Anh cấm các ông 'nghị' mang iPad họp vì ngại phim nóng?

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Chính vì tình trạng sử dụng iPad cho ảnh nóng, phim nóng mà không ít người đã cảm thấy lo ngại về việc sử dụng iPad của các Đại biểu Hội đồng nhân dân ở một số thành phố của nước ta hiện nay, khi phong trào mua sắm iPad cho các đại biểu ngày càng phát triển.

Theo Vietnam Plus, các cơ quan tình báo Anh lo ngại rằng một số cơ quan tình báo nước ngoài đã phát triển được khả năng biến các thiết bị di động như điện thoại và máy tính bảng thành các máy nghe trộm siêu hạng mà bản thân chủ nhân của những thiết bị đó không hề hay biết. Vì thế, nguy cơ các cuộc họp nội các quan trọng bị nghe trộm bởi những chiếc iPad đã bị cài virus máy tính Trojan được mang vào trong phòng họp là rất cao.

iPad hiện đã bị “cấm cửa” tại các cuộc họp nội các Anh - Ảnh: Twitter

Báo chí Anh cho biết trong tuần qua, máy tính bảng iPad đã được sử dụng trong một buổi thuyết trình của Quốc vụ khanh Nội các Anh Francis Maude về lợi ích của Dịch vụ số Chính phủ. Tuy nhiên, ngay sau buổi thuyết trình, các máy tính bảng iPad đã được nhân viên an ninh Chính phủ mang ra khỏi phòng họp để đề phòng các cuộc thảo luận nội các tiến hành sau đó bị nghe trộm.

Truyền thông Anh cũng cho biết quốc vụ khanh các bộ quan trọng trong Chính phủ Anh đã được cấp các hộp cách âm đặc biệt mà họ phải để điện thoại di động vào trong đó khi thực hiện các cuộc điện đàm nhạy cảm.

Bản thân Ngoại trưởng William Hague trong tuần qua cũng thừa nhận điện thoại của ông vừa được Cơ quan thông tin tình báo chính phủ (GCHQ) nâng cấp để chống nguy cơ bị nghe trộm.

Mặc dù quy định cấm mang iPad vào cuộc họp nội các được Chính phủ Anh đưa ra trong thời gian cả thế giới chấn động về những cáo buộc nghe lén nhưng vẫn có những ý kiến cho rằng đây là hậu quả của tình trạng hàng loạt các nghị sĩ, đại biểu xem ảnh nóng, phim nóng trên iPad trong khi họp và làm việc.

Vào đầu tháng 9, bộ phận Công nghệ thông tin của Quốc hội Anh đã cho hay có trên 300.000 lượt truy cập vào các website phim khiêu dâm từ các máy tính trong trụ sở Quốc hội Anh kể từ tháng 5/2012 đến tháng 7 năm nay.

Theo trang tin Huffington Post, có khoảng 5.000 người làm việc ở tòa nhà Quốc hội Anh. Nhưng vẫn chưa rõ ai đã sử dụng máy tính ở Quốc hội Anh để truy cập vào các website phim khiêu dâm.

Trước đó, dư luận quốc tế cũng vô cùng xôn xao về vụ một nghị sĩ Thái Lan bị bắt gặp xem ảnh “nóng” bằng máy tính bảng được chính phủ trang bị cho trong khi quốc hội nghe báo cáo về chính sách lúa gạo vào tối 16/8. 

Chính vì tình trạng sử dụng iPdad cho ảnh nóng, phim nóng mà không ít người đã cảm thấy lo ngại về việc sử dụng iPad của các Đại biểu Hội đồng nhân dân ở một số thành phố của nước ta hiện nay, khi phong trào mua sắm iPad cho các đại biểu ngày càng phát triển.

Trên thực tế Việt Nam hiện cũng đang có "phong trào" mua sắm iPad dành cho đại biểu HĐND ở một số thành phố lớn. Sau khi Hà Nội mở đầu, đã có rất nhiều địa phương khi móc hầu bao đầu tư khoản ngân sách không nhỏ để trang bị đồng bộ công nghệ iPad cho đại biểu HĐND như: Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau… 

Tuy nhiên, vẫn có rất nhiều người lạc quan cho rằng với tinh thần trách nhiệm và khả năng tự giác cao, các đại biểu được trang bị iPad sẽ không sử dụng những món đồ được mua bằng tiền thuế - mồ hôi nước mắt của dân với mục đích không phù hợp.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn