Xem thủy phi cơ Twin Otter Việt Nam cất cánh ở Canada

( PHUNUTODAY ) - 6 Twin Otter series 400 thứ hai cho Hải quân Việt Nam bắt đầu từ ngày 18/1, trước khi hoàn tất thử nghiệm và bàn giao cho khách hàng.

(Ảnh nóng) -Theo thông cáo báo chí của công ty hàng không Viking Air của Canada, giai đoạn thử nghiệm bay kiểm tra nhà máy đối với chiếc thủy phi cơ DCH-6 Twin Otter series 400 thứ hai cho Hải quân Việt Nam bắt đầu được tiến hành từ ngày 18/1/2013 vừa qua, trước khi hoàn tất thử nghiệm và bàn giao cho khách hàng.

Chiếc DHC-6 Twin Otter thứ hai, sau khi hoàn thiện các khâu lắp ráp và kiểm tra kỹ thuật cuối cùng, đã thực hiện chuyến bay thẳng từ nhà máy tới sân bay quốc tế Victoria.
Chiếc DHC-6 Twin Otter thứ hai, sau khi hoàn thiện các khâu lắp ráp và kiểm tra kỹ thuật cuối cùng, đã thực hiện chuyến bay thẳng từ nhà máy tới sân bay quốc tế Victoria.

 

Tại đây, Công ty Pacific Sky Aviation (một chi nhánh của Tập đoàn Viking) đã bắt đầu các chuyến bay đào tạo cho các phi công của Hải quân Việt Nam.
Tại đây, Công ty Pacific Sky Aviation (một chi nhánh của Tập đoàn Viking) đã bắt đầu các chuyến bay đào tạo cho các phi công của Hải quân Việt Nam.

 

Trong ảnh, có thể thấy chiếc thủy phi cơ Twin Otter thứ hai của Hải quân Việt Nam được sơn hình mỏ neo ở phần mũi.
Trong ảnh, có thể thấy chiếc thủy phi cơ Twin Otter thứ hai của Hải quân Việt Nam được sơn hình mỏ neo ở phần mũi.

 

Trong tương lai gần, những chiếc máy bay này sẽ được chuyển tới Việt Nam để tham gia phục vụ trong lực lượng hải quân. Phi đội 6 chiếc Twin Otter cũng sẽ đánh dấu một lực lượng không quân hải quân đầu tiên của quân đội ta.
Trong tương lai gần, những chiếc máy bay này sẽ được chuyển tới Việt Nam để tham gia phục vụ trong lực lượng hải quân. Phi đội 6 chiếc Twin Otter cũng sẽ đánh dấu một lực lượng không quân hải quân đầu tiên của quân đội ta.

 

Cả hai chiếc thủy phi cơ Twin Otter đầu tiên đều đã được sơn và đánh số hiệu theo yêu cầu của Hải quân Việt Nam. Chiếc Twin Otter thứ nhất mang số hiệu MSN 867 và chiếc thứ hai là MSN 872
Cả hai chiếc thủy phi cơ Twin Otter đầu tiên đều đã được sơn và đánh số hiệu theo yêu cầu của Hải quân Việt Nam. Chiếc Twin Otter thứ nhất mang số hiệu MSN 867 và chiếc thứ hai là MSN 872

 

Trước đó vào tháng 5/2010, Việt Nam đã đặt mua 6 thủy phi cơ lưỡng dụng DHC-6 Twin Otter 400 để trang bị cho hải quân
Trước đó vào tháng 5/2010, Việt Nam đã đặt mua 6 thủy phi cơ lưỡng dụng DHC-6 Twin Otter 400 để trang bị cho hải quân

 

Trong đó, 3 chiếc sẽ được cấu hình phù hợp để sử dụng để chuyên chở các quan chức cấp cao của Đảng và Nhà nước, 3 chiếc còn lại sẽ được cấu hình trang bị các hệ thống, thiết bị phục vụ cho việc tuần tra biển.
Trong đó, 3 chiếc sẽ được cấu hình phù hợp để sử dụng để chuyên chở các quan chức cấp cao của Đảng và Nhà nước, 3 chiếc còn lại sẽ được cấu hình trang bị các hệ thống, thiết bị phục vụ cho việc tuần tra biển.

 

Theo các thông cáo báo chí trước đó, mỗi chiếc DHC-6 Twin Otter được Hải quân Việt Nam mua với trị giá khoảng 5 triệu USD/chiếc
Theo các thông cáo báo chí trước đó, mỗi chiếc DHC-6 Twin Otter được Hải quân Việt Nam mua với trị giá khoảng 5 triệu USD/chiếc

 

Thủy phi cơ DHC-6 Twin Otter Series 400 được thiết kế để phục vụ cho các hoạt động trên biển và sẽ trở thành lực lượng không quân đầu tiên của hải quân Việt Nam.
Thủy phi cơ DHC-6 Twin Otter Series 400 được thiết kế để phục vụ cho các hoạt động trên biển và sẽ trở thành lực lượng không quân đầu tiên của hải quân Việt Nam.

 

Cũng theo thiết kế thủy phi cơ Twin Otter 400 có thể được trang bị tới 19 ghế ngồi hành khách, ở biến thể Guardian 400 (biến thể tăng cường tuần tra hải quân), máy bay được trang bị hệ thống hạ cánh trên mặt nước và các hệ thống chuyên biệt để có thể giám sát hàng hải, trinh sát và do thám.
Cũng theo thiết kế thủy phi cơ Twin Otter 400 có thể được trang bị tới 19 ghế ngồi hành khách, ở biến thể Guardian 400 (biến thể tăng cường tuần tra hải quân), máy bay được trang bị hệ thống hạ cánh trên mặt nước và các hệ thống chuyên biệt để có thể giám sát hàng hải, trinh sát và do thám.

 

Thủy phi cơ DHC-6 Series 400 được trang bị nhiều hệ thống điện tử hàng không tiên tiến
Thủy phi cơ DHC-6 Series 400 được trang bị nhiều hệ thống điện tử hàng không tiên tiến

 

DHC-6 Series 400 là biến thể mới nhất của dòng máy bay đa dụng cất hạ cánh ngắn, dành cho nhiệm vụ chở khách, tuần tra biển, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn.
DHC-6 Series 400 là biến thể mới nhất của dòng máy bay đa dụng cất hạ cánh ngắn, dành cho nhiệm vụ chở khách, tuần tra biển, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn.

 

Các máy bay này được trang bị radar, khí tài trinh sát sẽ là những bộ phận quan trọng hỗ trợ cho hạm đội 6 tàu ngầm hạng Kilo do Nga chế tạo mà Việt Nam đã đặt mua hồi tháng 12/2009, dự kiến cũng sẽ về Việt Nam trong năm nay (Tổng hợp)
Các máy bay này được trang bị radar, khí tài trinh sát sẽ là những bộ phận quan trọng hỗ trợ cho hạm đội 6 tàu ngầm hạng Kilo do Nga chế tạo mà Việt Nam đã đặt mua hồi tháng 12/2009, dự kiến cũng sẽ về Việt Nam trong năm nay (Tổng hợp)

 

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn