Rùng mình cảnh tẩm thuốc độc Trung Quốc bắt ong rừng

(Phunutoday) - Nhiều người tẩm thuốc độc Trung Quốc để bắt ong rừng khiến số lượng đàn ong rừng đang có nguy cơ bị tận diệt.
Tẩm thuốc độc vào vải…

Tẩm thuốc độc vào vải…

Sau đó quấn vải đã được tẩm thuốc độc vào viên sỏi.

Sau đó quấn vải đã được tẩm thuốc độc vào viên sỏi.

Dùng súng cao su bắn khoảng 3-4 viên sỏi quấn vải có thuốc độc găm vào tổ ong.

Dùng súng cao su bắn khoảng 3-4 viên sỏi quấn vải có thuốc độc găm vào tổ ong.

Ngồi chờ khoảng 1 – 2 giờ đồng hồ, thuốc ngấm vào tổ làm chết tất cả ong.

Ngồi chờ khoảng 1 – 2 giờ đồng hồ, thuốc ngấm vào tổ làm chết tất cả ong.

Nhiều khi lượng thuốc không đủ, người bắt ong dùng lửa đốt thêm để cho tất cả ong trưởng thành chết.

Nhiều khi lượng thuốc không đủ, người bắt ong dùng lửa đốt thêm để cho tất cả ong trưởng thành chết.

Sau đó dễ dàng lấy tổ ong.

Sau đó dễ dàng lấy tổ ong.

Hàng vạn con trưởng thành chết trong một thời gian ngắn, chỉ còn lại nhộng ong.

Hàng vạn con trưởng thành chết trong một thời gian ngắn, chỉ còn lại nhộng ong.

Nhặt nhộng để ăn, khép lại “quy trình” tận diệt ong rừng.

Nhặt nhộng để ăn, khép lại “quy trình” tận diệt ong rừng.

Tất Đạt (Báo Lào Cai)