Không quân Việt Nam tuần tra bảo vệ biển Đông

( PHUNUTODAY ) - Bảo vệ chủ quyền biển đảo không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng hải quân mà với sự phối hợp từ "trên trời" của lực lượng không quân, chủ quyền của quốc gia sẽ được bảo đảm, sớm phát hiện và xua đuổi sự xâm phạm từ bên ngoài...

(Ảnh nóng)-Bảo vệ chủ quyền biển đảo không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng hải quân mà với sự phối hợp từ "trên trời" của lực lượng không quân, chủ quyền của quốc gia sẽ được bảo đảm đồng thời sớm phát hiện và xua đuổi sự xâm phạm từ bên ngoài.

Mới đây lần đầu tiên Trung đoàn không quân tiêm kích 940 đưa máy bay chiến đấu Su-27 từ căn cứ ở miền Trung ra tuần tiễu, trinh sát, bảo vệ chủ quyền biển đảo tại Trường Sa, đây được xem là một bước đi tích cực của quân đội Việt Nam trong việc làm chủ vùng trời, vùng biển của tổ quốc
Mới đây lần đầu tiên Trung đoàn không quân tiêm kích 940 đưa máy bay chiến đấu Su-27 từ căn cứ ở miền Trung ra tuần tiễu, trinh sát, bảo vệ chủ quyền biển đảo tại Trường Sa, đây được xem là một bước đi tích cực của quân đội Việt Nam trong việc làm chủ vùng trời, vùng biển của tổ quốc

 

Trung đoàn không quân tiêm kích 940 anh hùng từng nhiều lần được các vị Lãnh đạo Đảng, Chính phủ tới thăm hỏi động viên, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phùng Quang Thanh đã từng tới Trung đoàn để động viên các chiến sĩ đang ngày đêm làm nhiệm vụ bảo vệ vùng trời tổ quốc
Trung đoàn không quân tiêm kích 940 anh hùng từng nhiều lần được các vị Lãnh đạo Đảng, Chính phủ tới thăm hỏi động viên, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phùng Quang Thanh đã từng tới Trung đoàn để động viên các chiến sĩ đang ngày đêm làm nhiệm vụ bảo vệ vùng trời tổ quốc

 

Hình ảnh Đại tướng Phùng Quang Thanh trên một chiến đấu cơ thuộc biên chế của Trung đoàn không quân tiêm kích 940
Hình ảnh Đại tướng Phùng Quang Thanh trên một chiến đấu cơ thuộc biên chế của Trung đoàn không quân tiêm kích 940

 

Đoàn tuần tiễu Trường Sa lần này gồm một máy bay vận tải AH-26 (thuộc Trung đoàn không quân 918), một máy bay chỉ huy và 2 máy bay Su-27 xuất phát tại sân bay Phù Cát
Đoàn tuần tiễu Trường Sa lần này gồm một máy bay vận tải AH-26 (thuộc Trung đoàn không quân 918), một máy bay chỉ huy và 2 máy bay Su-27 xuất phát tại sân bay Phù Cát

 

Khi đến 2 đảo Song Tử Tây và Đá Nam, 2 máy bay Su-27 bay 2 vòng quanh đảo ở độ cao 500 m để làm nhiệm vụ.

Khi đến 2 đảo Song Tử Tây và Đá Nam, 2 máy bay Su-27 bay 2 vòng quanh đảo ở độ cao 500 m để làm nhiệm vụ.

 

Hình ảnh phi công tại Trung đoàn 940 trước khi lên đường làm nhiệm vụ
Hình ảnh phi công tại Trung đoàn 940 trước khi lên đường làm nhiệm vụ

 

Những chiến đấu cơ hàng đầu của không quân Việt Nam được bảo quản rất cẩn thận
Những chiến đấu cơ hàng đầu của không quân Việt Nam được bảo quản rất cẩn thận

 

Phi công chuẩn bị lên máy bay làm nhiệm vụ...
Phi công chuẩn bị lên máy bay làm nhiệm vụ...

 

Chiến đấu cơ vào đường băng chuẩn bị cất cánh
Chiến đấu cơ vào đường băng chuẩn bị cất cánh

 

Tiêm kích Su cất cánh trên đường băng
Tiêm kích Su cất cánh trên đường băng

 

Hình ảnh chiến đấu cơ Việt Nam lên đường làm nhiệm vụ tuần tiễu tại Trường Sa để bảo vệ chủ quyền biển đảo của quốc gia
Hình ảnh chiến đấu cơ Việt Nam lên đường làm nhiệm vụ tuần tiễu tại Trường Sa để bảo vệ chủ quyền biển đảo của quốc gia

 

Tiêm kích Việt Nam bay trên vùng trời thiêng liêng của tổ quốc
Tiêm kích Việt Nam bay trên vùng trời thiêng liêng của tổ quốc

 

Thượng tá Ngô Vĩnh Phúc, trung đoàn trưởng 940 cho biết đây là những chuyến bay Su-27 ra Trường Sa đầu tiên của đơn vị xuất phát từ miền Trung. Trước đây, đã từng có nhiều chuyến bay Su-27 và Su-30 ra Trường Sa nhưng đều xuất phát từ các sân bay phía nam và do Sư đoàn Không quân tiêm kích 370 thực hiện.
Thượng tá Ngô Vĩnh Phúc, trung đoàn trưởng 940 cho biết đây là những chuyến bay Su-27 ra Trường Sa đầu tiên của đơn vị xuất phát từ miền Trung. Trước đây, đã từng có nhiều chuyến bay Su-27 và Su-30 ra Trường Sa nhưng đều xuất phát từ các sân bay phía nam và do Sư đoàn Không quân tiêm kích 370 thực hiện.

 

Su-27 đạt tốc độ lên đến 2.500 km/giờ (hơn 2 lần vận tốc âm thanh) và có tầm bay trên biển vào khoảng 1.340 km. Loại máy bay chiến đấu này được trang bị một pháo 30 mm và có khả năng mang 8 tấn vũ khí trên 10 móc bên ngoài. Thông thường, mỗi chiếc Su-27 sẽ mang theo 6 tên lửa đối không R27 và 4 tên lửa đối không R73. Ngoài ra, một số phiên bản khác của Su-27 còn được trang bị bom dẫn đường.
Su-27 đạt tốc độ lên đến 2.500 km/giờ (hơn 2 lần vận tốc âm thanh) và có tầm bay trên biển vào khoảng 1.340 km. Loại máy bay chiến đấu này được trang bị một pháo 30 mm và có khả năng mang 8 tấn vũ khí trên 10 móc bên ngoài. Thông thường, mỗi chiếc Su-27 sẽ mang theo 6 tên lửa đối không R27 và 4 tên lửa đối không R73. Ngoài ra, một số phiên bản khác của Su-27 còn được trang bị bom dẫn đường.

 

Tiêm kích của không quân Việt Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chuẩn bị hạ cánh
Tiêm kích của không quân Việt Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chuẩn bị hạ cánh

 

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn