng 30 hải lý/h.

 

Các chiến hạm này trang bị pháo AK-306 cỡ nòng 30mm: tốc độ bắn 1000 phát/phút, Sơ tốc đầu nòng: 875m/s, trọng lượng tháp pháo (chưa nạp đạn): 1.100kg có tầm bắn hiệu quả: đối với mục tiêu bay nghiêng và xiên là khoảng 4.000m, đối với các mục tiêu cỡ nhỏ hoặc trên bờ là khoảng 5.000m.
Các chiến hạm này trang bị pháo AK-306 cỡ nòng 30mm: tốc độ bắn 1000 phát/phút, Sơ tốc đầu nòng: 875m/s, trọng lượng tháp pháo (chưa nạp đạn): 1.100kg có tầm bắn hiệu quả: đối với mục tiêu bay nghiêng và xiên là khoảng 4.000m, đối với các mục tiêu cỡ nhỏ hoặc trên bờ là khoảng 5.000m.

 

Pháo AK-176M cỡ nòng 76.2mm, tốc độ bắn: từ 60-120 phát/ phút, bảo đảm tiêu diệt các mục tiêu trong khu vực với phạm vi lớn hơn 15km và độ cao 11,5km. Ngoài ra chúng còn được trang bị thêm 16 tên lửa Igla-1M và hai súng máy 14,5mm.
Pháo AK-176M cỡ nòng 76.2mm, tốc độ bắn: từ 60-120 phát/ phút, bảo đảm tiêu diệt các mục tiêu trong khu vực với phạm vi lớn hơn 15km và độ cao 11,5km. Ngoài ra chúng còn được trang bị thêm 16 tên lửa Igla-1M và hai súng máy 14,5mm.

 

 Giới chuyên gia cho rằng mỗi chiếc thuộc lớp Projekt 10412 có trị giá khoảng 50 triệu đôla. Hải quân Việt Nam tới nay sở hữu 2 tàu hộ tống Gepard 3.9, 2 tàu tuần tiễu loại nhẹ BPS – 500, 5 chiếc lớp Petya-III, 4 tàu hỏa tiễn lớp Tarantul I và tàu chiến siêu tốc Molnya có trang bị tên lửa siêu âm chống hạm và tên lửa phòng không tầm ngắn.
Giới chuyên gia cho rằng mỗi chiếc thuộc lớp Projekt 10412 có trị giá khoảng 50 triệu đôla. Hải quân Việt Nam tới nay sở hữu 2 tàu hộ tống Gepard 3.9, 2 tàu tuần tiễu loại nhẹ BPS – 500, 5 chiếc lớp Petya-III, 4 tàu hỏa tiễn lớp Tarantul I và tàu chiến siêu tốc Molnya có trang bị tên lửa siêu âm chống hạm và tên lửa phòng không tầm ngắn.

 

Các các tàu lớp Projekt 10412  đóng cho Việt Nam không có vũ khí chống ngầm, nên các tàu này có thể liệt vào chủng loại tàu pháo. Khi hai tàu này về Việt Nam sức mạnh hải quân của Việt Nam sẽ được nâng lên vượt bậc.
Các các tàu lớp Projekt 10412 đóng cho Việt Nam không có vũ khí chống ngầm, nên các tàu này có thể liệt vào chủng loại tàu pháo. Khi hai tàu này về Việt Nam sức mạnh hải quân của Việt Nam sẽ được nâng lên vượt bậc.

 

Tàu tuần tra lớp “Svetliak” dự án 10412, phiên bản xuất khẩu cho Hải quân tại Việt Nam.
Tàu tuần tra lớp “Svetliak” dự án 10412, phiên bản xuất khẩu cho Hải quân tại Việt Nam.

 

Tàu tuần tra lớp “Svetliak” dự án 10412, phiên bản xuất khẩu cho Hải quân tại Việt Nam.
Tàu tuần tra lớp “Svetliak” dự án 10412, phiên bản xuất khẩu cho Hải quân tại Việt Nam.
  • Phú nguyễn (theo Báo Nga)
TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn