Địa điểm vui chơi ngày Quốc Khánh 2/9 tại Hải Phòng

( PHUNUTODAY ) - Trong ngày nghỉ lễ Quốc Khánh mùng 2/9 sắp tới, gia đình bạn đã có những địa điểm du lịch nào tại Hải Phòng nổi tiếng hay chưa? Nếu các bạn vẫn chưa tìm được địa điểm du lịch nào thì hãy cùng chúng tôi tham khảo những địa điểm du lịch ngay dưới đây.

Bãi biển Đồ Sơn

Nhắc tới Đồ Sơn là nhớ tới Hải Phòng và ngược lại, đã nói đến Hải Phòng thì không thể không nhắc tới Đồ Sơn. Đã từ lâu Đồ Sơn đã đi vào huyền thoại và trở thành niềm tự hào của người dân đất Cảng.

9.dia-diem-du-lich-quoc-khanh-tai-hai-phong-1-phunutoday.vn

 

Bãi biển dài xanh hút mắt cùng những cánh rừng nguyên sinh bạt ngàn tạo nên vẻ đẹp hoang sơ hùng vĩ chấn động lòng người. Đến với Đồ Sơn, du khách vừa ấn tượng trước vẻ đẹp đầy hoang dã của những cơn sóng biển bạc đầu lại vừa được cảm nhận sự bình yên hiếm có của những cánh rừng bạt ngàn. Ngoài bãi biển nổi tiếng, Đồ Sơn còn thu hút khách du lịch bởi những di tích văn hóa và lịch sử vạn người mê. Biệt thự vua Bảo Đại, chùa Pagodon, tòa nhà Vạn Hoa, di tích bến tàu không số, Resort Hon Dau, Casino Đồ Sơn,... là những địa điểm du lịch không thể không đến khi ghé thăm bãi biển Đồ Sơn Hải Phòng.

Tháp Tường Long – ngọn tháp rồng vàng hạ thế tại Hải Phòng

Tháp Tường Long vốn là một phần của điện Trường Xuân thời nhà Lý. Mùa thu năm 1058, khi vua Lý Thánh Tông ghé thăm ngọn tháp này đã nằm mơ thấy rồng vàng hạ thế. Cảm tạ trời đất báo điềm lành cho đất nước, nhà vua ban tên gọi “Tường Long” để ghi nhớ công ơn rồng vàng hạ thế.

Đảo Cát Bà

Từ đất liền hay Đồ Sơn, khách du lịch có thể đi bằng tàu hay qua đường cao tốc đến thăm đảo và vườn quốc gia Cát Bà với hàng trăm núi đảo lớn nhỏ nổi nên giữa biển cả mênh mông.

9.dia-diem-du-lich-quoc-khanh-tai-hai-phong-2-phunutoday.vn

 

Đến với Cát Bà bạn sẽ hiểu thế nào là non nước nghìn thu trong vắt phản chiếu cả đất trời. Ngoài ra rừng quốc gia Cát Bà cùng những quần đảo xung quanh như đảo Khỉ, đảo Các Ông,... đều là những địa điểm du lịch Hải Phòng nổi tiếng.

Bến Nghiêng

Toạ lạc giữa phong cảnh sơn thuỷ hữu tình, sau lưng là ngọn núi thuộc dải Cửu Long, phía trước là bãi tắm khu 2 trông ra cửa biển “Ba Lộ”, Bến Nghiêng lặng lẽ chứng kiến những phút thăng trầm của lịch sử thành phố cảng Hải Phòng.

Ngày nay, Bến nghiên là địa điểm du lịch nổi tiếng thu hút khách thập phương đến với Hải Phòng.

Đảo Dấu nghiêng mình bên Đồ Sơn

9.dia-diem-du-lich-quoc-khanh-tai-hai-phong-3-phunutoday.vn

 

Lên hành lang của hải đăng đảo Dấu, phóng tầm mắt nhìn ra phía biển, sẽ thấy núi non Đồ Sơn thấp thoáng, từng đàn én chao liệng trên mặt sóng, xa xa là những con tàu lớn hiên ngang trên biển…

Nơi thờ Nam Hải Thần Vương

Cách bến Nghiêng chưa đầy 1km đường biển và mất 10 phút đi thuyền máy bạn sẽ đặt chân xuống hòn đảo xinh xắn này. Khác với sự ồn ào, tấp nập phía bên kia bờ, đảo Dấu vẫn giữ vẻ nguyên sơ, tự nhiên.

Người xưa tưởng tượng Đồ Sơn có hình dáng như đầu rồng đang hướng về phía viên ngọc (đảo Dấu) và viên ngọc này đang là tâm điểm để khai thác tiềm năng du lịch của Đồ Sơn.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn