Nhan sắc Á hậu Lý Mỹ Dung-bạn tình dài của Phương Uyên

( PHUNUTODAY ) - Á hậu Lý Mỹ Dung đã gắn bó với Phương Uyên hơn 10 năm và được coi là tri kỷ của nữ nhạc sĩ. Tuy nhiên, có đồn đoán rằng vì ghen tuông, Mỹ Dung đã tung clip tố The Voice khiến Phương Uyên "thân bại danh liệt".

Á hậu Lý Mỹ Dung đã gắn bó với Phương Uyên hơn 10 năm trời và được coi là tri kỷ của nhạc sĩ. Tuy nhiên, có đồn đoán rằng vì ghen tuông, Mỹ Dung đã tung clip tố The Voice khiến Phương Uyên "thân bại danh liệt".

Lý Mỹ Dung từng đoạt giải Á hậu cuộc thi Hoa hậu Thành phố Hồ Chí Minh năm 1989, cùng năm với Hoa hậu Lý Thu Thảo. Mỹ Dung sinh ra trong gia đình giàu có, hồi đi thi hoa hậu, nhà cô nằm ngay mặt tiền đường Đồng Khởi.
Lý Mỹ Dung từng đoạt giải Á hậu cuộc thi Hoa hậu Thành phố Hồ Chí Minh năm 1989, cùng năm với Hoa hậu Lý Thu Thảo. Mỹ Dung sinh ra trong gia đình giàu có, hồi đi thi hoa hậu, nhà cô nằm ngay mặt tiền đường Đồng Khởi.

 

Một số tờ báo cho biết, Mỹ Dung lập gia đình với một Việt kiều Pháp và đã ly hôn sau khi có một đứa con chung.
Một số tờ báo cho biết, Mỹ Dung lập gia đình với một Việt kiều Pháp và đã ly hôn sau khi có một đứa con chung.

 

Lý Mỹ Dung là người thông minh, hoạt bát, miệng bằng tay, tay bằng miệng và kinh doanh khá
Lý Mỹ Dung là người thông minh, hoạt bát, miệng bằng tay, tay bằng miệng và kinh doanh khá "mát tay". Cô từng mở cửa hàng bán mỹ phẩm, đồ lót cao cấp và quán cà phê.

 

Trong nhiều lần gặp gỡ báo chí, những sản phẩm kinh doanh này đều được nhạc sĩ Phương Uyên nhắc tới như một người hùn hạp, có khi như một chủ nhân. Đặc biệt, đây cũng là nơi tổ chức nhiều cuộc họp ra mắt album và giới thiệu học trò của công ty. Và trong mọi cuộc tiếp xúc đó, vai trò của Lý Mỹ Dung như một người bạn đồng hành, một trợ thủ đắc lực, một chủ nhà hiếu khách, niềm nở. Có lần, cô còn được Phương Uyên giới thiệu như một người đồng sản xuất album và cùng cô quản lý ca sĩ Thanh Duy Idol.
Trong nhiều lần gặp gỡ báo chí, những sản phẩm kinh doanh này đều được nhạc sĩ Phương Uyên nhắc tới như một người hùn hạp, có khi như một chủ nhân. Đặc biệt, đây cũng là nơi tổ chức nhiều cuộc họp ra mắt album và giới thiệu học trò của công ty. Và trong mọi cuộc tiếp xúc đó, vai trò của Lý Mỹ Dung như một người bạn đồng hành, một trợ thủ đắc lực, một chủ nhà hiếu khách, niềm nở. Có lần, cô còn được Phương Uyên giới thiệu như một người đồng sản xuất album và cùng cô quản lý ca sĩ Thanh Duy Idol.

 

Trong những lần trả lời phỏng vấn về mối quan hệ giữa hai người, Phương Uyên tiết lộ Mỹ Dung chính là con nuôi của cha mẹ cô. Không những vậy, cả hai còn làm ăn và hợp tác chung trong rất nhiều lĩnh vực từ kinh doanh cho tới làm nghệ thuật. Mối quan hệ khăng khít hơn mười năm đủ để Phương Uyên coi Mỹ Dung như một người tri kỷ.
Trong những lần trả lời phỏng vấn về mối quan hệ giữa hai người, Phương Uyên tiết lộ Mỹ Dung chính là con nuôi của cha mẹ cô. Không những vậy, cả hai còn làm ăn và hợp tác chung trong rất nhiều lĩnh vực từ kinh doanh cho tới làm nghệ thuật. Mối quan hệ khăng khít hơn mười năm đủ để Phương Uyên coi Mỹ Dung như một người tri kỷ.

 

Theo tiết lộ của ca sĩ Lê Minh, mối tình của Lý Mỹ Dung với nữ nhạc sĩ Phương Uyên đã kéo dài hơn 10 năm. Họ có với nhau không biết bao nhiêu tình nghĩa, kỷ niệm... và đặc biệt là quá hiểu rõ con người của nhau.
Theo tiết lộ của ca sĩ Lê Minh, mối tình của Lý Mỹ Dung với nữ nhạc sĩ Phương Uyên đã kéo dài hơn 10 năm. Họ có với nhau không biết bao nhiêu tình nghĩa, kỷ niệm... và đặc biệt là quá hiểu rõ con người của nhau.

 

Tuy nhiên, Phương Uyên và Mỹ Dung đã chia tay, một phần vì sự đào hoa, đa tình của Phương Uyên.
Tuy nhiên, Phương Uyên và Mỹ Dung đã chia tay, một phần vì sự đào hoa, đa tình của Phương Uyên. "Dù sống với Dung rồi nhưng vẫn có không ít người khác tự nguyện đến với chị. Mà tính của chị Uyên thì lại không muốn khiến ai bị buồn, ai chị cũng muốn che chở và bao bọc", Lê Minh chia sẻ.

 

Khi clip tố The Voice bị tung ra khiến Phương Uyên
Khi clip tố The Voice bị tung ra khiến Phương Uyên "thân bại danh liệt", có những nghi ngờ cho rằng Mỹ Dung chính là thủ phạm và hành động của cô xuất phát từ sự ghen tuông khi chứng kiến những màn thân mật của Phương Uyên với một số thí sinh The Voice.

 

Tuy nhiên, dù nói rằng chỉ
Tuy nhiên, dù nói rằng chỉ "người thân" mới có được tên truy cập và mật khẩu hộp thư điện tử của mình nhưng Phương Uyên vẫn không nói tên người đã hại mình, thậm chí cô cho biết không trách gì người đó. "Tôi không trách ai đã làm điều đó, chỉ trách tại sao họ lại nông cạn như vậy. Nếu hận tôi, có thể đâm tôi một dao cho chết cũng không sao. Nhưng họ làm điều này ảnh hưởng quá nhiều. Nó như cơn bão quá lớn vậy".

 

"Chị Uyên là vậy, khi yêu thì yêu hết mình, khi làm cũng làm hết mình, khi nào cũng dành trọn tình cảm của mình cho người mình yêu... và khi có sự cố xảy ra, phải giải quyết điều đó như thế nào chỉ có những người thân cận bên chị mới hiểu được", Lê Minh nói

 

TAGS:
Theo: