Vườn tùng bạc tỷ của đại gia Trầm Bê

( PHUNUTODAY ) - Ông Trầm Bê không chỉ xây dinh thự lớn nhất Trà Vinh mà còn sở hữu vườn tùng đắt giá.

Ông Trầm Bê không chỉ xây dinh thự lớn nhất Trà Vinh mà còn sở hữu vườn tùng đắt giá.

 Căn biệt thự khủng của đại gia Trầm Bê (Phó Chủ tịch HĐQT ngân hàng Sacombank) tại quê nhà ở xã Hàm Giang, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh khiến nhiều người phải kinh ngạc. Biệt thự này có thể coi như một tòa lâu đài lộng lẫy với 5 tháp trên mái. Tòa lâu đài này nằm trên khu đất rộng hơn 30ha.
Căn biệt thự khủng của đại gia Trầm Bê (Phó Chủ tịch HĐQT ngân hàng Sacombank) tại quê nhà ở xã Hàm Giang, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh khiến nhiều người phải kinh ngạc. Biệt thự này có thể coi như một tòa lâu đài lộng lẫy với 5 tháp trên mái. Tòa lâu đài này nằm trên khu đất rộng hơn 30ha.

 

 Khu đất của gia đình Trầm Bê xưa kia, nay cũng được trồng tùng, xây hồ nuôi cá.
Khu đất của gia đình Trầm Bê xưa kia, nay cũng được trồng tùng, xây hồ nuôi cá.

 

Cá hải tượng hàng chục ký trong khuôn viên nhà cũ của ông Trầm Bê.
Cá hải tượng hàng chục ký trong khuôn viên nhà cũ của ông Trầm Bê.

 

Những cây tùng trong khu dinh thự cao và đẹp.
Những cây tùng trong khu dinh thự cao và đẹp.

 

 Vườn tùng trong khuôn viên
Vườn tùng trong khuôn viên

 

Cây tùng cổ từ Nhật Bản đem về
Cây tùng cổ từ Nhật Bản đem về

 

Đâu đâu cũng tùng khiến khu vườn của đại gia Trầm Bê lên giá bạc tỷ
Đâu đâu cũng tùng khiến khu vườn của đại gia Trầm Bê lên giá bạc tỷ

 

Một cây tùng đẹp trong khu đất của cha mẹ ông Trầm Bê sinh sống, lập nghiệp trước đây.
Một cây tùng đẹp trong khu đất của cha mẹ ông Trầm Bê sinh sống, lập nghiệp trước đây.

 

Tại đây còn có cây thị cổ.
Tại đây còn có cây thị cổ.

 

  Không chỉ có vườn tùng bạc tỷ, đại gia Trầm Bê còn có con tê giác nhồi bông đặt tại biệt thự đã bị trộm cắp chiếc sừng trị giá gần 4 tỷ trước đó. Con tê giác thật này được một người bạn của ông tặng, dài khoảng 4 m, được trưng bày tại nhà riêng ở Trà Vinh từ năm 2008 đến nay.
Không chỉ có vườn tùng bạc tỷ, đại gia Trầm Bê còn có con tê giác nhồi bông đặt tại biệt thự đã bị trộm cắp chiếc sừng trị giá gần 4 tỷ trước đó. Con tê giác thật này được một người bạn của ông tặng, dài khoảng 4 m, được trưng bày tại nhà riêng ở Trà Vinh từ năm 2008 đến nay.

 

Chiếc sừng bị mất
Chiếc sừng bị mất

 

Ngoài ra, chủ nhân của biệt thự này còn rinh từ châu Phi về một bộ xương voi ma mút cao hơn một tầng nhà
Ngoài ra, chủ nhân của biệt thự này còn rinh từ châu Phi về một bộ xương voi ma mút cao hơn một tầng nhà

 

 Không chỉ có dinh thự khổng lồ, vườn tùng bạc tỷ, đại gia Trầm Bê (pháp danh Tắc Hậu) còn là người hỗ trợ xây dựng chùa Vàm Ray (Chùa Phật nằm), được ghi nhận bằng bảng công đức đặt ngay đường lên chánh điện. Chùa được khánh thành Chánh điện năm 2008.
Không chỉ có dinh thự khổng lồ, vườn tùng bạc tỷ, đại gia Trầm Bê (pháp danh Tắc Hậu) còn là người hỗ trợ xây dựng chùa Vàm Ray (Chùa Phật nằm), được ghi nhận bằng bảng công đức đặt ngay đường lên chánh điện. Chùa được khánh thành Chánh điện năm 2008.

 

  Nơi đây còn ghi tên vợ ông với pháp danh Tắc Lượng. Tại một lối khác cũng dẫn lên chánh điện chùa Vàm Ray là bức ảnh lớn của 5 người   nhà ông Bê, bên hông khắc tên 3 người con. Những người quá cố trong gia đình cũng được tạc di ảnh lên tường của chùa Vàm Ray.
Nơi đây còn ghi tên vợ ông với pháp danh Tắc Lượng. Tại một lối khác cũng dẫn lên chánh điện chùa Vàm Ray là bức ảnh lớn của 5 người nhà ông Bê, bên hông khắc tên 3 người con. Những người quá cố trong gia đình cũng được tạc di ảnh lên tường của chùa Vàm Ray.

 

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn

TIN MỚI CẬP NHẬT