Chính biến sắp xảy ra ở Liverpool
(Ngôi sao hậu trường) - Trận thua trước Sunderland như một giọt nước làm tràn ly trong mối quan hệ giữa ban lãnh đạo Liverpool và HLV Kenny Dalglish.
| TIN LIÊN QUAN |
|---|
Lối chơi bế tắc và thành tích bết bát chính là nguyên nhân chính để ông Chủ tịch Tom Werner triệu tập một cuộc họp khẩn. Rất có thể một trong những trụ cột hiện tại của Liverpool sẽ lên thay ông Dalglish.
Cuộc họp khẩn ngay tại The Light
Chỉ 15 phút sau khi trận đấu Sunderland – Liverpool kết thúc, 4 cầu thủ của Liverpool là Steven Gerrard, Jamie Carragher, Dirk Kuyt và Pepe Reina ngay lập tức được triệu tập vào phòng họp của sân The Light.
Trong một phòng họp nhỏ và sang trọng, Chủ tịch Tom Werner, Giám đốc quản lý Ian Ayre và một số nhân vật quan trọng trong ban lãnh đạo Liverpool đã ngồi đợi sẵn. Đây là điều rất hiếm gặp ở Liverpool khi rất nhiều lãnh đạo hành quân sang sân khách để theo dõi đội nhà thi đấu và tổ chức ngay một cuộc họp khẩn tại đây.
![]() |
| Niềm vui ngắn chẳng tày gang... |
Bình thường mọi cuộc họp kiểu này luôn được diễn ra ở Anfield sau một ngày nghỉ ngơi. Đặc biệt nhất lần này không có mặt HLV trưởng, điều này đã xảy ra một lần vào năm 2010 khi BLĐ Liverpool họp với một số trụ cột của Liverpool bàn về tương lai của HLV Rafael Benitez.
Kết quả chỉ sau đó vài ngày HLV này nhận được tin bị sa thải khi đang nghỉ ở đảo Sardinia. Nhưng vào thời điểm năm 2010, các cầu thủ Liverpool gồm Gerrard, Torres, Carragher, Benayoun và Mascherano đã bày tỏ quan điểm muốn sa thải ông Benitez.
Còn lần này thì 4 cầu thủ được triệu tập chưa hề bày tỏ thái độ gì cụ thể với HLV đương nhiệm Dalglish, thậm chí có người đã từng bày tỏ quan điểm ủng hộ HLV Scotland. Chính điều này khiến “tứ trụ triều đình” của Liverpool rất tò mò xem chút cảm giác lo lắng.
Nên hòa hay nên “trảm”
Cuộc họp bắt đầu bằng lời mở màn của Chủ tịch Tom Werner. Với một giọng mệt mỏi và chán nản ông bày tỏ nỗi thất vọng với những gì mà Liverpool đã thể hiện, không chỉ ở trận đấu với Sunderland mà còn cả ở trận thua bẽ mặt trước Arsenal trên sân nhà.
Ông nói: “Chắc các cậu chưa biết lý do của cuộc họp bất thường hôm nay, chúng ta đang chui dưới gầm sân The Light. Chúng ta không thể tiếp tục trình diễn một lối chơi bế tắc như vậy. Do đó, chúng ta có mặt ở đây để bàn một việc rất quan trọng đến tương lai của đội bóng”.
![]() |
| ...Dalglish sắp bị Liverpool sa thải |
Các cầu thủ Liverpool có mặt tỏ ra khá bình tĩnh trước thái độ của ông Werner. Gerrard là người lên tiếng nhận trách nhiệm về mình, theo anh đúng là đội bóng đang cần một sự thay đổi. Ngắt lời Gerrard, ông Ian Ayre khẳng định đường lối phát triển của ông Dalglish là không hợp lý.
“Chiếc Cúp Carling không là gì cả với tham vọng của chúng ta cũng như kỳ vọng của CĐV, với sự lãnh đạo của ông Dalglish chúng ta sẽ không thể có chiếc vé dự Champions League năm nay”, Ian Ayre nói.
Đồng loạt với ý kiến này, “bộ sậu” của Liverpool nhất loạt đồng ý. Bắt đầu có nhiều tiếng nói hơn về việc cần thay đổi HLV, trong những tiếng nói này có cả giọng của trung vệ Jamie Carragher. Theo trung vệ này, một HLV như thế chỉ có thể đem về cho “The Kop” những thành tích tầm thường.
Cuộc họp xôn xao với nhiều tiếng nói, nhưng dường như mọi luồng ý kiến đều đi đến một điểm chung là cần phải sa thải ông Dalglish.
Gerrard và Carragher có thể cùng lãnh đạo Liverpool
Sau khi đi đến sự đồng thuận khá cao về việc sa thải HLV Dalglish, Dirk Kuyt nêu ra ý kiến để Gerrard hoặc Carragher thành HLV trưởng cho đến hết mùa. Quan điểm của Kuyt nhận được sự hưởng hứng nhiệt tình của Chủ tich Werner nhưng Gerrard lại cho rằng đây không phải ý kiến hay.
Đội trưởng của Liverpool nói: “Rất cảm ơn mọi người đã tin tưởng, nhưng theo tôi Carragher mới là người thích hợp nhất.
Anh ấy đã gắn bó với đội bóng nhiều năm và có kinh nghiệm quản lý đội bóng, hơn nữa Carragher đã có giấy phép hành nghề HLV. Tôi hứa sẽ là người trợ lý đắc lực cho Carragher nếu như anh ấy đồng ý”.
Carragher là nhân vật trung tâm nhưng anh đã chọn cách im lặng. Sự im lặng này có thể là lời đồng ý hết sức tinh tế của anh với lời đề nghị đánh trúng tim đen. Như vậy, triều đại Dalglish đang trên bờ vực của sự sụp đổ, một triều đại khác sắp được ra đời mang theo giá trị truyền thống của những con người rất Liverpool.
- BĐTC











