Những cái chết trên giường hạnh phúc

( PHUNUTODAY ) - Nơi tưởng bình yên, sung sướng nhất lại là có thể là chốn hiểm nguy, là cổng xé vé đi "suối vàng". Một trong những cái chết của đàn ông được xem là bí hiểm, nhuốm đầy màu sắc huyền thoại là: Chết trên bụng vợ.

bí hiểm, nhuốm đầy màu sắc huyền thoại là: Chết trên bụng vợ.



Tháng 8/2005 một cụ ông 73 tuổi đột tử trong khi đang "vui vẻ" với thiếu nữ 23 tuổi tại một khách sạn ở TP.HCM. Theo lời kể của cô gái, lúc đang "vui", bạn tình cao niên của cô bỗng sùi bọt mép và sập người xuống. Lật ngửa ông ra, cô gái thấy ông lão đã tắt thở.
Mô tả ảnh.
Vậy "thượng mã phong" có thật hay chỉ là đồn đại? Ảnh minh hoạ.
Năm 2009 tại TP.Lào Cai (tỉnh Lào Cai) một nam thanh niên 30 tuổi cũng đột tử trong nhà nghỉ, khi qua đêm cùng bạn gái. Dư luận nghi chàng trai nọ đã "về với ông bà" vì "thượng mã phong".

Không ít chuyện đồn về "thượng mã phong", rằng cả đôi uyên ương được người nhà trùm chăn "giữ nguyên hiện trường", bê lên xe đưa vào viện. Nhiều bà mẹ, theo truyền dạy của thế hệ trước, đã tặng con gái chiếc trâm cài đầu hoặc 7 chiếc kim khâu trước khi con về nhà chồng, phòng anh con rể bị "thượng mã phong" đêm tân hôn.

Nhưng chưa bác sĩ nào từng gặp các ca "thượng mã phong". BS. Nguyễn Bá Hưng (Trung tâm Phát triển sức khỏe cộng đồng Ánh sáng, Hà Nội) thì được nghe kể rằng một ông 47 tuổi khi xuất tinh xong, thấy choáng váng, thở gấp, vã mồ hôi, chân tay co giật, rồi ngất xỉu trên bụng vợ. Người vợ nhớ lời mẹ kể về thượng mã phong, vơ vội chiếc cặp tóc đâm vào xương cụt của chồng. Một lúc sau, người chồng tỉnh dậy.



Theo nhà nghiên cứu sức khoẻ giới tính, BS. Đỗ Minh Tuấn, "thượng mã phong" là tên gọi chung của nhiều tai biến phòng the chết người ở những ông có sẵn bệnh tim mạch, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, hay lao lực, lao tâm, yếu mệt, say xỉn trước đó… Cụ thể, chúng có thể là cơn nhồi máu cơ tim, xuất huyết não, hạ huyết áp "sét đánh", thậm chí hạ đường huyết…

Về nguyên nhân Adam "ngất trên bụng vợ", vị bác sĩ này cho biết thêm, tình dục đơn giản là cú nhấn ga quá sức chịu đựng trên nền sức khỏe sa sút của khổ chủ, hoặc đơn giản hơn là một sự cố "sập mạng" vì quá tải của sức khỏe.

Đối mặt với hiểm nguy

Theo lời khuyên của BS Nguyễn Xuân Hướng - Chủ tịch Hội Đông Y Việt Nam, người vợ khi thấy chồng có biểu hiện lạ sau khi xuất tinh nên bình tĩnh giữ "vũ khí" của chồng trong "vùng tham chiến", dùng vật nhọn (kim băng, kẹp tóc…) đâm mạnh vào xương cụt của chồng. Ấn mạnh vào huyệt ở giữa nhân trung để giúp tri giác chồng phục hồi. Nhẹ nhàng lấy “vũ khí” của chồng ra, đưa chồng nằm xuống, xoa đều toàn thân, kết hợp hô hấp nhân tạo, rồi nhanh chóng gọi xe cấp cứu.

Đó chỉ là việc cấp cứu. Về lâu dài, để "phòng the" viên mãn", cả đôi bên cần biết thế nào là "vừa". Nên tập "kiêng khem" khi đôi bên thấy thể lực quá yếu; khi Adam căng thẳng, lo lắng, ham muốn quá mạnh, uống rượu hoặc dùng chất kích thích.

VIP chết khi "sung sướng"

- Đồn rằng Thành Cát Tư Hãn chết khi quan hệ tình dục.
- Charles Thiên hoàng Đại đế, nhà triết học Avicenna, Giáo hoàng Leo VII đã qua đời cũng vì lý do trên.
- Năm 1865, Thủ tướng Anh Henry Palmerston,đã chết trong khi quan hệ với một nữ nhân viên trên bàn làm việc.
- Năm 1899, Tổng thống Pháp Félex Faure chết trong một nhà chứa.
- Cựu Tổng thống Mỹ, Nelson Rockefeller, qua đời trong cánh tay của người tình của ông vào năm 1979.
- Năm 2001, chính trị gia Chile Raul Veloso đã chết khi quan hệ với gái mại dâm và cái chết bê bối này đã giúp ông... trúng cử

Ai dễ lìa đời khi "chăn gối"?

- Người bị bệnh tim: Nếu một người bình thường hít thở 16-18 lần/phút, thì trong khi quan hệ tình dục, ở thời điểm cực khoái, con số này đạt tới 40. Huyết áp 120/80 có thể tăng lên tới 180-200/100-120.
- Người bị loạn nhịp tim, tăng huyết áp, nhồi máu cơ tim, bệnh suyễn.
- Người cao tuổi


(Theo Tennis)
TAGS:
Theo: