TQ mua vũ khí khủng của Nga, Triều Tiên chán đàm phán

( PHUNUTODAY ) - Thẩm phán Ba Lan đại diện Trung Quốc trong vụ kiện "đường lưỡi bò", TQ tậu một loạt chiến đấu cơ, tàu ngầm Nga, Triều Tiên hết hứng thú đàm phán sẽ lấy hạt nhân "chọi" lại hạt nhân...là tin tức thời sự chính ngày 25/3.

Ảnh nóng) - Thẩm phán Ba Lan đại diện Trung Quốc trong vụ kiện "đường lưỡi bò", TQ tậu một loạt chiến đấu cơ, tàu ngầm Nga, Triều Tiên hết hứng thú đàm phán sẽ lấy hạt nhân "chọi" lại hạt nhân...là tin tức thời sự chính ngày 25/3.

Ngày 24/3, báo mạng Rappler của Philippines một quan chức cao cấp của Manila cho biết, Thẩm phán người Ba Lan Stanislaw Pawlak sẽ đại diện cho Trung Quốc trong vụ kiện “đường lưỡi bò” ở biển Đông do Philippines đứng đơn. Ông Pawlak được Chánh án Tòa án Quốc tế về luật Biển (ITLOS) Shunji Yanai chỉ định vào tuần trước sau khi Trung Quốc không chỉ định đại diện trong thời hạn 60 ngày, theo Công ước Liên Hiệp Quốc về luật Biển (UNCLOS).
Ngày 24/3, báo mạng Rappler của Philippines một quan chức cao cấp của Manila cho biết, Thẩm phán người Ba Lan Stanislaw Pawlak sẽ đại diện cho Trung Quốc trong vụ kiện “đường lưỡi bò” ở biển Đông do Philippines đứng đơn. Ông Pawlak được Chánh án Tòa án Quốc tế về luật Biển (ITLOS) Shunji Yanai chỉ định vào tuần trước sau khi Trung Quốc không chỉ định đại diện trong thời hạn 60 ngày, theo Công ước Liên Hiệp Quốc về luật Biển (UNCLOS).

 

Bước đi kế tiếp của chánh án người Nhật là chỉ định 3 thành viên còn lại của ban trọng tài trong vòng 30 ngày. Trước đó, thẩm phán người Đức và là cựu Chánh án ITLOS Rudy Wolfrum đã được chọn làm đại diện Philippines sau khi Manila đệ đơn khởi kiện tuyên bố chủ quyền phi lý của Trung Quốc ra tòa án quốc tế vào ngày 22/1, theo Rappler. Vào ngày 19/2, Trung Quốc đã chính thức từ chối tham gia vụ kiện, buộc ITLOS phải tự chỉ định.
Bước đi kế tiếp của chánh án người Nhật là chỉ định 3 thành viên còn lại của ban trọng tài trong vòng 30 ngày. Trước đó, thẩm phán người Đức và là cựu Chánh án ITLOS Rudy Wolfrum đã được chọn làm đại diện Philippines sau khi Manila đệ đơn khởi kiện tuyên bố chủ quyền phi lý của Trung Quốc ra tòa án quốc tế vào ngày 22/1, theo Rappler. Vào ngày 19/2, Trung Quốc đã chính thức từ chối tham gia vụ kiện, buộc ITLOS phải tự chỉ định.

 

Tuy nhiên, nhiều nhà quan sát cho rằng khi Trung Quốc không tham gia vụ kiện, quá trình xử lý tranh chấp của Hội đồng trọng tài Liên Hợp Quốc về Luật Biển có thể kéo dài mất vài năm. Quan trọng hơn, dù phán quyết có được đưa ra cũng khó có thể thi hành khi Bắc Kinh nhất quyết cự tuyệt.
Tuy nhiên, nhiều nhà quan sát cho rằng khi Trung Quốc không tham gia vụ kiện, quá trình xử lý tranh chấp của Hội đồng trọng tài Liên Hợp Quốc về Luật Biển có thể kéo dài mất vài năm. Quan trọng hơn, dù phán quyết có được đưa ra cũng khó có thể thi hành khi Bắc Kinh nhất quyết cự tuyệt.

 

Báo chí nhà nước Trung Quốc hôm nay 25/3 đưa tin Trung Quốc đã nhất trí mua 24 máy bay chiến đấu và 4 tàu ngầm của Nga, trong vụ mua bán công nghệ vũ khí Nga quy mô lớn đầu tiên của nước này một thập kỷ qua. Thỏa thuận này được ký kết ngay trước thềm chuyến công du Nga hồi cuối tuần qua của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Triều Tiên đã hết hứng thú đàm phán, lấy hạt nhân
Báo chí nhà nước Trung Quốc hôm nay 25/3 đưa tin Trung Quốc đã nhất trí mua 24 máy bay chiến đấu và 4 tàu ngầm của Nga, trong vụ mua bán công nghệ vũ khí Nga quy mô lớn đầu tiên của nước này một thập kỷ qua. Thỏa thuận này được ký kết ngay trước thềm chuyến công du Nga hồi cuối tuần qua của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Triều Tiên đã hết hứng thú đàm phán, lấy hạt nhân "chọi" lại hạt nhân,

 

 Quân đội Hàn Quốc và Mỹ ngày 24/3 thông báo đã hoàn tất soạn thảo và ký kế hoạch hành động chung nhằm đối phó các hành động của CHDCND Triều Tiên. “Phối hợp hành động giúp chúng tôi đáp trả mọi khiêu khích từ miền Bắc một cách tức thời và mạnh mẽ hơn so với khi hai bên có kế hoạch riêng rẽ”, Yonhap dẫn lời giới chức Seoul tuyên bố.
Quân đội Hàn Quốc và Mỹ ngày 24/3 thông báo đã hoàn tất soạn thảo và ký kế hoạch hành động chung nhằm đối phó các hành động của CHDCND Triều Tiên. “Phối hợp hành động giúp chúng tôi đáp trả mọi khiêu khích từ miền Bắc một cách tức thời và mạnh mẽ hơn so với khi hai bên có kế hoạch riêng rẽ”, Yonhap dẫn lời giới chức Seoul tuyên bố.

 

Theo kế hoạch, quân đội Hàn Quốc giữ vai trò chủ đạo trong việc ứng phó các tình huống bất ngờ xuất phát từ Triều Tiên. Nếu tình hình nghiêm trọng hơn, các lực lượng Mỹ trong khu vực sẽ tham gia. Các thỏa thuận trước đó quy định rằng Mỹ chỉ hỗ trợ Hàn Quốc trong trường hợp xảy ra chiến tranh tổng lực với CHDCND Triều Tiên. Kế hoạch mới được công bố giữa lúc căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đang dâng cao sau các cuộc tập trận và những tuyên bố cứng rắn của cả hai miền.
Theo kế hoạch, quân đội Hàn Quốc giữ vai trò chủ đạo trong việc ứng phó các tình huống bất ngờ xuất phát từ Triều Tiên. Nếu tình hình nghiêm trọng hơn, các lực lượng Mỹ trong khu vực sẽ tham gia. Các thỏa thuận trước đó quy định rằng Mỹ chỉ hỗ trợ Hàn Quốc trong trường hợp xảy ra chiến tranh tổng lực với CHDCND Triều Tiên. Kế hoạch mới được công bố giữa lúc căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đang dâng cao sau các cuộc tập trận và những tuyên bố cứng rắn của cả hai miền.

  

Hãng thông tấn Yonhap ngày 25/3 cũng đưa tin, hôm nay Hải quân Hàn Quốc đã tiến hành một cuộc tập trận trên Biển Hoàng Hải trong bối cảnh căng thẳng leo thang trên bán đảo Triều Tiên nhằm kỷ niệm 3 năm ngày Triều Tiên bắn chìm tàu hải quân Cheonan của Hàn Quốc.
Hãng thông tấn Yonhap ngày 25/3 cũng đưa tin, hôm nay Hải quân Hàn Quốc đã tiến hành một cuộc tập trận trên Biển Hoàng Hải trong bối cảnh căng thẳng leo thang trên bán đảo Triều Tiên nhằm kỷ niệm 3 năm ngày Triều Tiên bắn chìm tàu hải quân Cheonan của Hàn Quốc.

 

Truyền thông nhà nước Bắc Triều Tiên tiếp tục phát đi những thông điệp cứng rắn xung quanh cuộc tập trận chung của quân đội Mỹ - Hàn. Ngày 23/3 thông tấn xã Triều Tiên KCNA phát đi thông điệp, Bình Nhưỡng sẽ không tiếp tục
Truyền thông nhà nước Bắc Triều Tiên tiếp tục phát đi những thông điệp cứng rắn xung quanh cuộc tập trận chung của quân đội Mỹ - Hàn. Ngày 23/3 thông tấn xã Triều Tiên KCNA phát đi thông điệp, Bình Nhưỡng sẽ không tiếp tục

 

Ủy ban Hòa bình thống nhất Triều Tiên ngày 23/3 ban hành thông báo lên án tập trận chung Mỹ - Hàn thực chất là nhằm gây chiến với Triều Tiên, trực tiếp uy hiếp đến an ninh của Bình Nhưỡng. Bắc Triều Tiên sẽ không nói suông, sẽ lấy tấn công kinh hoàng đáp trả các cuộc tấn công, dùng vũ khí hạt nhân đối chọi lại với vũ khí hạt nhân.
Ủy ban Hòa bình thống nhất Triều Tiên ngày 23/3 ban hành thông báo lên án tập trận chung Mỹ - Hàn thực chất là nhằm gây chiến với Triều Tiên, trực tiếp uy hiếp đến an ninh của Bình Nhưỡng. Bắc Triều Tiên sẽ không nói suông, sẽ lấy tấn công kinh hoàng đáp trả các cuộc tấn công, dùng vũ khí hạt nhân đối chọi lại với vũ khí hạt nhân.

 

Cũng theo Yonhap Hàn Quốc ngày 25/3, trong 3 ngày qua nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un liên tục đi thị sát và kiểm tra sẵn sàng chiến đấu tại các đơn vị quân đội trong bối cảnh căng thẳng leo thang liên tục trên bán đảo.
Cũng theo Yonhap Hàn Quốc ngày 25/3, trong 3 ngày qua nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un liên tục đi thị sát và kiểm tra sẵn sàng chiến đấu tại các đơn vị quân đội trong bối cảnh căng thẳng leo thang liên tục trên bán đảo.

 

Hôm qua, Chủ nhật 24/3 Kim Jong-un đã kiểm tra và làm việc với đơn vị quân đội phiên hiệu 1501, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA cho hay. Trước đó ngày thứ Sáu và thứ Bảy ông làm việc với 2 tiểu đoàn đặc nhiệm
Hôm qua, Chủ nhật 24/3 Kim Jong-un đã kiểm tra và làm việc với đơn vị quân đội phiên hiệu 1501, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA cho hay. Trước đó ngày thứ Sáu và thứ Bảy ông làm việc với 2 tiểu đoàn đặc nhiệm "cảm tử quân" thuộc đơn vị phiên hiệu 1973.

 

Nhà lãnh đạo Bắc Hàn đã thường xuyên tới các đơn vị quân đội, trực tiếp giám sát các hoạt động tập trận và huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị này kể từ khi Bình Nhưỡng liên tục lớn tiến đe dọa khởi động cuộc chiến hạt nhân chống lại cuộc tập trận chung của Mỹ và Hàn Quốc từ tháng Hai.
Nhà lãnh đạo Bắc Hàn đã thường xuyên tới các đơn vị quân đội, trực tiếp giám sát các hoạt động tập trận và huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị này kể từ khi Bình Nhưỡng liên tục lớn tiến đe dọa khởi động cuộc chiến hạt nhân chống lại cuộc tập trận chung của Mỹ và Hàn Quốc từ tháng Hai.

 

Trong một diễn biến khác, tổ chức Al Qaeda tại Bắc Phi, tức Al Qaeda in the Islamic Maghreb (AQIM), đã chọn Djamel Okacha, người Algeria, làm chỉ huy mới thay Abdelhamid Abou Zeid (thủ lĩnh số 2 của AQIM, đã bị quân đội Pháp tiêu diệt trong cuộc đọ súng ở miền bắc Mali vào cuối tháng trước), kênh truyền hình Ennahar của Algeria đưa tin hôm 24/3. (Theo GDVN, TNO, Dân Trí, VNE)
Trong một diễn biến khác, tổ chức Al Qaeda tại Bắc Phi, tức Al Qaeda in the Islamic Maghreb (AQIM), đã chọn Djamel Okacha, người Algeria, làm chỉ huy mới thay Abdelhamid Abou Zeid (thủ lĩnh số 2 của AQIM, đã bị quân đội Pháp tiêu diệt trong cuộc đọ súng ở miền bắc Mali vào cuối tháng trước), kênh truyền hình Ennahar của Algeria đưa tin hôm 24/3. (Theo GDVN, TNO, Dân Trí, VNE)

 

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn