Soi số đo 3 vòng "chính xác" của Hoa hậu Việt

(Phunutoday) - Hãy cùng xem số đo 3 vòng chính xác của các Hoa hậu Việt Nam nhé!
Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên sinh năm 1996 đăng quang năm 2014 sinh ra ở Nam Định.

Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên sinh năm 1996 đăng quang năm 2014 sinh ra ở Nam Định.

Mặc dù sau khi đăng quang cô phải nhận khá nhiều ý kiến trái chiều của dư luận nhưng cô vẫn đang chứng tỏ bản thân xứng đáng với danh hiệu này.

Mặc dù sau khi đăng quang cô phải nhận khá nhiều ý kiến trái chiều của dư luận nhưng cô vẫn đang chứng tỏ bản thân xứng đáng với danh hiệu này.

Cô sở hữu chiều cao 1m73, cân nặng 59kg và số đo 3 vòng 86-63-93.

Cô sở hữu chiều cao 1m73, cân nặng 59kg và số đo 3 vòng 86-63-93.

Hoa hậu Đặng Thu Thảo sinh năm 1991.

Hoa hậu Đặng Thu Thảo sinh năm 1991.

Cô là thí sinh đầu tiên đăng quang ngôi Hoa hậu ở khu vực Tây Nam Bộ.

Cô là thí sinh đầu tiên đăng quang ngôi Hoa hậu ở khu vực Tây Nam Bộ.

Cô cao 1,73 m, nặng 49 kg, số đo ba vòng 83-60-90.

Cô cao 1,73 m, nặng 49 kg, số đo ba vòng 83-60-90.

Hoa hậu Đặng Thị Ngọc Hân sinh năm 1989.

Hoa hậu Đặng Thị Ngọc Hân sinh năm 1989.

Khi cô mới đăng quang cũng mắc phải khá nhiều ý kiến trái chiều của dư luận về nhan sắc.

Khi cô mới đăng quang cũng mắc phải khá nhiều ý kiến trái chiều của dư luận về nhan sắc.

Ngọc Hân cao 1m73, có vóc dáng mang hình trái lê với số đo 83 - 64 - 93.

Ngọc Hân cao 1m73, có vóc dáng mang hình trái lê với số đo 83 - 64 - 93.

Hoa hậu Mai Phương Thúy sinh năm 1988 ở Hà Nội.

Hoa hậu Mai Phương Thúy sinh năm 1988 ở Hà Nội.

Cô đăng quang năm 2008. Từ đó đến nay nhan sắc của cô cũng được cải thiện đáng kể.

Cô đăng quang năm 2008. Từ đó đến nay nhan sắc của cô cũng được cải thiện đáng kể.

Cô sở hữu chiều cao ấn tượng 1m80 số đo 3 vòng là 89 - 61,5 - 95.

Cô sở hữu chiều cao ấn tượng 1m80 số đo 3 vòng là 89 - 61,5 - 95.

Thu Thu (TH)