Siêu chiến hạm DDG-1000 số 1 thế giới của Mỹ

( PHUNUTODAY ) - 1000, chiến hạm đầu tiên trong lớp tàu khu trục ZUMWALT đã được hình thành.

(Phunutoday) - Sau khi được lắp ghép các mô đun lại với nhau, hình hài của siêu tàu khu trục DDG-1000, chiến hạm đầu tiên trong lớp tàu khu trục ZUMWALT đã được hình thành.

Một trong những chiến hạm tấn công tối tân nhất từng được chế tạo đang dần dần được hoàn thiện sau khi được kết hợp các mô đun lại với nhau ở một thị trấn nhỏ ven biển thuộc Bath, Maine (Mỹ). Các thành phần chính của tàu khu trục dài 186 m mang tên USS ZUMWALT (DDG 1000) đã được lắp ráp với nhau trong mùa Đông tại nhà máy đóng tàu General Dynamics ở Bath Iron Works.
Một trong những chiến hạm tấn công tối tân nhất từng được chế tạo đang dần dần được hoàn thiện sau khi được kết hợp các mô đun lại với nhau ở một thị trấn nhỏ ven biển thuộc Bath, Maine (Mỹ). Các thành phần chính của tàu khu trục dài 186 m mang tên USS ZUMWALT (DDG 1000) đã được lắp ráp với nhau trong mùa Đông tại nhà máy đóng tàu General Dynamics ở Bath Iron Works.

 

Hai hệ thống pháo điện từ tiên tiến (AGS) 155mm đã được lắp đặt trên mặt tàu ZUMWALT. Một hệ thống được bọc trong nhà màu xanh và hệ thống còn lại ở phía trước. Hai hệ thống pháo này được bảo vệ bởi hệ thống ống phóng thẳng đứng cho tên lửa được bố trí ở ngoại biên. Radar và các hệ thống cảm biến khác của tàu được nhúng vào trong cấu trúc thượng tầng.
Hai hệ thống pháo điện từ tiên tiến (AGS) 155mm đã được lắp đặt trên mặt tàu ZUMWALT. Một hệ thống được bọc trong nhà màu xanh và hệ thống còn lại ở phía trước. Hai hệ thống pháo này được bảo vệ bởi hệ thống ống phóng thẳng đứng cho tên lửa được bố trí ở ngoại biên. Radar và các hệ thống cảm biến khác của tàu được nhúng vào trong cấu trúc thượng tầng.

 

Phần thép của con tàu được sơn lót màu đỏ. Sàn tàu và nhà chứa máy bay phía sau được chế tạo bằng vật liệu composite. Đuôi tàu vẫn chưa được lắp ghép hoàn chỉnh.
Phần thép của con tàu được sơn lót màu đỏ. Sàn tàu và nhà chứa máy bay phía sau được chế tạo bằng vật liệu composite. Đuôi tàu vẫn chưa được lắp ghép hoàn chỉnh.

 

Tàu khu trục lớp ZUMWALT sẽ có lượng choán nước lên tới hơn 15.600 tấn, lớn hơn so với tất cả các tàu tuần dương hạm hạng nặng trong Chiến Tranh Thế Giới II.
Tàu khu trục lớp ZUMWALT sẽ có lượng choán nước lên tới hơn 15.600 tấn, lớn hơn so với tất cả các tàu tuần dương hạm hạng nặng trong Chiến Tranh Thế Giới II.

 

Chỉ tính riêng mô đun kiến trúc thượng tầng của tàu DDG-1000 đã nặng tới 900 tấn.
Chỉ tính riêng mô đun kiến trúc thượng tầng của tàu DDG-1000 đã nặng tới 900 tấn.

 

Kiến trúc thượng tầng của tàu DDG-1000 được vận chuyển bằng sà lan, đi theo đường biển để tới Bath Iron Works để được lắp ghép vào kiến trúc tổng thể của thân tàu trước đó.
Kiến trúc thượng tầng của tàu DDG-1000 được vận chuyển bằng sà lan, đi theo đường biển để tới Bath Iron Works để được lắp ghép vào kiến trúc tổng thể của thân tàu trước đó.

 

Kiến trúc thượng tầng, hay còn gọi là
Kiến trúc thượng tầng, hay còn gọi là "Bộ não" của siêu tàu khu trục DDG-1000 được lắp ráp trước đó.

 

Kiến trúc thượng tầng

 

 Toàn bộ hệ thống
Toàn bộ hệ thống "kiến trúc thượng tầng" và nhà chứa máy bay đều được làm bằng vật liệu tổng hợp từ sợi carbon và lõi gỗ nhẹ. Khi sử dụng các loại vật liệu này, con tàu sẽ có kiến trúc tổng hợp vững chắc như thép nhưng lại nhẹ như gỗ.

 

Những thuộc tính độc đáo này giúp làm giảm chi phí bảo dưỡng, làm tăng tuổi thọ của con tàu đồng thời tăng khả năng chống ăn mòn trong môi trường nước biển cũng như cải thiện sự ổn định thân tàu, tải trọng và làm tăng tốc độ của con tàu.
Những thuộc tính độc đáo này giúp làm giảm chi phí bảo dưỡng, làm tăng tuổi thọ của con tàu đồng thời tăng khả năng chống ăn mòn trong môi trường nước biển cũng như cải thiện sự ổn định thân tàu, tải trọng và làm tăng tốc độ của con tàu.

 

DDG-1000 là tàu khu trục đầu tiên của lớp ZUMWALT được bắt đầu khởi đóng từ năm 2009 và dự kiến sẽ được hạ thủy trên sông Kennebec vào mùa hè này. Con tàu sẽ được cung cấp cho Hải quân Mỹ vào cuối năm 2014.
DDG-1000 là tàu khu trục đầu tiên của lớp ZUMWALT được bắt đầu khởi đóng từ năm 2009 và dự kiến sẽ được hạ thủy trên sông Kennebec vào mùa hè này. Con tàu sẽ được cung cấp cho Hải quân Mỹ vào cuối năm 2014.

 

DDG-1000 và các tàu khu trục tàng hình khác thuộc lớp ZUMWALT có đặc điểm thân tàu dạng “xuyên sóng” vì thế không để lại dấu vết, các tàu khu trục này cũng chạy “êm hơn”. Tín hiệu phản xạ trên màn hình radar đối phương của nó được cho là chỉ thấp hơn một tàu đánh cá cỡ nhỏ.
DDG-1000 và các tàu khu trục tàng hình khác thuộc lớp ZUMWALT có đặc điểm thân tàu dạng “xuyên sóng” vì thế không để lại dấu vết, các tàu khu trục này cũng chạy “êm hơn”. Tín hiệu phản xạ trên màn hình radar đối phương của nó được cho là chỉ thấp hơn một tàu đánh cá cỡ nhỏ.

 

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn