Tuyên truyền an toàn giao thông bằng phù hiệu... Lục quân Mỹ?

( PHUNUTODAY ) - Nhiều cơ quan ban ngành trên địa bàn tỉnh Cà Mau ngạc nhiên khi nhận được giấy mời xem chương trình văn nghệ tuyên truyền an toàn giao thông có in hình phù hiệu cầu vai Lục quân Mỹ cấp đại đội.

Nhiều cơ quan ban ngành trên địa bàn tỉnh Cà Mau quá đỗi ngạc nhiên khi nhận được giấy mời xem chương trình văn nghệ tuyên truyền an toàn giao thông (ATGT) có in hình phù hiệu cầu vai Lục quân Mỹ cấp đại đội.

Chiếc vé mời in phù hiệu Lục quân Hoa Kỳ. Theo giấy mời được phát hành vào ngày 6/6 thì đây là đêm văn nghệ do Đoàn kịch III của Nhà hát Tuổi Trẻ biểu diễn, sẽ diễn ra vào ngày 1/7 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Cà Mau, nhằm hưởng ứng năm ATGT. Khi phóng viên đặt vấn đề này với ông Huỳnh Quốc Việt, Giám đốc Sở GTVT kiêm Phó Ban ATGT tỉnh Cà Mau, ông trả lời tỉnh rụi: “Làm gì có chuyện hình Lục quân Hoa Kỳ trên giấy mời, đây là đêm văn nghệ tuyên truyền ATGT mà”.
Chiếc vé mời in phù hiệu Lục quân Hoa Kỳ. Theo giấy mời được phát hành vào ngày 6/6 thì đây là đêm văn nghệ do Đoàn kịch III của Nhà hát Tuổi Trẻ biểu diễn, sẽ diễn ra vào ngày 1/7 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Cà Mau, nhằm hưởng ứng năm ATGT. Khi phóng viên đặt vấn đề này với ông Huỳnh Quốc Việt, Giám đốc Sở GTVT kiêm Phó Ban ATGT tỉnh Cà Mau, ông trả lời tỉnh rụi: “Làm gì có chuyện hình Lục quân Hoa Kỳ trên giấy mời, đây là đêm văn nghệ tuyên truyền ATGT mà”.

 

Đoàn kịch III đã gửi thư mời này đến Ban ATGT tỉnh Cà Mau và trước đó, ông Việt đã ký công văn đề nghị các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh mua vé ủng hộ đêm văn nghệ với giá 100.000 đồng/vé. Trong khi đó, ông Dương Huỳnh Khải, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch tỉnh Cà Mau, cho rằng sở chỉ kiểm tra nội dung chương trình, còn vé mời, vé bán thì không kiểm tra. Phù hiệu cầu vai Lục quân Mỹ cấp đại đội. Ảnh:Wikipedia
Đoàn kịch III đã gửi thư mời này đến Ban ATGT tỉnh Cà Mau và trước đó, ông Việt đã ký công văn đề nghị các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh mua vé ủng hộ đêm văn nghệ với giá 100.000 đồng/vé. Trong khi đó, ông Dương Huỳnh Khải, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch tỉnh Cà Mau, cho rằng sở chỉ kiểm tra nội dung chương trình, còn vé mời, vé bán thì không kiểm tra. Phù hiệu cầu vai Lục quân Mỹ cấp đại đội. Ảnh:Wikipedia

 

Đây không phải là lần đầu tiên ngành giao thông thể hiện sự cẩu thả, thiếu hiểu biết của mình. Trước đó, vào cuối tháng 8, đầu tháng 9/2010, hưởng ứng Tháng An toàn giao thông, Ban an toàn giao thông tỉnh Kiên Giang đã tiến hành in ấn tờ rơi tuyên truyền an toàn giao thông phát hành đến các cơ quan, đơn vị trong tỉnh; trong đó có hơn 50.000 tờ phát hành cho các trường học. Tuy nhiên, do cẩu thả, toàn bộ biển báo đường bộ in trên tờ rơi được chú thích bằng những lời lẽ “khiêu dâm”, tục tĩu.
Đây không phải là lần đầu tiên ngành giao thông thể hiện sự cẩu thả, thiếu hiểu biết của mình. Trước đó, vào cuối tháng 8, đầu tháng 9/2010, hưởng ứng Tháng An toàn giao thông, Ban an toàn giao thông tỉnh Kiên Giang đã tiến hành in ấn tờ rơi tuyên truyền an toàn giao thông phát hành đến các cơ quan, đơn vị trong tỉnh; trong đó có hơn 50.000 tờ phát hành cho các trường học. Tuy nhiên, do cẩu thả, toàn bộ biển báo đường bộ in trên tờ rơi được chú thích bằng những lời lẽ “khiêu dâm”, tục tĩu.

 

Những dòng chữ như:
Những dòng chữ như: "đầu tiên nàng dang một chân ra", "sau đó là chân kia"... và nhiều đoạn văn khác diễn tả giữa một nam một nữ đang bước vào trạng thái "yêu". Được biết, số tờ rơi này là do Ban ATGT tỉnh thiết kế và đã được ông Nguyễn Văn Chánh - Giám đốc Sở GTVT kiêm Phó ban Thường trực Ban ATGT tỉnh ký hợp đồng với một cơ sở in thủ công của tư nhân nằm ở phường Rạch Sỏi (TP Rạch Giá) in ấn, không qua chào giá cạnh tranh.

 

 Ban An toàn giao thông tỉnh Kiên Giang cũng đã có quyết định kỷ luật cho thôi việc trước thời hạn hợp đồng đối với ông Nguyễn Văn Phượng - cán bộ Ban an toàn giao thông tỉnh vì những sai phạm trong vụ phát hành tờ rơi tuyền truyền an toàn giao thông có nội dung “khiêu dâm”.
Ban An toàn giao thông tỉnh Kiên Giang cũng đã có quyết định kỷ luật cho thôi việc trước thời hạn hợp đồng đối với ông Nguyễn Văn Phượng - cán bộ Ban an toàn giao thông tỉnh vì những sai phạm trong vụ phát hành tờ rơi tuyền truyền an toàn giao thông có nội dung “khiêu dâm”.

 

Những em học sinh của tỉnh Kiên Giang sẽ tiếp thu được những gì sau khi đọc được những tờ rơi như thế này?
Những em học sinh của tỉnh Kiên Giang sẽ tiếp thu được những gì sau khi đọc được những tờ rơi như thế này?

 

Không chỉ dùng tiếng Việt, tờ rơi còn được phiên dịch sang nội dung tiếng Anh
Không chỉ dùng tiếng Việt, tờ rơi còn được phiên dịch sang nội dung tiếng Anh

 

Sau sự việc này nhiều người đặt câu hỏi phải chăng chính sự hưởng ứng Tháng An toàn giao thông kiểu này mà tình trạng tai nạn giao thông nước ta tăng nghiêm trọng, đến nỗi ĐB Phùng Quốc Hiển, Chủ nhiệm UB Tài chính ngân sách của Quốc hội dí dỏm:
Sau sự việc này nhiều người đặt câu hỏi phải chăng chính sự hưởng ứng Tháng An toàn giao thông kiểu này mà tình trạng tai nạn giao thông nước ta tăng nghiêm trọng, đến nỗi ĐB Phùng Quốc Hiển, Chủ nhiệm UB Tài chính ngân sách của Quốc hội dí dỏm: "Tôi có nói vui, mỗi năm tai nạn giao thông làm chết "1 sư đoàn", và "loại khỏi vòng chiến đấu khoảng 3-4 sư đoàn" khác. Số người chết và bị thương là không thuyên giảm, vậy trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ tới đâu để giảm tình trạng này, hoặc cái nào Bộ chưa làm được để xảy ra tình trạng này?"

 

Bộ trưởng Đinh La Thăng đã khẳng định sự ưu tiên hàng đầu trong nhiệm kỳ của mình:
Bộ trưởng Đinh La Thăng đã khẳng định sự ưu tiên hàng đầu trong nhiệm kỳ của mình: "Thứ nhất là đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông, thứ hai là tình trạng tai nạn giao thông, thứ ba là ùn tắc giao thông. Tôi sẽ thực hiện quyết liệt 3 vấn đề trên". Tuy nhiên, với cách cẩu thả và thiếu trách nhiệm của các đơn vị trong ngành GTVT như vậy, liệu sự quyết liệt của Bộ trưởng Thăng có đem lại hiệu quả?

 

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn