Hình ảnh uy lực Hải quân Vùng 2 xuất phát luyện tập

( PHUNUTODAY ) - Vừa qua, tại Quân cảng Nhơn Trạch (Đồng Nai), Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tổ chức lễ ra quân huấn luyện và phát động phong trào thi đua năm 2012.

(Ảnh nóng) - Vừa qua, tại Quân cảng Nhơn Trạch (Đồng Nai), Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tổ chức lễ ra quân huấn luyện và phát động phong trào thi đua năm 2012.
 

Duyệt đội ngũ tại lễ ra quân huấn luyện
Duyệt đội ngũ tại lễ ra quân huấn luyện

 

Lữ đoàn 171, Vùng 2 Hải quân nhận cờ thi đua tặng thưởng của Bộ Quốc phòng
Lữ đoàn 171, Vùng 2 Hải quân nhận cờ thi đua tặng thưởng của Bộ Quốc phòng

 

Hải quân Vùng 2 xác định khâu đột phá trong huấn luyện năm 2012 là “làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật và huấn luyện sát với phương án, đối tượng tác chiến, sát chiến trường và tổ chức biên chế”
Hải quân Vùng 2 xác định khâu đột phá trong huấn luyện năm 2012 là “làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật và huấn luyện sát với phương án, đối tượng tác chiến, sát chiến trường và tổ chức biên chế”

 

Duyệt binh tiến bước dưới quân kỳ quyết thắng
Duyệt binh tiến bước dưới quân kỳ quyết thắng

 

Các sĩ quan chỉ huy tham quan mô hình điều khiển huấn luyện hiện đại
Các sĩ quan chỉ huy tham quan mô hình điều khiển huấn luyện hiện đại

 

Trước đó, diễn ra lễ tiếp nhận tàu chiến HQ-272
Trước đó, diễn ra lễ tiếp nhận tàu chiến HQ-272

 

Tàu HQ-272 được đưa vào biên chế vào Lữ đoàn 171, Vùng 2 Hải quân
Tàu HQ-272 được đưa vào biên chế vào Lữ đoàn 171, Vùng 2 Hải quân

 

Đây là tàu chiến đầu tiên, hiện đại nhất do Việt Nam sản xuất
Đây là tàu chiến đầu tiên, hiện đại nhất do Việt Nam sản xuất

 

Tàu được trang bị vũ khí hiện đại, dùng để tuần tra kiểm soát lãnh hải, chống cướp biển, làm kinh tế biển và hợp tác quốc tế.
Tàu được trang bị vũ khí hiện đại, dùng để tuần tra kiểm soát lãnh hải, chống cướp biển, làm kinh tế biển và hợp tác quốc tế.

 

Tàu HQ 272 do Công ty Hồng Hà (Nhà máy Z173 TP Hải Phòng) thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đóng trọn gói.
Tàu HQ 272 do Công ty Hồng Hà (Nhà máy Z173 TP Hải Phòng) thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đóng trọn gói.

 

Tàu có chiều dài nhất 44,16 m, chiều rộng nhất 9,16 m; tốc độ tối đa 32 hải lý/giờ; có khả năng hoạt động liên tục trên biển trên 30 ngày.
Tàu có chiều dài nhất 44,16 m, chiều rộng nhất 9,16 m; tốc độ tối đa 32 hải lý/giờ; có khả năng hoạt động liên tục trên biển trên 30 ngày.

 

Tàu được sản xuất theo phương pháp tiên tiến nhất trên thế giới.
Tàu được sản xuất theo phương pháp tiên tiến nhất trên thế giới.

 

 Cận cảnh bên trong tàu pháo HQ272
Cận cảnh bên trong tàu pháo HQ272

 

 

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn