Lính phòng không Việt Nam thi bắn đạn thật

( PHUNUTODAY ) - Bộ Tư lệnh Quân khu 3 đã tổ chức hội thi Súng máy phòng không 12,7mm tại Trường Quân sự tỉnh Quảng Ninh để đánh giá kết quả huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu ở các đơn vị.

Bộ Tư lệnh Quân khu 3 đã tổ chức hội thi Súng máy phòng không 12,7mm tại Trường Quân sự tỉnh Quảng Ninh để đánh giá kết quả huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu ở các đơn vị.

 

Trong 2 ngày 18 và 19/9, tại Trường Quân sự tỉnh Quảng Ninh, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 đã tổ chức hội thi Súng máy phòng không 12,7mm (SMPK 12,7mm) năm 2012.
Trong 2 ngày 18 và 19/9, tại Trường Quân sự tỉnh Quảng Ninh, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 đã tổ chức hội thi Súng máy phòng không 12,7mm (SMPK 12,7mm) năm 2012.

 

Đây là dịp để Quân khu đánh giá kết quả huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu ở các đơn vị, nhất là lực lượng phòng không, từ đó tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu  đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong mọi tình huống.
Đây là dịp để Quân khu đánh giá kết quả huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu ở các đơn vị, nhất là lực lượng phòng không, từ đó tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong mọi tình huống.

 

Tham gia hội thi có 13 đội đến từ 9 tỉnh, thành phố và các đơn vị trực thuộc Quân khu 3. Các đội thi tranh tài ở hai nội dung: Hành động chiến thuật - công tác chuẩn bị chiến đấu; thực hành bắn đạn thật gồm: Trung đội súng máy phong không 12,7mm bắn trực thăng bốc quân và bắn mục tiêu (M-94) bay ban ngày.
Tham gia hội thi có 13 đội đến từ 9 tỉnh, thành phố và các đơn vị trực thuộc Quân khu 3. Các đội thi tranh tài ở hai nội dung: Hành động chiến thuật - công tác chuẩn bị chiến đấu; thực hành bắn đạn thật gồm: Trung đội súng máy phong không 12,7mm bắn trực thăng bốc quân và bắn mục tiêu (M-94) bay ban ngày.

 

Súng máy phòng không 12,7mm là loại súng bắn liên thanh tốc độ cao.
Súng máy phòng không 12,7mm là loại súng bắn liên thanh tốc độ cao.

 

Để bảo quản, đạn được đóng gói rời trong thùng sắt, khi sử dụng mới được lắp vào dây băng.
Để bảo quản, đạn được đóng gói rời trong thùng sắt, khi sử dụng mới được lắp vào dây băng.

 

Quá trình lắp đạn thủ công vào dây băng mất nhiều thời gian. Sử dụng máy lắp đạn giúp nâng cao đáng kể tốc độ lắp đạn rời vào dây băng (lắp bằng máy chỉ mất 1 phút so với hơn 20 phút khi lắp bằng tay). Máy gồm: Thân, bộ phận lắp đạn và bộ phận kéo dây băng với tổng khối lượng 5kg. Máy có thể sử dụng trong huấn luyện, diễn tập bắn đạn thật hoặc sẵn sàng chiến đấu. (Hình ảnh cán bộ, chiến sĩ dự bị động viên Phân đội súng máy 12,7mm, Đoàn S8, Quân khu 9 luyện tập bắn mục tiêu)
Quá trình lắp đạn thủ công vào dây băng mất nhiều thời gian. Sử dụng máy lắp đạn giúp nâng cao đáng kể tốc độ lắp đạn rời vào dây băng (lắp bằng máy chỉ mất 1 phút so với hơn 20 phút khi lắp bằng tay). Máy gồm: Thân, bộ phận lắp đạn và bộ phận kéo dây băng với tổng khối lượng 5kg. Máy có thể sử dụng trong huấn luyện, diễn tập bắn đạn thật hoặc sẵn sàng chiến đấu. (Hình ảnh cán bộ, chiến sĩ dự bị động viên Phân đội súng máy 12,7mm, Đoàn S8, Quân khu 9 luyện tập bắn mục tiêu)

 

Sau hai ngày thi đấu khẩn trương, sôi nổi, quyết liệt ở các nội dung: Hành động chiến thuật-công tác chiến đấu của trung đội súng máy phong không 12,7mm và thực hành bắn đạn thật, hội thi bắn đạn thật các phân đội súng máy phong không 12,7 mm bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và dân quân tự vệ năm 2012 của Quân khu 3 đã thành công tốt đẹp, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị.
Sau hai ngày thi đấu khẩn trương, sôi nổi, quyết liệt ở các nội dung: Hành động chiến thuật-công tác chiến đấu của trung đội súng máy phong không 12,7mm và thực hành bắn đạn thật, hội thi bắn đạn thật các phân đội súng máy phong không 12,7 mm bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và dân quân tự vệ năm 2012 của Quân khu 3 đã thành công tốt đẹp, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị.

 

Ban tổ chức đã trao giải nhất toàn đoàn khối bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương cho Trung đội súng máy phong không 12,7mm, Trung đoàn 50, Bộ CHQS thành phố Hải Phòng; giải nhất toàn đoàn khối dân quân tự vệ  cho Trung đội súng máy phong không 12,7 mm, Tự vệ công ty TNHH một thành viên Nhiệt điện Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh và nhiều phần thưởng khác cho các tập thể đạt thành tích cao trong hội thi. (Theo QĐND)
Ban tổ chức đã trao giải nhất toàn đoàn khối bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương cho Trung đội súng máy phong không 12,7mm, Trung đoàn 50, Bộ CHQS thành phố Hải Phòng; giải nhất toàn đoàn khối dân quân tự vệ cho Trung đội súng máy phong không 12,7 mm, Tự vệ công ty TNHH một thành viên Nhiệt điện Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh và nhiều phần thưởng khác cho các tập thể đạt thành tích cao trong hội thi. (Theo QĐND)

 

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn