TQ làm loạn vì đói cá, Nhật tăng sức mạnh răn đe

( PHUNUTODAY ) - "Cơn đói cá" đang khiến nhiều ngư dân Trung Quốc bất chấp tất cả xông vào hải phận nhiều quốc gia trên thế giới đánh bắt trộm; Nhật cân nhắc việc sửa đổi hiến pháp hòa bình... là tin tức thời sự chính ngày 29/12.

"Cơn đói cá" đang khiến nhiều ngư dân Trung Quốc bất chấp tất cả xông vào hải phận nhiều quốc gia trên thế giới đánh bắt trộm; Nhật cân nhắc việc sửa đổi hiến pháp hòa bình... là tin tức thời sự chính ngày 29/12.

Tờ Nhật báo Phố Wall ngày 29/12 có bài phân tích,
Tờ Nhật báo Phố Wall ngày 29/12 có bài phân tích, "cơn đói cá" đang khiến nhiều ngư dân Trung Quốc bất chấp tất cả xông vào hải phận nhiều quốc gia trên thế giới đánh bắt trộm. Giới truyền thông đã ghi nhận nhiều vụ tàu cá Trung Quốc xâm nhập lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế các nước khác, từ Bắc Triều Tiên, Hàn Quốc, Nhật Bản trên biển Hoa Đông, Hoàng Hải cho tới khu vực Biển Đông, bãi cạn Scarborough. Hoạt động đánh bắt trái phép của các tàu cá Trung Quốc đang "góp phần" làm xấu đi mối quan hệ giữa Bắc Kinh với các nước láng giềng.

 

Để thực hiện ý đồ mở rộng hạm đội đánh cá, Trung Quốc sẽ sử dụng tối đa lực lượng của 5 cơ quan an ninh hàng hải để thực thi tuyên bố về cái gọi là
Để thực hiện ý đồ mở rộng hạm đội đánh cá, Trung Quốc sẽ sử dụng tối đa lực lượng của 5 cơ quan an ninh hàng hải để thực thi tuyên bố về cái gọi là "chủ quyền" của họ tại các vùng biển tranh chấp, hộ tống các tàu cá Trung Quốc và thực hiện các lệnh cấm đánh bắt cá trên các vùng biển này đối với tàu thuyền nước ngoài, Daniel Slane, một nghị sĩ Mỹ cho biết. Ngoài ra, những đội tàu dân sự cho phép Bắc kinh duy trì một sự hiện diện hàng hải trong các vùng biển tranh chấp mà không có sự hiện diện công khai của lực lượng hải quân.

 

Quân đội Trung Quốc lần đầu tiên tung ra một loạt những bức ảnh nóng hổi của nguyên mẫu chiếc máy bay vận tải quân sự khổng lồ mới toanh của nước này, Y-20. Đây là chiếc máy bay vận tải hạng nặng đầu tiên do Trung Quốc tự chế tạo. Tuy nhiên, có một điều đáng chú ý là chiếc máy bay quân sự “khủng” của Trung Quốc lại rất giống với những chiếc máy bay khác cùng loại, đặc biệt là máy bay C-17 của Lực lượng Không quân Mỹ.
Quân đội Trung Quốc lần đầu tiên tung ra một loạt những bức ảnh nóng hổi của nguyên mẫu chiếc máy bay vận tải quân sự khổng lồ mới toanh của nước này, Y-20. Đây là chiếc máy bay vận tải hạng nặng đầu tiên do Trung Quốc tự chế tạo. Tuy nhiên, có một điều đáng chú ý là chiếc máy bay quân sự “khủng” của Trung Quốc lại rất giống với những chiếc máy bay khác cùng loại, đặc biệt là máy bay C-17 của Lực lượng Không quân Mỹ.

 

Về lý thuyết, chiếc máy bay vận tải quân sự mới có thể giúp Trung Quốc sánh ngang với cường quốc quân sự hàng đầu thế giới –Mỹ. Tuy nhiên, cũng như mọi chiếc máy bay khác của Trung Quốc, ở giai đoạn đầu, người ta thường có nhiều câu hỏi hơn là câu trả lời về máy bay Y-20. Đặc biệt là khi nguyên mẫu Y-20 dường như chỉ ấn tượng chứ không thực sự hữu ích. Trong ảnh là máy bay C-17 của Mỹ
Về lý thuyết, chiếc máy bay vận tải quân sự mới có thể giúp Trung Quốc sánh ngang với cường quốc quân sự hàng đầu thế giới –Mỹ. Tuy nhiên, cũng như mọi chiếc máy bay khác của Trung Quốc, ở giai đoạn đầu, người ta thường có nhiều câu hỏi hơn là câu trả lời về máy bay Y-20. Đặc biệt là khi nguyên mẫu Y-20 dường như chỉ ấn tượng chứ không thực sự hữu ích. Trong ảnh là máy bay C-17 của Mỹ

 

Ngày 28/12, Đại sứ quán Mỹ cho biết tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Bremerton (SSN 698) của nước này sẽ cập cảng Vịnh Subic, miền Bắc Philippines vào ngày 29/12.Theo đại sứ quán trên, chuyến viếng thăm này sẽ cho phép tàu ngầm trên bổ sung hậu cần cũng như tạo cơ hội cho thủy thủ đoàn nghỉ ngơi. Được biết, tàu ngầm này chở 12 sỹ quan và 98 thủy thủ.
Ngày 28/12, Đại sứ quán Mỹ cho biết tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Bremerton (SSN 698) của nước này sẽ cập cảng Vịnh Subic, miền Bắc Philippines vào ngày 29/12.Theo đại sứ quán trên, chuyến viếng thăm này sẽ cho phép tàu ngầm trên bổ sung hậu cần cũng như tạo cơ hội cho thủy thủ đoàn nghỉ ngơi. Được biết, tàu ngầm này chở 12 sỹ quan và 98 thủy thủ.

 

Tân ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết sẽ nỗ lực để cải thiện mối quan hệ với Trung Quốc, vốn sứt mẻ nghiêm trọng những tháng qua do tranh chấp một nhóm đảo trên biển Hoa Đông. Ông Kishida, người được xem như một
Tân ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết sẽ nỗ lực để cải thiện mối quan hệ với Trung Quốc, vốn sứt mẻ nghiêm trọng những tháng qua do tranh chấp một nhóm đảo trên biển Hoa Đông. Ông Kishida, người được xem như một "con chim bồ câu" trong chính phủ "diều hâu" của tân thủ tướng Shinzo Abe, bắt đầu đảm nhận chức vụ ngoại giao hàng đầu này khi quan hệ với Trung Quốc cho thấy một chút dấu hiệu cải thiện sau những sóng gió tranh chấp.

 

Ông Abe chiến thắng trong cuộc bầu cử lập pháp tháng này với những tuyên bố cứng rắn về nhóm đảo Senkaku/Điếu Ngư mà Tokyo đang quản lý nhưng Bắc Kinh cũng tuyên bố chủ quyền. Ông thề sẽ không lay chuyển tuyên bố chủ quyền của Nhật Bản đối với nhóm đảo này. Bên cạnh đó, ông cho biết sẽ cân nhắc việc sửa đổi hiến pháp hòa bình sau chiến tranh của Nhật Bản. Tuy nhiên, ngay sau đó ông Abe đã nhanh chóng hạ giọng và cho biết muốn hâm nóng quan hệ với Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của Nhật Bản. Ông kêu gọi giải quyết mâu thuẫn thông những
Ông Abe chiến thắng trong cuộc bầu cử lập pháp tháng này với những tuyên bố cứng rắn về nhóm đảo Senkaku/Điếu Ngư mà Tokyo đang quản lý nhưng Bắc Kinh cũng tuyên bố chủ quyền. Ông thề sẽ không lay chuyển tuyên bố chủ quyền của Nhật Bản đối với nhóm đảo này. Bên cạnh đó, ông cho biết sẽ cân nhắc việc sửa đổi hiến pháp hòa bình sau chiến tranh của Nhật Bản. Tuy nhiên, ngay sau đó ông Abe đã nhanh chóng hạ giọng và cho biết muốn hâm nóng quan hệ với Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của Nhật Bản. Ông kêu gọi giải quyết mâu thuẫn thông những "trao đổi kiên nhẫn".

 

Theo hãng thông tấn Kyodo, chính phủ của tân Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã quyết định xem xét lại chương trình quốc phòng cơ bản về dài hạn, được soạn thảo dưới thời chính phủ tiền nhiệm do Đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ) lãnh đạo. Ông Abe muốn tăng cường vai trò của Lực lượng Phòng vệ (SDF) cũng như sức mạnh răn đe của Nhật Bản, theo hướng phối hợp với chiến lược quốc phòng mới của Mỹ.
Theo hãng thông tấn Kyodo, chính phủ của tân Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã quyết định xem xét lại chương trình quốc phòng cơ bản về dài hạn, được soạn thảo dưới thời chính phủ tiền nhiệm do Đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ) lãnh đạo. Ông Abe muốn tăng cường vai trò của Lực lượng Phòng vệ (SDF) cũng như sức mạnh răn đe của Nhật Bản, theo hướng phối hợp với chiến lược quốc phòng mới của Mỹ.

 

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hôm nay 28/12 cho biết họ đã thu được mảnh vỡ được cho là của động cơ tên lửa tầm xa Triều Tiên đã phóng vào tháng này. Cũng theo người phát ngôn, tàu hải quân Hàn Quốc đã thu được 6 khối mảnh vỡ của tên lửa Triều Tiên.
Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hôm nay 28/12 cho biết họ đã thu được mảnh vỡ được cho là của động cơ tên lửa tầm xa Triều Tiên đã phóng vào tháng này. Cũng theo người phát ngôn, tàu hải quân Hàn Quốc đã thu được 6 khối mảnh vỡ của tên lửa Triều Tiên.

 

Bình Nhưỡng cho biết vụ phóng hoàn toàn vì mục đích nghiên cứu khoa học, nhằm đưa một vệ tinh quan trắc trái đất vào không gian, quay quanh quỹ đạo vùng cực. Tuy nhiên, Mỹ và các đồng minh đều cho rằng đây là một vụ thử tên lửa đạn đạo trá hình, vi phạm nghị quyết trừng phạt của Liên hợp quốc áp đã đặt đối với nước này sau hai vụ thử hạt nhân năm 2006 và 2009.
Bình Nhưỡng cho biết vụ phóng hoàn toàn vì mục đích nghiên cứu khoa học, nhằm đưa một vệ tinh quan trắc trái đất vào không gian, quay quanh quỹ đạo vùng cực. Tuy nhiên, Mỹ và các đồng minh đều cho rằng đây là một vụ thử tên lửa đạn đạo trá hình, vi phạm nghị quyết trừng phạt của Liên hợp quốc áp đã đặt đối với nước này sau hai vụ thử hạt nhân năm 2006 và 2009.

 

Viện nghiên cứu Mỹ - Hàn của Trường đại học Johns Hopkins (Mỹ) cho biết các bức ảnh chụp bằng vệ tinh vào hôm 13/12 cho thấy Bình Nhưỡng đang nỗ lực duy trì trạng thái sẵn sàng của bãi thử nghiệm hạt nhân Punggye-ri. Theo đó, Triều Tiên đã cho sửa lại cơ sở thử nghiệm hạt nhân, vốn bị hư hỏng nặng vì mưa lũ, và sẽ tiến hành một vụ thử bom hạt nhân trong hai tuần lễ tới.
Viện nghiên cứu Mỹ - Hàn của Trường đại học Johns Hopkins (Mỹ) cho biết các bức ảnh chụp bằng vệ tinh vào hôm 13/12 cho thấy Bình Nhưỡng đang nỗ lực duy trì trạng thái sẵn sàng của bãi thử nghiệm hạt nhân Punggye-ri. Theo đó, Triều Tiên đã cho sửa lại cơ sở thử nghiệm hạt nhân, vốn bị hư hỏng nặng vì mưa lũ, và sẽ tiến hành một vụ thử bom hạt nhân trong hai tuần lễ tới.

 

TAGS:
Theo: