Dân hoảng loạn vì lòng đất Quảng Nam lại phát nổ

( PHUNUTODAY ) - Lòng đất phát ra tiếng nổ như bộc phá, mặt đất rung chuyển mạnh, người dân hoảng loạn chạy ra khỏi nhà giữa đêm khuya 27/11. Tiếng nổ gây dư chấn gần hai phút trong phạm vi rộng hơn 30 km tính từ khu vực trung tâm thị trấn Trà My ra các xã lân cận ở huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam.#160;

(Phunutoday) - Lòng đất phát ra tiếng nổ như bộc phá, mặt đất rung chuyển mạnh, người dân hoảng loạn chạy ra khỏi nhà giữa đêm khuya 27/11. Tiếng nổ gây dư chấn gần hai phút trong phạm vi rộng hơn 30 km tính từ khu vực trung tâm thị trấn Trà My ra các xã lân cận ở huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam.  

[links()]          
Tối qua, hàng chục nghìn người dân ở Thị trấn Trà My và các xã: Trà Bui, Trà Giác, Trà Tân, Trà Đốc, Trà Giang, Trà Sơn và Trà Dương, huyện Bắc Trà My đang chuẩn bị đi ngủ thì bỗng nghe tiếng nổ lớn giống bom dội thời chiến tranh khiến họ sợ hãi chạy ra khỏi nhà hoặc chui xuống gầm giường, bàn để trốn tránh.

Chỉ lên vết nứt dài trên bức tường ố màu xanh, bà Hồ Thị Kha ở xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My chưa hết hãi hùng kể lại: “Vừa mới tắt điện đi ngủ thì tôi nghe tiếng nổ lớn chát chúa, mặt đất rung chuyển, giường ngủ kêu răng rắc. Bật dậy chui nhanh xuống gầm bàn, giục mấy đứa con nằm sát đất sợ lỡ nhà sập còn có cái bàn che chở an toàn tính mạng. Hai tuần qua, đêm nào gia đình tôi cũng phập phồng, lo lắng, không tài nào chợp mắt được. Hễ nhắm mắt lại là cảnh tượng mặt đất rung lắc cứ ám ảnh, chập chờn”.

 

Người dân huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam ngày đêm lo sợ vì lòng đất liên tiếp phát ra tiếng nổ gây rung chuyển mặt đất.

 

Còn bà Nguyễn Thị Đào ở Thị trấn Trà My giọng hổn hển chưa hết run sợ nhớ lại: “ Cả nhà tui đang say sưa xem phim trên truyền hình thì bỗng nghe tiếng nổ lớn, mặt đất rung lắc, những cánh cửa va đập mạnh, ly tách trên bàn chạm vào nhau lách cách. Sợ cháy nổ, chồng tôi vừa vội chạy đi ngắt cầu dao điện vừa hét to tôi và các con đưa hai tay ôm đầu nằm sát đất”.
     
Theo nhiều người dân ở huyện Bắc Trà My, sau khi công trình thủy điện sông Tranh 2 chặn dòng, tích nước, từ đầu năm đến nay họ liên tiếp nghe thấy tiếng nổ, gây rung chuyển mặt đất. Chỉ riêng trong vòng hơn 10 ngày qua, lòng đất ở huyện Bắc Trà My đã ba lần phát ra tiếng nổ với âm thanh, cường độ rung lắc mặt đất tăng dần. Tiếng nổ lớn vang trời vào khuya đêm qua là lần thứ sáu mặt đất ở huyện Bắc Trà My rung chuyển.

Ông Trần Anh Tuấn, Phó chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My lo lắng: "Tiếng nổ phát ra từ lòng đất ngày càng lớn, thời gian cách nhau quá gần càng khiến người dân trong huyện thêm hoang mang, lo sợ. Tiếng nổ đêm qua ảnh hưởng vùng bán kính khoảng 30 km tính từ trung tâm huyện ra các xã lân cận”.

 

Từ ngày chặn dòng, tích nước lòng hồ công trình thủy điện sông Tranh 2, lòng đất vùng hạ lưu huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam liên tiếp phát ra tiếng nổ khiến người dân hoang mang, lo sợ.

 

Hiện tại, tỉnh Quảng Nam đã gửi văn bản kiến nghị Bộ Khoa học- Công nghệ sớm vào cuộc nghiên cứu, tìm ra cụ thể nguyên nhân gây ra động đất ở địa phương này. Viện Vật lý Địa cầu cũng đã kiến nghị Liên hiệp hội Khoa học Kỹ thuật Địa lý Việt Nam cử các chuyên gia về huyện Bắc Trà My lập Trạm quan trắc, nghiên cứu động đất.

Sáng nay, Giáo sư - Tiến sĩ Cao Đình Triều, Chuyên gia Viện Vật lý Địa Cầu cho biết: " Trạm Địa chấn ở Thừa Thiên Huế thuộc Viện Vật lý Địa Cầu đã ghi nhận dư chấn ở huyện Bắc Trà My vào đêm qua xảy ra lúc 21 giờ 23 phút tuy nhiên dư chấn bao nhiêu độ Ritcher thì chưa thể nhận biết được. Theo tôi,  lòng đất huyện Bắc Trà My liên tục phát ra tiếng nổ với mật độ dày như vậy thì các cơ quan chuyên môn cần sớm nghiên cứu, đưa ra kết luận chính xác để tìm giải pháp giúp người dân nơi đây yên tâm làm ăn, sinh sống”.

Các chuyên gia cho rằng dư chấn ở vùng hạ lưu Bắc Trà My thời gian qua đều dưới 3,5 độ richter, thuộc dạng động đất kích thích. Dựa vào bản vẽ địa chất đã đo đạc được ở huyện Bắc Trà My thì đới đứt gãy tại địa phương này đang hoạt động mạnh nên cần lưu tâm.
 
Đức Thanh                                        

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn