Chơi chong chóng bay, ba chị em bị thương vong

( PHUNUTODAY ) - Do mải lấy chiếc chong chóng bay (loại đồ chơi#160; do Trung Quốc sản xuất) đang bị vướng trên lưới điện cao thế,#160; ba chị em ở thôn An Hồ , xã Phong Niên (huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) bị điện giật dẫn đến thương vong.

[links()]
Trao đổi với PV báo Phunutoday, anh Bùi Khánh – đội trưởng đội hình sự - CA huyện Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai) cho biết: sự việc xảy ra vào khoảng 19h ngày 10/9, cháu Phạm Thanh Trúc ( 10 tuổi – học sinh lớp 4 trường Tiểu học Phong Niên), cùng với hai em trai là cháu Phạm Quốc Huy (6 tuổi) và cháu Phạm Nhật Tân (9 tuổi) chơi chong chóng bay (loại đồ chơi do Trung Quốc sản xuất).
Mô tả ảnh.
Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc thương tâm. (nguồn: Báo Lào Cai)

Đang chơi, thì chiếc chong chóng bay bị vướng vào đường dây điện cao thế 35kV ở phía trên mái nhà. Cháu Trúc dùng thanh nhôm (loại làm khung màn) dài khoảng 3m, chọc lên để lấy chong chóng xuống, thì bất ngờ bị phóng điện và chết cháy. Cháu Huy và Tân đứng bên cạnh bị bỏng nặng.

Một số người dân sống gần đó cho biết, vào giờ ăn tối, họ nghe thấy một tiếng nổ lớn, sáng lòa cả một vùng, liền chạy ra thì thấy 3 cháu nhỏ trong tình trạng nguy kịch, liền cho đi cấp cứu. Tuy nhiên, do cháu Trúc bị điện phóng trực tiếp, bị bỏng độ 2 -3 toàn thân, nên đã tử vong trên đường đi cấp cứu. Hiện cháu Quốc Huy và Nhật Tân đang được cấp cứu tại bệnh viện đa khoa huyện Bảo Thắng.

Anh Khánh cho biết thêm, ngôi nhà của anh Phạm Văn Quang (bố đẻ của cháu Trúc) xây dựng từ năm 2007. Ngay từ khi xây dựng, chính quyền và ngành điện tiến hành lập biên bản xử lý, đình chỉ xây dựng vì vi phạm hành lang an toàn đường điện cao thế. Song, gia đình anh Quang vẫn cam kết, cố tình xây dựng và không di dời.

Hiện Công an huyện Bảo Thắng đã tiến hành điều tra, khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường, xử lý vụ việc.
  • Minh Nhật
 
TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn