Vì sao Bùi Bích Phương lại đẹp nhất trong các hoa hậu?

( PHUNUTODAY ) - Trong các hoa hậu Việt Nam đã đăng quang, nhà thơ Dương Kỳ Anh đánh giá cao HH Bùi Bích Phương, hoa hậu đầu tiên của VN.

(Ảnh nóng) - Trong các hoa hậu Việt Nam đã đăng quang, nhà thơ Dương Kỳ Anh đánh giá cao HH Bùi Bích Phương, hoa hậu đầu tiên của VN.

Đã 24 năm kể từ ngày đăng quang, Bùi Bích Phương được cho là Hoa hậu Việt Nam thành công nhất trong cả sự nghiệp và hạnh phúc gia đình.
Đã 24 năm kể từ ngày đăng quang, Bùi Bích Phương được cho là Hoa hậu Việt Nam thành công nhất trong cả sự nghiệp và hạnh phúc gia đình.

 

Đặc biệt, nhà thơ Dương Kỳ Anh (người đã khai sinh ra cuộc thi Hoa hậu Báo Tiền Phong- cuộc thi người đẹp có quy mô quốc gia đầu tiên của Việt Nam) cũng đánh giá cao Bùi Bích Phương trong các hoa hậu đã đăng quang từ trước tới nay.
Đặc biệt, nhà thơ Dương Kỳ Anh (người đã khai sinh ra cuộc thi Hoa hậu Báo Tiền Phong- cuộc thi người đẹp có quy mô quốc gia đầu tiên của Việt Nam) cũng đánh giá cao Bùi Bích Phương trong các hoa hậu đã đăng quang từ trước tới nay.

 

 

Theo nhà thơ Dương Kỳ Anh, Bùi Bích Phương là hoa hậu tiêu biểu, đẹp lâu bền nhất từ hình thể, nhân cách, văn hóa ứng xử và cũng đóng góp nhiều cho xã hội.
Theo nhà thơ Dương Kỳ Anh, Bùi Bích Phương là hoa hậu tiêu biểu, đẹp lâu bền nhất từ hình thể, nhân cách, văn hóa ứng xử và cũng đóng góp nhiều cho xã hội.

 

 Bùi Bích Phương đóng góp một cách âm thầm và lặng lẽ, không khoa trương không thành tích.
Bùi Bích Phương đóng góp một cách âm thầm và lặng lẽ, không khoa trương không thành tích.

 

Sinh năm 1971, Bùi Bích Phương đạt danh hiệu Hoa hậu Việt Nam khi cuộc thi lần đầu tiên được tổ chức vào năm 1988. Khi giành vương miện, chị là sinh viên năm thứ nhất khoa tiếng Anh, trường Đại học Tổng hợp Hà Nội và sau đó đi du học tại Hàn Quốc. Có tấm bằng thạc sĩ tại Đại học quốc gia Seoul, Hàn Quốc, chị trở về nước làm cán bộ đối ngoại tại Viện nghiên cứu Nhà nước và Pháp luật.
Sinh năm 1971, Bùi Bích Phương đạt danh hiệu Hoa hậu Việt Nam khi cuộc thi lần đầu tiên được tổ chức vào năm 1988. Khi giành vương miện, chị là sinh viên năm thứ nhất khoa tiếng Anh, trường Đại học Tổng hợp Hà Nội và sau đó đi du học tại Hàn Quốc. Có tấm bằng thạc sĩ tại Đại học quốc gia Seoul, Hàn Quốc, chị trở về nước làm cán bộ đối ngoại tại Viện nghiên cứu Nhà nước và Pháp luật.

 

  Kết hôn vào năm 2000 với Tiến sĩ Vũ Thiệu Giang (từng du học ở Nga), đến nay, vợ chồng chị đã có hai đứa con lớn khôn.
Kết hôn vào năm 2000 với Tiến sĩ Vũ Thiệu Giang (từng du học ở Nga), đến nay, vợ chồng chị đã có hai đứa con lớn khôn.

 

 Một bé trai và một bé gái. Cả hai bé đều rất ngoan ngoãn học tập noi gương bố mẹ.
Một bé trai và một bé gái. Cả hai bé đều rất ngoan ngoãn học tập noi gương bố mẹ.

 

Không giống một số Hoa hậu khác, Bùi Bích Phương chọn cuộc sống của một người phụ nữ bình thường, lấy chồng, sinh con và tập trung kinh doanh.
Không giống một số Hoa hậu khác, Bùi Bích Phương chọn cuộc sống của một người phụ nữ bình thường, lấy chồng, sinh con và tập trung kinh doanh.

 

 Những năm gần đây, tuy các sự kiện dành cho các người đẹp diễn ra khá dày đặc, nhưng Bùi Bích Phương vẫn gần như vắng bóng.
Những năm gần đây, tuy các sự kiện dành cho các người đẹp diễn ra khá dày đặc, nhưng Bùi Bích Phương vẫn gần như vắng bóng.

 

Thi thoảng, chị mới nhận lời làm giám khảo cho các cuộc thi nhan sắc.
Thi thoảng, chị mới nhận lời làm giám khảo cho các cuộc thi nhan sắc.

 

Bước ra khỏi cuộc thi, mang trên mình vương miện hoa hậu, Bùi Bích Phương luôn ý thức được vai trò và vị trí của mình với cộng đồng và trách nhiệm xã hội.
Bước ra khỏi cuộc thi, mang trên mình vương miện hoa hậu, Bùi Bích Phương luôn ý thức được vai trò và vị trí của mình với cộng đồng và trách nhiệm xã hội.

 

Bùi Bích Phương chưa từng dính bất kỳ scandal nào.
Bùi Bích Phương chưa từng dính bất kỳ scandal nào.

 

 

  Không ồn ào và luôn giữ mình, Bùi Bích Phương đã để lại cho công chúng những hình ảnh đẹp và đáng tự hào.
Không ồn ào và luôn giữ mình, Bùi Bích Phương đã để lại cho công chúng những hình ảnh đẹp và đáng tự hào.

 

Ở tuổi 41, Bùi Bích Phương vẫn còn mặn mà về nhan sắc.
Ở tuổi 41, Bùi Bích Phương vẫn còn mặn mà về nhan sắc.

 

 Chị là mẫu người phụ nữ tiêu biểu khi có sự nghiệp thành đạt và gia đình hạnh phúc.
Chị là mẫu người phụ nữ tiêu biểu khi có sự nghiệp thành đạt và gia đình hạnh phúc.

 



Kim Hảo

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn