Trung Quốc tiếp tục vi phạm chủ quyền của Việt Nam

( PHUNUTODAY ) - Trung Quốc tiếp tục vi phạm chủ quyền của Việt Nam, ngoại trưởng Nhật đòi Trung Quốc "chân thật" khi nước này phủ nhận ngắm bắn tàu Nhật, Mỹ và Hàn lên kế hoạch "đánh phủ đầu" Triều Tiên...là tin tức thời sự chính ngày 8/2.

Ảnh nóng) - Trung Quốc tiếp tục vi phạm chủ quyền của Việt Nam, ngoại trưởng Nhật đòi Trung Quốc "chân thật" khi nước này phủ nhận ngắm bắn tàu Nhật, Mỹ và Hàn lên kế hoạch "đánh phủ đầu" Triều Tiên...là tin tức thời sự chính ngày 8/2.

Một đội tàu thuộc Hạm đội Bắc Hải của Trung Quốc ngày 7/2 đã kết thúc cuộc tập trận và tuần tra kéo dài 7 ngày tại biển Đông, theo Tân Hoa xã. Đội tàu nói trên, gồm một tàu khu trục và 2 tàu hộ vệ, đã tuần tra trái phép ở vùng biển gần quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

 

Theo Tân Hoa xã, trong lúc tuần tra ở cái gọi là
Theo Tân Hoa xã, trong lúc tuần tra ở cái gọi là "Nam Sa" (cách Trung Quốc gọi Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam), đội tàu chiến “duy trì tình trạng sẵn sàng tác chiến ở mức cao và tiến hành các cuộc diễn tập liên quan đến việc đuổi các tàu xâm nhập” vùng biển mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền.

 

Trong 1 diễn biến khác, Trung Quốc hôm nay bác bỏ thông tin hệ thống radar ngắm bắn của tàu chiến nước này nhắm vào tàu của Nhật Bản và chỉ trích Tokyo thổi phồng
Trong 1 diễn biến khác, Trung Quốc hôm nay bác bỏ thông tin hệ thống radar ngắm bắn của tàu chiến nước này nhắm vào tàu của Nhật Bản và chỉ trích Tokyo thổi phồng "mối đe dọa Trung Quốc".

 

Bộ Quốc phòng Trung Quốc tuyên bố trong cả hai ngày 19/1 và 30/1, radar của tàu Trung Quốc vẫn duy trì hoạt động bình thường và

 

 

Ngay sau đó, Ngoại trưởng Nhật Fumio Kishida đã lên tiếng phản pháo tuyên bố của Bắc Kinh cho rằng giải trình của Tokyo về vụ một tàu chiến Trung Quốc hướng radar điều khiển hỏa lực vào một tàu khu trục của Nhật trên biển Hoa Đông là không khớp với thực tế. Ông Kishida nhấn mạnh rằng “không thể chấp nhận” cách giải trình đó của Bắc Kinh.
Ngay sau đó, Ngoại trưởng Nhật Fumio Kishida đã lên tiếng phản pháo tuyên bố của Bắc Kinh cho rằng giải trình của Tokyo về vụ một tàu chiến Trung Quốc hướng radar điều khiển hỏa lực vào một tàu khu trục của Nhật trên biển Hoa Đông là không khớp với thực tế. Ông Kishida nhấn mạnh rằng “không thể chấp nhận” cách giải trình đó của Bắc Kinh.

 

“Chúng tôi đã đợi Trung Quốc đưa ra một giải thích rõ ràng về vụ việc, nhưng Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã nói với Đại sứ quán Nhật tại Bắc Kinh đêm 7/2 rằng thông báo của Nhật không khớp với thực tế... Bộ Quốc phòng của chúng tôi đã phân tích tỉ mỉ và cẩn thận vụ việc trước khi xác nhận... Chúng tôi cũng đã nói với phía Trung Quốc rằng chúng tôi không thể chấp nhận tranh cãi của họ và chúng tôi yêu cầu họ phải phản hồi một cách chân thực”, ông Kishida nhấn mạnh thêm.
“Chúng tôi đã đợi Trung Quốc đưa ra một giải thích rõ ràng về vụ việc, nhưng Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã nói với Đại sứ quán Nhật tại Bắc Kinh đêm 7/2 rằng thông báo của Nhật không khớp với thực tế... Bộ Quốc phòng của chúng tôi đã phân tích tỉ mỉ và cẩn thận vụ việc trước khi xác nhận... Chúng tôi cũng đã nói với phía Trung Quốc rằng chúng tôi không thể chấp nhận tranh cãi của họ và chúng tôi yêu cầu họ phải phản hồi một cách chân thực”, ông Kishida nhấn mạnh thêm.

 

Theo AFP/Đài KBS, báo giới Hàn Quốc ngày 7/2 đưa tin nước này và Mỹ đang có kế hoạch áp dụng chiến lược
Theo AFP/Đài KBS, báo giới Hàn Quốc ngày 7/2 đưa tin nước này và Mỹ đang có kế hoạch áp dụng chiến lược "đánh phủ đầu" trong vấn đề kiềm chế Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân, để giành quyền chủ động trong tình hình diễn biến nghiêm trọng.

 

Tại Hội nghị An ninh Hàn-Mỹ lần thứ 44 diễn ra hồi tháng 10/2012, bộ trưởng quốc phòng hai nước đã bàn thảo và quyết định cần phải xây dựng chiến lược
Tại Hội nghị An ninh Hàn-Mỹ lần thứ 44 diễn ra hồi tháng 10/2012, bộ trưởng quốc phòng hai nước đã bàn thảo và quyết định cần phải xây dựng chiến lược "thích hợp" để ứng phó với mối đe doạ hạt nhân từ Triều Tiên trong năm nay. Kết luận hữu quan sẽ được xác định tại Hội nghị An ninh Hàn-Mỹ lần thứ 45, dự kiến diễn ra vào tháng 10 tới.

 

Phát biểu trong phiên họp toàn thể của Ủy ban Quốc phòng của Quốc hội Hàn Quốc, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc Jung Seung-jo tuyên bố Seoul sẽ tấn công trước vào các cơ sở hạt nhân của Triều Tiên nếu nước này có dấu hiệu sử dụng vũ khí hạt nhân, bất chấp việc hành động này có thể châm ngòi cho một cuộc chiến tranh.
Phát biểu trong phiên họp toàn thể của Ủy ban Quốc phòng của Quốc hội Hàn Quốc, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc Jung Seung-jo tuyên bố Seoul sẽ tấn công trước vào các cơ sở hạt nhân của Triều Tiên nếu nước này có dấu hiệu sử dụng vũ khí hạt nhân, bất chấp việc hành động này có thể châm ngòi cho một cuộc chiến tranh.

 

Theo ông Jung Seung-jo, việc phá hủy trước các cơ sở hạt nhân của Triều Tiên sẽ tốt hơn là bị nước này tấn công và gây ra một cuộc chiến tranh toàn diện. Về khả năng miền Bắc thử bom hydro, hay còn gọi là bom nhiệt hạch, Hàn Quốc cũng không loại trừ khả năng nước này sẽ tiến hành thử nghiệm từng phần trước khi hoàn tất việc sản xuất loại bom này một cách toàn diện. Ông Jung cũng dự đoán Triều Tiên đã sở hữu công nghệ thu nhỏ đầu đạn hạt nhân ở một mức độ nhất định.
Theo ông Jung Seung-jo, việc phá hủy trước các cơ sở hạt nhân của Triều Tiên sẽ tốt hơn là bị nước này tấn công và gây ra một cuộc chiến tranh toàn diện. Về khả năng miền Bắc thử bom hydro, hay còn gọi là bom nhiệt hạch, Hàn Quốc cũng không loại trừ khả năng nước này sẽ tiến hành thử nghiệm từng phần trước khi hoàn tất việc sản xuất loại bom này một cách toàn diện. Ông Jung cũng dự đoán Triều Tiên đã sở hữu công nghệ thu nhỏ đầu đạn hạt nhân ở một mức độ nhất định.

 

Cùng ngày, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon cảnh báo rằng một vụ thử hạt nhân của Triều Tiên có thể làm tan tành những hy vọng về một sự hòa giải cuối cùng với Hàn Quốc.  Theo ông Ban Ki-moon, Tổng thống kế nhiệm Hàn Quốc Park Chung-he
Cùng ngày, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon cảnh báo rằng một vụ thử hạt nhân của Triều Tiên có thể làm tan tành những hy vọng về một sự hòa giải cuối cùng với Hàn Quốc. Theo ông Ban Ki-moon, Tổng thống kế nhiệm Hàn Quốc Park Chung-he "cam kết" cải thiện quan hệ với Triều Tiên. (Theo Vietnam Plus, VNE, NLĐ, TNO)

 

TAGS:
Theo: