Siêu tàu sân bay Mỹ sắp thống lĩnh biển cả

( PHUNUTODAY ) - Mỹ hiện đang sở hữu số lượng tầu sân bay nhiều nhất thế giới, và quốc gia này sẽ sớm trở thành nước đầu tiên có được loại tầu sân bay lớn và hiện đại bậc nhất để tiếp tục thống trị biển cả thêm nhiều năm tới...

(Ảnh nóng)-Mỹ hiện đang sở hữu số lượng tầu sân bay nhiều nhất thế giới, và quốc gia này sẽ sớm trở thành nước đầu tiên có được loại tầu sân bay lớn và hiện đại bậc nhất để tiếp tục thống trị biển cả thêm nhiều năm tới.

Báo chí Mỹ đưa tin tàu sân bay thế hệ mới USS Gerald R. Ford sắp đi vào hoạt động vào năm 2015 tạo ra ưu thế áp đảo đối với tàu sân bay của các nước khác.
Báo chí Mỹ đưa tin tàu sân bay thế hệ mới USS Gerald R. Ford sắp đi vào hoạt động vào năm 2015 tạo ra ưu thế áp đảo đối với tàu sân bay của các nước khác.

 

Tàu sân bay động cơ hạt nhân lớp Ford dài 333 m, rộng 40,8 m, có đường băng cỡ lớn, lượng choán nước khoảng 100.000 tấn, thủy thủ đoàn từ 2.500-2.700 người, được gọi là “siêu tàu sân bay” hay
Tàu sân bay động cơ hạt nhân lớp Ford dài 333 m, rộng 40,8 m, có đường băng cỡ lớn, lượng choán nước khoảng 100.000 tấn, thủy thủ đoàn từ 2.500-2.700 người, được gọi là “siêu tàu sân bay” hay "hoàng đế" trên biển.

 

Chi tiết thiết kế của tầu sân bay hiện đại nhất của Mỹ
Chi tiết thiết kế của tầu sân bay hiện đại nhất của Mỹ

 

So với tàu sân bay lớp Nimitz, tàu sân bay lớp Ford có nhiều đổi mới, sáng tạo: khu kiểm soát, chỉ huy áp dụng kết cấu bố cục có thể thay đổi linh hoạt, tiện lợi cho lắp ráp trang bị mới; đảo tàu đã được thiết kế hoàn toàn mới, không chỉ đã tiếp nhận tư tưởng tàng hình, mà cũng đã trang bị radar song tần AN/SPY-3 vốn được thiết kế cho tàu khu trục lớp Zumwalt.
So với tàu sân bay lớp Nimitz, tàu sân bay lớp Ford có nhiều đổi mới, sáng tạo: khu kiểm soát, chỉ huy áp dụng kết cấu bố cục có thể thay đổi linh hoạt, tiện lợi cho lắp ráp trang bị mới; đảo tàu đã được thiết kế hoàn toàn mới, không chỉ đã tiếp nhận tư tưởng tàng hình, mà cũng đã trang bị radar song tần AN/SPY-3 vốn được thiết kế cho tàu khu trục lớp Zumwalt.

 

Tàu sân bay này có thể mang theo 90 máy bay, gồm: máy bay chiến đấu tàng hình F-35, máy bay chiến đấu F/A-18E/F Super Hornet, máy bay tác chiến điện tử EA-18G Growler, máy bay cảnh báo sớm E-2D Advanced Hawkeye, máy bay trực thăng MH-60R/S và máy bay chiến đấu/do thám không người lái.
Tàu sân bay này có thể mang theo 90 máy bay, gồm: máy bay chiến đấu tàng hình F-35, máy bay chiến đấu F/A-18E/F Super Hornet, máy bay tác chiến điện tử EA-18G Growler, máy bay cảnh báo sớm E-2D Advanced Hawkeye, máy bay trực thăng MH-60R/S và máy bay chiến đấu/do thám không người lái.

 

Hình ảnh 3D của USS Gerald R. Ford
Hình ảnh 3D của USS Gerald R. Ford

 

So với tàu sân bay động cơ hạt nhân hiện có, chu kỳ hoạt động của tàu sân bay lớp Ford đạt 50 năm, chi phí hoạt động tổng thể khoảng 5 tỷ USD
So với tàu sân bay động cơ hạt nhân hiện có, chu kỳ hoạt động của tàu sân bay lớp Ford đạt 50 năm, chi phí hoạt động tổng thể khoảng 5 tỷ USD

 

Một điểm đặc biệt khác là tầu sân bay Ford phần lớn áp dụng hệ thống tự động hóa và trang bị hoạt động không cần con người điều khiển, không gian sinh hoạt cá nhân của thủy thủ đoàn sẽ tăng mạnh.
Một điểm đặc biệt khác là tầu sân bay Ford phần lớn áp dụng hệ thống tự động hóa và trang bị hoạt động không cần con người điều khiển, không gian sinh hoạt cá nhân của thủy thủ đoàn sẽ tăng mạnh.

 

Sau khi chế tạo xong tầu sân bay mới, độ cao từ mặt nước trở lên tương đương lầu cao 20 tầng, sử dụng lò phản ứng hạt nhân tích hợp công suất lớn thế hệ mới.
Sau khi chế tạo xong tầu sân bay mới, độ cao từ mặt nước trở lên tương đương lầu cao 20 tầng, sử dụng lò phản ứng hạt nhân tích hợp công suất lớn thế hệ mới.

 

Vào ngày 24/5/2012 vừa qua, nhà máy đóng tàu lớn nhất của Mỹ - Newport News đã lắp ráp bộ phận cuối cùng của siêu tàu sân bay USS Gerald R. Ford - phần lườn tàu.
Vào ngày 24/5/2012 vừa qua, nhà máy đóng tàu lớn nhất của Mỹ - Newport News đã lắp ráp bộ phận cuối cùng của siêu tàu sân bay USS Gerald R. Ford đó là phần lườn tàu.

 

Đây là một cột mốc quan trọng trong chế tạo tàu sân bay động cơ hạt nhân mới nhất của Mỹ.
Đây là một cột mốc quan trọng trong chế tạo tàu sân bay động cơ hạt nhân mới nhất của Mỹ.

 

Hình ảnh tầu sân bay hiện đại của Mỹ đang được hoàn thiện
Hình ảnh tầu sân bay hiện đại của Mỹ đang được hoàn thiện

 

Tầu sân bay USS Gerald R. Ford mang theo kỳ vọng của Mỹ tiếp tục có thể giành được bá quyền hải quân nửa thế kỷ.
Tầu sân bay USS Gerald R. Ford mang theo kỳ vọng của Mỹ tiếp tục có thể giành được bá quyền hải quân nửa thế kỷ.

 

Toàn cảnh tầu sân bay USS Gerald R. Ford khi được lắp ráp hoàn thiện các bộ phận
Toàn cảnh tầu sân bay USS Gerald R. Ford khi được lắp ráp hoàn thiện các bộ phận

 

Có thể khẳng định rằng trong tương lai gần tầu sân bay Thi Lang của Trung Quốc sẽ sớm phải đối mặt với hoàng đế USS Gerald R. Ford trên biển, nhưng chưa cần phải đợi tới thời điểm đó cũng có thể thấy rằng ưu thế trên biển vẫn đang nghiêng hẳn về phía người Mỹ
Có thể khẳng định rằng trong tương lai gần tầu sân bay Thi Lang của Trung Quốc sẽ sớm phải đối mặt với hoàng đế USS Gerald R. Ford trên biển, nhưng chưa cần phải đợi tới thời điểm đó cũng có thể thấy rằng ưu thế trên biển vẫn đang nghiêng hẳn về phía người Mỹ

 

Trong biên đội tàu sân bay Mỹ không chỉ có lực lượng hộ tống như tàu khu trục phòng không Aegis, tàu tuần dương săn ngầm và tàu ngầm hạt nhân tấn công; hơn nữa những máy có người lái và máy bay không người lái trang bị cho tàu sân bay lớp Ford có khả năng tác chiến kiểm soát trên không và tấn công đối biển rất mạnh.
Trong biên đội tàu sân bay Mỹ không chỉ có lực lượng hộ tống như tàu khu trục phòng không Aegis, tàu tuần dương săn ngầm và tàu ngầm hạt nhân tấn công; hơn nữa những máy có người lái và máy bay không người lái trang bị cho tàu sân bay lớp Ford có khả năng tác chiến kiểm soát trên không và tấn công đối biển rất mạnh.

 

 

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn