Khám phá vận tải cơ CN-295 Indonesia chào bán cho Việt Nam

( PHUNUTODAY ) - 295 tới Việt Nam để chào hàng trong chuyến bay trình diễn kéo dài 10 tại các nước ASEAN.

Bộ Quốc phòng Indonesia sẽ đưa máy bay vận tải quân sự chiến thuật CN-295 tới Việt Nam để chào hàng trong chuyến bay trình diễn kéo dài 10 tại các nước ASEAN.

Theo thông tin đăng tải trên trang web của hãng Airbus Military, một chiếc máy bay vận tải chiến thuật CN-295 của Không quân Indonesia sẽ thực hiện chuyến xuất ngoại trình diễn vòng quanh 6 nước ASEAN để quảng bá khả năng và hiệu suất của loại máy bay vận tải quân sự do hãng sản xuất máy bay PT Dirgantara của Indonesia (PTDI) và công ty Airbus Military hợp tác sản xuất.
Theo thông tin đăng tải trên trang web của hãng Airbus Military, một chiếc máy bay vận tải chiến thuật CN-295 của Không quân Indonesia sẽ thực hiện chuyến xuất ngoại trình diễn vòng quanh 6 nước ASEAN để quảng bá khả năng và hiệu suất của loại máy bay vận tải quân sự do hãng sản xuất máy bay PT Dirgantara của Indonesia (PTDI) và công ty Airbus Military hợp tác sản xuất.

 

Theo kế hoạch, chiếc máy bay vận tải quân sự CN295 này sẽ đến thăm và trình diễn tại các nước Việt Nam, Philippines, Brunei, Thái Lan, Myanmar và Malaysia trong thời gian từ ngày 22 đến ngày 31/5 nhằm chào bán loại máy bay vận tải này tại các Đông Nam Á.
Theo kế hoạch, chiếc máy bay vận tải quân sự CN295 này sẽ đến thăm và trình diễn tại các nước Việt Nam, Philippines, Brunei, Thái Lan, Myanmar và Malaysia trong thời gian từ ngày 22 đến ngày 31/5 nhằm chào bán loại máy bay vận tải này tại các Đông Nam Á.

 

Máy bay vận tải C-295, được đặt tên là CN-295 trong biên chế của Không quân Indonesia, là loại máy bay vận tải đa năng hạng trung sử dụng cho cả mục đích dân sự và quân sự.
Máy bay vận tải C-295, được đặt tên là CN-295 trong biên chế của Không quân Indonesia, là loại máy bay vận tải đa năng hạng trung sử dụng cho cả mục đích dân sự và quân sự.

 

Chuyến công diễn này, do Bộ Quốc Phòng Indonesia, PTDI và công ty Airbus Military tổ chức và được Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Indonesia Sjafrie Sjamsuddien dẫn đầu, sẽ phô diễn những ưu điểm của máy bay, được cho là phù hợp nhất cho các nhiệm vụ cứu trợ nhân đạo cũng như quốc phòng mà chính phủ các nước ASEAN đang cần.
Chuyến công diễn này, do Bộ Quốc Phòng Indonesia, PTDI và công ty Airbus Military tổ chức và được Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Indonesia Sjafrie Sjamsuddien dẫn đầu, sẽ phô diễn những ưu điểm của máy bay, được cho là phù hợp nhất cho các nhiệm vụ cứu trợ nhân đạo cũng như quốc phòng mà chính phủ các nước ASEAN đang cần.

 

Những nhiệm vụ này bao gồm vận tải quân sự, đối phó với những tình trạng khẩn cấp và di tản y tế, tìm kiếm cứu nạn, tuần tra hàng hải, hoặc thậm chí là các nhiệm vụ phức tạp hơn như tác chiến chống ngầm hoặc trinh sát điện tử.
Những nhiệm vụ này bao gồm vận tải quân sự, đối phó với những tình trạng khẩn cấp và di tản y tế, tìm kiếm cứu nạn, tuần tra hàng hải, hoặc thậm chí là các nhiệm vụ phức tạp hơn như tác chiến chống ngầm hoặc trinh sát điện tử.

 

Chuyến công diễn lần này sẽ còn nhằm giới thiệu những khả năng đặc biệt của dòng máy bay CN-235 và CN-212, một phiên bản nâng cấp của máy bay C-212 vừa được PTDI và Airbus Military k kết sản xuất vào tháng 11/2012. Máy bay được trang bị hệ thống điện tử hàng không mới và hệ thống lái tự động cũng như tăng thêm ghế ngồi để tăng cường đáng kể hiệu quả về chi phí của máy bay.
Chuyến công diễn lần này sẽ còn nhằm giới thiệu những khả năng đặc biệt của dòng máy bay CN-235 và CN-212, một phiên bản nâng cấp của máy bay C-212 vừa được PTDI và Airbus Military k kết sản xuất vào tháng 11/2012. Máy bay được trang bị hệ thống điện tử hàng không mới và hệ thống lái tự động cũng như tăng thêm ghế ngồi để tăng cường đáng kể hiệu quả về chi phí của máy bay.

 

Không quân Indonesia hiện có 2 chiếc máy bay vận tải CN-295 đang hoạt động trong tổng số 9 chiếc đã đặt mua từ PTDI. Dự kiến, đến năm 2015, cả 9 chiếc này sẽ được bàn giao và đưa vào hoạt động trong Không quân Indonesia. Số máy bay này đã được Indonesia đặt mua tại triển lãm hàng không Singapore hồi tháng 2/2012.
Không quân Indonesia hiện có 2 chiếc máy bay vận tải CN-295 đang hoạt động trong tổng số 9 chiếc đã đặt mua từ PTDI. Dự kiến, đến năm 2015, cả 9 chiếc này sẽ được bàn giao và đưa vào hoạt động trong Không quân Indonesia. Số máy bay này đã được Indonesia đặt mua tại triển lãm hàng không Singapore hồi tháng 2/2012.

 

Tuy nhiên, hôm 3/4, PTDI cho biết, bộ quốc phòng nước này có thể sẽ đặt mua thêm 7 chiếc máy bay vận tải quân sự C-295 của Airbus, đưa tổng số máy bay loại này mà Indonesia sẽ mua lên 16 chiếc.
Tuy nhiên, hôm 3/4, PTDI cho biết, bộ quốc phòng nước này có thể sẽ đặt mua thêm 7 chiếc máy bay vận tải quân sự C-295 của Airbus, đưa tổng số máy bay loại này mà Indonesia sẽ mua lên 16 chiếc.

 

Máy bay vận tải chiến thuật CN-295 được trang bị 2 động cơ tua-bin cánh quạt cho phép đạt tốc độ tối đa gần 600 km/giờ, tầm bay tới 4.600km, trần bay 9.100m.
Máy bay vận tải chiến thuật CN-295 được trang bị 2 động cơ tua-bin cánh quạt cho phép đạt tốc độ tối đa gần 600 km/giờ, tầm bay tới 4.600km, trần bay 9.100m.

 

Máy bay có chiều dài 24,5m, sải cánh 25,81m, chiều cao 8,6m và có khả năng chở 71 người cùng 2 phi hành đoàn hoặc hơn 9 tấn hàng hóa, trong khi trọng tải cất cánh tối đa đạt 23,2 tấn.
Máy bay có chiều dài 24,5m, sải cánh 25,81m, chiều cao 8,6m và có khả năng chở 71 người cùng 2 phi hành đoàn hoặc hơn 9 tấn hàng hóa, trong khi trọng tải cất cánh tối đa đạt 23,2 tấn.

 

Tính đến nay, trên toàn thế giới đã có tổng số hơn 120 chiếc máy bay C-295 được đặt mua từ công ty Airbus Military và có gần 100 chiếc hiện đang hoạt động tại các nước như: Algeria, Brazil, Chile, Colombia, Cộng hòa Séc, Ai Cập, Phần Lan, Ghana, Jordan, Kazakhstan, Mexico, Ba Lan, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. (Theo ANTĐ/Airbusmilitary)
Tính đến nay, trên toàn thế giới đã có tổng số hơn 120 chiếc máy bay C-295 được đặt mua từ công ty Airbus Military và có gần 100 chiếc hiện đang hoạt động tại các nước như: Algeria, Brazil, Chile, Colombia, Cộng hòa Séc, Ai Cập, Phần Lan, Ghana, Jordan, Kazakhstan, Mexico, Ba Lan, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. (Theo ANTĐ/Airbusmilitary)

 

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn