TQ cần ’nhịn nhục’, biến biển Đông, Hoa Đông thành ’biển TQ’

( PHUNUTODAY ) - Bắc Kinh đang biến Biển Đông, Hoa Đông thành biển TQ, Đài Loan phái nghiên cứu sinh, học giả "khảo sát" trái phép Trường Sa, tướng TQ cho rằng nước này cần nhịn nhục, chờ thời...là tin tức thời sự chính ngày 4/2.

Ảnh nóng) - Bắc Kinh đang biến Biển Đông, Hoa Đông thành biển TQ, Đài Loan phái nghiên cứu sinh, học giả "khảo sát" trái phép Trường Sa, tướng TQ cho rằng nước này cần nhịn nhục, chờ thời...là tin tức thời sự chính ngày 4/2.

Một vị tướng hàng đầu của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Hoa (PLA) – Lưu Nguyên (Liu Yuan) mới đây đã lên tiếng kêu gọi, Trung Quốc “nhịn nhục” chờ đến ngày đủ mạnh để đánh trả đối thủ.
Một vị tướng hàng đầu của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Hoa (PLA) – Lưu Nguyên (Liu Yuan) mới đây đã lên tiếng kêu gọi, Trung Quốc “nhịn nhục” chờ đến ngày đủ mạnh để đánh trả đối thủ.

 

Tướng Lưu Nguyên – con trai của cựu Chủ tịch Lưu Thiếu Kỳ, được xem là ngôi sao đang lên của PLA. Ông này thuộc thành phần tướng “diều hâu” có thế lực ở Trung Quốc. Theo ông Lưu Nguyên, Trung Quốc nên làm hết sức mình để bảo vệ môi trường hòa bình nhằm đảm bảo cho sự phát triển của đất nước. “Đây là giây phút cuối cùng của cuộc đua”, Tướng Lưu Nguyên đã nói vậy, ám chỉ đến lịch sử 180 năm qua của Trung Quốc, theo đó, những nỗ lực khôi phục kinh tế liên tục bị gián đoạn bởi các cuộc chiến tranh.
Tướng Lưu Nguyên – con trai của cựu Chủ tịch Lưu Thiếu Kỳ, được xem là ngôi sao đang lên của PLA. Ông này thuộc thành phần tướng “diều hâu” có thế lực ở Trung Quốc. Theo ông Lưu Nguyên, Trung Quốc nên làm hết sức mình để bảo vệ môi trường hòa bình nhằm đảm bảo cho sự phát triển của đất nước. “Đây là giây phút cuối cùng của cuộc đua”, Tướng Lưu Nguyên đã nói vậy, ám chỉ đến lịch sử 180 năm qua của Trung Quốc, theo đó, những nỗ lực khôi phục kinh tế liên tục bị gián đoạn bởi các cuộc chiến tranh.

 

 

Thông tấn xã Đài Loan ngày 4/2 đưa tin, 40 sinh viên đại học cùng một nhóm giáo sư, nghiên cứu sinh tiến sĩ sẽ được Bộ Quốc phòng Đài Loan lựa chọn để tham gia vào một chuyến đi cắm trại, khảo sát (trái phép - PV) quần đảo Trường Sa (thuộc chủ quyền Việt Nam, Đài Loan đang chiếm đóng trái phép đảo Ba Bình trong quần đảo Trường Sa - PV).
Thông tấn xã Đài Loan ngày 4/2 đưa tin, 40 sinh viên đại học cùng một nhóm giáo sư, nghiên cứu sinh tiến sĩ sẽ được Bộ Quốc phòng Đài Loan lựa chọn để tham gia vào một chuyến đi cắm trại, khảo sát (trái phép - PV) quần đảo Trường Sa (thuộc chủ quyền Việt Nam, Đài Loan đang chiếm đóng trái phép đảo Ba Bình trong quần đảo Trường Sa - PV).

 

Trong số này sẽ có 10 giáo sư và nghiên cứu sinh tiến sĩ các trường đại học ở Đài Loan có tuổi đời dưới 40 chia thành 2 nhóm ra Ba Bình, Trường Sa, tuy nhiên Bộ Quốc phòng Đài Loan không tiết lộ thời gian cụ thể
Trong số này sẽ có 10 giáo sư và nghiên cứu sinh tiến sĩ các trường đại học ở Đài Loan có tuổi đời dưới 40 chia thành 2 nhóm ra Ba Bình, Trường Sa, tuy nhiên Bộ Quốc phòng Đài Loan không tiết lộ thời gian cụ thể "vì lý do an ninh".

 

Nội dung của kỳ cắm trại khảo sát (trái phép) năm nay sẽ tập trung vào các vấn đề lịch sử Biển Đông, pháp luật hàng hải và hệ thống sinh thái biển. Nhóm học giả, sinh viên này cũng sẽ mang những tấm bưu thiếp khẳng định cái gọi là
Nội dung của kỳ cắm trại khảo sát (trái phép) năm nay sẽ tập trung vào các vấn đề lịch sử Biển Đông, pháp luật hàng hải và hệ thống sinh thái biển. Nhóm học giả, sinh viên này cũng sẽ mang những tấm bưu thiếp khẳng định cái gọi là "chủ quyền" của Đài Loan ở quần đảo Trường Sa khi hạ cánh xuống đảo Ba Bình.

 

Trong 1 diễn biến khác, tờ Yomiuri xuất bản tại Nhật Bản ngày 5/2 đăng bài phân tích, việc Trung Quốc mở rộng các
Trong 1 diễn biến khác, tờ Yomiuri xuất bản tại Nhật Bản ngày 5/2 đăng bài phân tích, việc Trung Quốc mở rộng các "lợi ích hàng hải" của nó đã làm gia tăng căng thẳng với các quốc gia láng giềng trong bối cảnh giới chức Bắc Kinh do ông Tập Cận Bình lãnh đạo đang nỗ lực phát triển Trung Quốc thành một cường quốc hải dương.

 

Khi sức mạnh quân sự của Trung Quốc phát triển liên tục, chiến lược bành trướng của nó trên Biển Đông và Hoa Đông đang biến 2 vùng biển này thành một
Khi sức mạnh quân sự của Trung Quốc phát triển liên tục, chiến lược bành trướng của nó trên Biển Đông và Hoa Đông đang biến 2 vùng biển này thành một "biển Trung Quốc", Yomiuri nhận định.

 

Tờ Asahi Shimbun (Nhật) cũng vừa đưa tin, Trung Quốc đã thành lập lực lượng đặc nhiệm cấp cao phụ trách vấn đề Senkaku/Điếu Ngư do Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch Quân ủy T.Ư Trung Quốc Tập Cận Bình chỉ huy.
Tờ Asahi Shimbun (Nhật) cũng vừa đưa tin, Trung Quốc đã thành lập lực lượng đặc nhiệm cấp cao phụ trách vấn đề Senkaku/Điếu Ngư do Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch Quân ủy T.Ư Trung Quốc Tập Cận Bình chỉ huy.

 

Lực lượng gồm các quan chức đầu ngành của quân đội, tình báo, ngoại giao, công an, hải giám, có nhiệm vụ ứng phó với các tình huống bất ngờ trên Senkaku/Điếu Ngư. Cũng theo tờ báo này, mọi phản ứng của Trung Quốc trước tranh chấp quần đảo Senkaku/Điếu Ngư sẽ do tổ chức này phối hợp và chỉ huy trực tiếp.
Lực lượng gồm các quan chức đầu ngành của quân đội, tình báo, ngoại giao, công an, hải giám, có nhiệm vụ ứng phó với các tình huống bất ngờ trên Senkaku/Điếu Ngư. Cũng theo tờ báo này, mọi phản ứng của Trung Quốc trước tranh chấp quần đảo Senkaku/Điếu Ngư sẽ do tổ chức này phối hợp và chỉ huy trực tiếp.

 

Trong khi đó, Chính phủ Nhật hôm nay 5/2 chính thức thành lập một văn phòng chuyên phụ trách các vấn đề về lãnh hải và chủ quyền, theo hãng tin Jiji Press. Văn phòng này được giao nhiệm vụ phối hợp chính sách của các cơ quan chính phủ Nhật phụ trách những vấn đề liên quan đến Senkaku/Điếu Ngư (quần đảo tranh chấp với Trung Quốc) và Dokdo/Takeshima (nhóm đảo tranh chấp với Hàn Quốc).
Trong khi đó, Chính phủ Nhật hôm nay 5/2 chính thức thành lập một văn phòng chuyên phụ trách các vấn đề về lãnh hải và chủ quyền, theo hãng tin Jiji Press. Văn phòng này được giao nhiệm vụ phối hợp chính sách của các cơ quan chính phủ Nhật phụ trách những vấn đề liên quan đến Senkaku/Điếu Ngư (quần đảo tranh chấp với Trung Quốc) và Dokdo/Takeshima (nhóm đảo tranh chấp với Hàn Quốc).

 

Theo hãng tin AFP, Nhật Bản ngày 5/2 đã triệu tập đại sứ Trung Quốc Cheng Yonghua để phản đối việc mà họ gọi là tàu Trung Quốc lại xâm nhập vào lãnh hải của mình. “Bộ Ngoại giao đã triệu tập đại sứ Trung Quốc liên quan tới việc các tàu (Trung Quốc) đi vào vùng biển gần quần đảo Senkaku”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao nói, đề cập đến chuỗi đảo mà Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư. Động thái này diễn ra sau khi các tàu hải giám Trung Quốc tiến vào vùng biển do Nhật Bản quản lý xung quanh quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư vào hôm 4/2.
Theo hãng tin AFP, Nhật Bản ngày 5/2 đã triệu tập đại sứ Trung Quốc Cheng Yonghua để phản đối việc mà họ gọi là tàu Trung Quốc lại xâm nhập vào lãnh hải của mình. “Bộ Ngoại giao đã triệu tập đại sứ Trung Quốc liên quan tới việc các tàu (Trung Quốc) đi vào vùng biển gần quần đảo Senkaku”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao nói, đề cập đến chuỗi đảo mà Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư. Động thái này diễn ra sau khi các tàu hải giám Trung Quốc tiến vào vùng biển do Nhật Bản quản lý xung quanh quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư vào hôm 4/2.

 

Truyền hình nhà nước Triều Tiên ngày 3/2 đã cho đăng tải cảnh phóng tên lửa Unha-9 phiên bản hoạt họa trên máy tính nhằm khẳng định rằng vụ phóng tên lửa gần đây nhất của nước này chỉ vì mục đích hòa bình. Đoạn video còn có hình ảnh của một bán đảo Triều Tiên thống nhất và các thành phố của Mỹ chìm trong biển lửa được nhìn thấy từ tên lửa.
Truyền hình nhà nước Triều Tiên ngày 3/2 đã cho đăng tải cảnh phóng tên lửa Unha-9 phiên bản hoạt họa trên máy tính nhằm khẳng định rằng vụ phóng tên lửa gần đây nhất của nước này chỉ vì mục đích hòa bình. Đoạn video còn có hình ảnh của một bán đảo Triều Tiên thống nhất và các thành phố của Mỹ chìm trong biển lửa được nhìn thấy từ tên lửa.

 

Đoạn video kết thúc bằng đoạn văn bản trong đó cảnh báo cuộc tập trận chung của Mỹ và Hàn Quốc là
Đoạn video kết thúc bằng đoạn văn bản trong đó cảnh báo cuộc tập trận chung của Mỹ và Hàn Quốc là "cuộc diễn tập của chủ nghĩa đế quốc sẽ không có chỗ đứng trên con đường đi lên tiến bộ của những người Triều Tiên". (Theo GDVN, TPO, TNO...)

 

TAGS:
Theo: