Hình ảnh uy lực Su-35 của Nga sắp bán cho Trung Quốc

( PHUNUTODAY ) - 35 là máy bay tiêm kích hạng nặng thế hệ 4, 5 hiện đại được phát triển bởi hãng Sukhoi. Nga xác nhận trị giá hợp đồng sắp bán cho Trung Quốc tới 4 tỷ USD.

(Vũ khí) - Sukhoi Su-35 là máy bay tiêm kích hạng nặng thế hệ 4, 5 hiện đại được phát triển bởi hãng Sukhoi. Nga xác nhận trị giá hợp đồng sắp bán cho Trung Quốc tới 4 tỷ USD.

Những hình ảnh ghi loại hoạt động bay của các tiêm kích chiến đấu Su-35 hiện đại nhất của Không quân Nga hiện nay đang có mặt tại một căn cứ quân sự tại khu vực Komsomolsk-na-Amur (Thành phố thanh niên cộng sản bên sông Amur).
Những hình ảnh ghi loại hoạt động bay của các tiêm kích chiến đấu Su-35 hiện đại nhất của Không quân Nga hiện nay đang có mặt tại một căn cứ quân sự tại khu vực Komsomolsk-na-Amur (Thành phố thanh niên cộng sản bên sông Amur).
Su 35
Su 35
Su 35 đang thực hiện chuyến bay của mình
Su 35 đang thực hiện chuyến bay của mình


 

Theo giới quân sự Nga cho biết Su-35S mới là loại máy bay chiến đấu tối tân hóa, siêu cơ động và đa năng thế hệ “4++”.
Theo giới quân sự Nga cho biết Su-35S mới là loại máy bay chiến đấu tối tân hóa, siêu cơ động và đa năng thế hệ “4++”.
Su-35 có khả năng mang các thiết bi tấn công dẫn đường chống radar, chống tàu và tấn công hỗn hợp, các loại bom thông minh cũng như các loại vũ khí thông thường khác.
Su-35 có khả năng mang các thiết bi tấn công dẫn đường chống radar, chống tàu và tấn công hỗn hợp, các loại bom thông minh cũng như các loại vũ khí thông thường khác.
Máy bay có độ bền  6.000 giờ bay, thời hạn sử dụng là 30 năm.
Máy bay có độ bền 6.000 giờ bay, thời hạn sử dụng là 30 năm.
 Máy bay loại này được ứng dụng công nghệ thế hệ thứ 5 để bảo đảm đủ khả năng giành ưu thế trên không trước các dòng máy bay tiêm kích tương tự của các nước khác.
Máy bay loại này được ứng dụng công nghệ thế hệ thứ 5 để bảo đảm đủ khả năng giành ưu thế trên không trước các dòng máy bay tiêm kích tương tự của các nước khác.
Một trong những đặc điểm nổi bật của dòng máy bay này là bộ thiết bị điện tử trên khoang hoàn toàn mới có tích hợp với hệ thống chỉ huy thông tin dạng số, trạm radar đa dụng, đa tần có phạm vi quét rộng.
Một trong những đặc điểm nổi bật của dòng máy bay này là bộ thiết bị điện tử trên khoang hoàn toàn mới có tích hợp với hệ thống chỉ huy thông tin dạng số, trạm radar đa dụng, đa tần có phạm vi quét rộng.
   Có khả năng theo dõi đồng thời gần 30 mục tiêu trên không, 4 mục tiêu dưới đất và tấn công 8 mục tiêu trên không, 2 mục tiêu mặt đất nguy hiểm nhất.
Có khả năng theo dõi đồng thời gần 30 mục tiêu trên không, 4 mục tiêu dưới đất và tấn công 8 mục tiêu trên không, 2 mục tiêu mặt đất nguy hiểm nhất.
Su-35 được biên chế cả vũ khí tầm xa, tầm trung lẫn tầm gần, có thể mang phương tiện tấn công đường không có điều khiển chống radar, chống tàu, trang bị bom không quân có điều khiển, không điều khiển.
Su-35 được biên chế cả vũ khí tầm xa, tầm trung lẫn tầm gần, có thể mang phương tiện tấn công đường không có điều khiển chống radar, chống tàu, trang bị bom không quân có điều khiển, không điều khiển.
Một chiếc Su-35 có thể mang tất cả hơn 70 loại vũ khí khác nhau.
Một chiếc Su-35 có thể mang tất cả hơn 70 loại vũ khí khác nhau.
   Vũ khí trang bị chủ yếu biên chế trên Su-35 là: pháo bắn thẳng 30 mm, tên lửa có điều khiển lớp không đối không (R-27RE, R-73, RVV-AE), không đối đất (X-59, X-31A, X-31P, X-29T), tên lửa và bom không quân không điều khiển (FAB-500M54, FAB-500M62, OFAB-100-120, S-8, S-13, S-25) và bom không quân có điều khiển (KAB-500Kr, KAB-500l và KAB-1500Kr), 12 giá treo vũ khí, hệ thống tiếp nhiên liệu trên không và trang thiết bị điện tử hàng không hiện đại nhất.
Vũ khí trang bị chủ yếu biên chế trên Su-35 là: pháo bắn thẳng 30 mm, tên lửa có điều khiển lớp không đối không (R-27RE, R-73, RVV-AE), không đối đất (X-59, X-31A, X-31P, X-29T), tên lửa và bom không quân không điều khiển (FAB-500M54, FAB-500M62, OFAB-100-120, S-8, S-13, S-25) và bom không quân có điều khiển (KAB-500Kr, KAB-500l và KAB-1500Kr), 12 giá treo vũ khí, hệ thống tiếp nhiên liệu trên không và trang thiết bị điện tử hàng không hiện đại nhất.
    So với các dòng máy bay tiêm kích thế hệ thứ 4 thì Su-35 có khả năng tàng hình tốt hơn trước các phương tiện radar đối phương nhờ thiết bị ngụy trang điện tử trong khoang lái.
So với các dòng máy bay tiêm kích thế hệ thứ 4 thì Su-35 có khả năng tàng hình tốt hơn trước các phương tiện radar đối phương nhờ thiết bị ngụy trang điện tử trong khoang lái.
 Nga có thể sẽ sớm ký hợp đồng trị giá 4 tỷ USD cho việc bán 48 máy bay chiến đấu Su-35 Flanker-E của Sukhoi cho lực lượng không quân Trung Quốc.
Nga có thể sẽ sớm ký hợp đồng trị giá 4 tỷ USD cho việc bán 48 máy bay chiến đấu Su-35 Flanker-E của Sukhoi cho lực lượng không quân Trung Quốc.
Trước đây, Trung Quốc đã từng có tiền lệ liên quan đến việc bắt chước sản xuất các máy bay chiến đấu tiên tiến của Nga.
Trước đây, Trung Quốc đã từng có tiền lệ liên quan đến việc bắt chước sản xuất các máy bay chiến đấu tiên tiến của Nga.
Các chuyên gia Nga cho rằng máy bay chiến đấu Chengdu J-10 của Trung Quốc là bản sao của Su-27 Flanker, Shenyang J-11 là bản sao của Su-30 Flanker-C và FC-1 là bản sao của MiG-29 Fulcrum và còn rất nhiều các loại vũ khí khác nữa.
Các chuyên gia Nga cho rằng máy bay chiến đấu Chengdu J-10 của Trung Quốc là bản sao của Su-27 Flanker, Shenyang J-11 là bản sao của Su-30 Flanker-C và FC-1 là bản sao của MiG-29 Fulcrum và còn rất nhiều các loại vũ khí khác nữa.
Su-35 thực hiện một cú chao nghiêng. Ảnh: AP.
Su-35 thực hiện một cú chao nghiêng. Ảnh: AP.
Và vút lên không theo hướng gần như thẳng đứng. Ảnh: EPA.
Và vút lên không theo hướng gần như thẳng đứng. Ảnh: EPA

 

Su 35 xuất kích
Su 35 xuất kích
  • Kim Hảo (Tổng hợp)
     
TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn