Vợ tài, con giỏi của ông Tập Cận Bình

( PHUNUTODAY ) - Phu nhân của tân Tổng bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình, được công chúng Trung Quốc xem là một biểu tượng của sắc đẹp và tài năng. Trong khi đó, ái nữ duy nhất của ông hiện đang theo học tại Đại học Harvard, Mỹ.

Phu nhân của tân Tổng bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình, được công chúng Trung Quốc xem là một biểu tượng của sắc đẹp và tài năng. Trong khi đó, ái nữ duy nhất của ông hiện đang theo học tại Đại học Harvard, Mỹ.

Nhan sắc hoàn hảo, giọng hát cao vút, sự nghiệp lẫy lừng, gia đình hạnh phúc, đó là những gì truyền thông Trung Quốc miêu tả bà Bành Lệ Viện, phu nhân của Tổng bí thư Tập Cận Bình.
Nhan sắc hoàn hảo, giọng hát cao vút, sự nghiệp lẫy lừng, gia đình hạnh phúc, đó là những gì truyền thông Trung Quốc miêu tả bà Bành Lệ Viện, phu nhân của Tổng bí thư Tập Cận Bình.

 

Theo Thời Báo Hoàn Cầu, bà Bành sinh năm 1962, quê tỉnh Sơn Đông. Bà là một ngôi sao nhạc dân tộc và nhạc cách mạng nổi tiếng ở Trung Quốc và được mệnh danh là “giọng hát chốn tiên cảnh”. Bà Bành luôn là tâm điểm của các chương trình biểu diễn trực tiếp trên CCTV vào các đêm giao thừa.
Theo Thời Báo Hoàn Cầu, bà Bành sinh năm 1962, quê tỉnh Sơn Đông. Bà là một ngôi sao nhạc dân tộc và nhạc cách mạng nổi tiếng ở Trung Quốc và được mệnh danh là “giọng hát chốn tiên cảnh”. Bà Bành luôn là tâm điểm của các chương trình biểu diễn trực tiếp trên CCTV vào các đêm giao thừa.

 

Không chỉ vậy, bà còn là thạc sĩ thanh nhạc dân tộc đầu tiên ở Trung Quốc, là thiếu tướng văn công trẻ tuổi nhất nước. Hiện bà là trưởng Đoàn Ca múa nhạc giải phóng quân Trung Quốc.
Không chỉ vậy, bà còn là thạc sĩ thanh nhạc dân tộc đầu tiên ở Trung Quốc, là thiếu tướng văn công trẻ tuổi nhất nước. Hiện bà là trưởng Đoàn Ca múa nhạc giải phóng quân Trung Quốc.

 

Theo Nhân Dân Nhật Báo, từ sau khi kết hôn với ông Tập vào năm 1987, bà Bành đã ngừng hát tại các sô diễn lớn, thù lao cao. Thay vào đó, bà thường xuyên biểu diễn trong các chương trình văn nghệ miễn phí cho người dân.
Theo Nhân Dân Nhật Báo, từ sau khi kết hôn với ông Tập vào năm 1987, bà Bành đã ngừng hát tại các sô diễn lớn, thù lao cao. Thay vào đó, bà thường xuyên biểu diễn trong các chương trình văn nghệ miễn phí cho người dân.

 

Khi có tin ông Tập được đưa vào danh sách lãnh đạo thế hệ mới của Trung Quốc, bà Bành cũng bắt đầu hạn chế xuất hiện trên truyền hình.
Khi có tin ông Tập được đưa vào danh sách lãnh đạo thế hệ mới của Trung Quốc, bà Bành cũng bắt đầu hạn chế xuất hiện trên truyền hình.

 

Bà Bành Lệ Viện từng là đại sứ thiện chí của Tổ chức Y tế thế giới, đi vận động tuyên truyền chống bệnh lao và HIV/AIDS. Bà cũng hiện là đại sứ của Hiệp hội Kiểm soát thuốc lá Trung Quốc. Hồi tháng 5/2012, bà xuất hiện bên cạnh tỉ phú Mỹ Bill Gates ở Bắc Kinh trong chiến dịch chống thuốc lá.
Bà Bành Lệ Viện từng là đại sứ thiện chí của Tổ chức Y tế thế giới, đi vận động tuyên truyền chống bệnh lao và HIV/AIDS. Bà cũng hiện là đại sứ của Hiệp hội Kiểm soát thuốc lá Trung Quốc. Hồi tháng 5/2012, bà xuất hiện bên cạnh tỉ phú Mỹ Bill Gates ở Bắc Kinh trong chiến dịch chống thuốc lá.

 

Trên trang mạng Weibo, nhiều cư dân mạng Trung Quốc đánh giá bà Bành có đủ tố chất để trở thành một “đệ nhất phu nhân” đúng nghĩa theo phong cách phương Tây: xinh đẹp, nổi tiếng, được nhiều người dân yêu quý.
Trên trang mạng Weibo, nhiều cư dân mạng Trung Quốc đánh giá bà Bành có đủ tố chất để trở thành một “đệ nhất phu nhân” đúng nghĩa theo phong cách phương Tây: xinh đẹp, nổi tiếng, được nhiều người dân yêu quý.

 

Trong bài trả lời phỏng vấn một tờ báo Trung Quốc năm 2011, bà Bành mô tả bà rất thích làm công việc gia đình, ví dụ như đi xe đạp đến chợ mua đồ, mặc cả với người bán hàng. “Khi chồng tôi về nhà, tôi luôn nấu những món ăn ông ấy thích để giúp ông ấy thư giãn” - bà Bành kể.
Trong bài trả lời phỏng vấn một tờ báo Trung Quốc năm 2011, bà Bành mô tả bà rất thích làm công việc gia đình, ví dụ như đi xe đạp đến chợ mua đồ, mặc cả với người bán hàng. “Khi chồng tôi về nhà, tôi luôn nấu những món ăn ông ấy thích để giúp ông ấy thư giãn” - bà Bành kể.

 

Trong khi mọi người đều biết về phu nhân nổi tiếng của Tổng bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình thì những thông tin về Tập Minh Trạch, con gái duy nhất của họ dường như rất hiếm. Trong ảnh, Tập Minh Trạch (giữa) chụp ảnh chung với ông bà, bố mẹ.
Trong khi mọi người đều biết về phu nhân nổi tiếng của Tổng bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình thì những thông tin về Tập Minh Trạch, con gái duy nhất của họ dường như rất hiếm. Trong ảnh, Tập Minh Trạch (giữa) chụp ảnh chung với ông bà, bố mẹ.

 

Theo Daily Mail, Tập Minh Trạch năm nay 20 tuổi, hiện đang theo học tại Đại học Harvard ở Cambridge, Massachusetts, Mỹ.
Theo Daily Mail, Tập Minh Trạch năm nay 20 tuổi, hiện đang theo học tại Đại học Harvard ở Cambridge, Massachusetts, Mỹ.

 

Theo nguồn tin trên, Tập Minh Trạch đến trường Ivy League (thuộc Đại học Harvard) 2 năm trước theo một chương trình học chuyển tiếp. Ngoài ra, cô theo học tại Mỹ với một tên gọi khác nhằm tránh thu hút sự chú ý quá mức và cô được một đội vệ sĩ bí mật bảo vệ 24/7.
Theo nguồn tin trên, Tập Minh Trạch đến trường Ivy League (thuộc Đại học Harvard) 2 năm trước theo một chương trình học chuyển tiếp. Ngoài ra, cô theo học tại Mỹ với một tên gọi khác nhằm tránh thu hút sự chú ý quá mức và cô được một đội vệ sĩ bí mật bảo vệ 24/7.

 

Trong khi đó, tờ Washington Post hồi cuối tháng 5 đưa tin cho biết, Tập Minh Trạch đã đăng kí học tại trường Kappa Alpha Theta và được bạn bè cùng lớp mô tả là một sinh viên
Trong khi đó, tờ Washington Post hồi cuối tháng 5 đưa tin cho biết, Tập Minh Trạch đã đăng kí học tại trường Kappa Alpha Theta và được bạn bè cùng lớp mô tả là một sinh viên "chăm chỉ và kín đáo". Tập Minh Trạch thường xuyên nghiên cứu tại nhà nữ sinh và nói tiếng Anh rất chuẩn. (Theo Tuổi trẻ, GDVN, VNE)

 

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn