Em trai Dương Chí Dũng tổ chức cho anh bỏ trốn thế nào?

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an vừa kết thúc điều tra vụ án tổ chức đưa Dương Chí Dũng (nguyên cục trưởng Cục Hàng hải VN, nguyên chủ tịch HĐQT Tổng công ty Hàng hải VN - Vinalines) trốn ra nước ngoài.

Theo báo Tuổi trẻ, cơ quan điều tra đã đề nghị Viện KSND tối cao truy tố bảy bị can về hành vi “tổ chức đưa người khác trốn đi nước ngoài”, trong đó có ông Dương Tự Trọng - em trai Dương Chí Dũng (52 tuổi, nguyên phó giám đốc Công an Hải Phòng, nguyên phó cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Bộ Công an).

Các bị can còn lại gồm Vũ Tiến Sơn (47 tuổi, nguyên thượng tá, phó trưởng Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an Hải Phòng), Hoàng Văn Thắng (43 tuổi, nguyên trung tá, đội trưởng đội 3 Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an Hải Phòng), Nguyễn Trọng Ánh (nguyên thiếu úy, cán bộ Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an Hải Phòng), Trần Văn Dũng (Dũng Bắc Kạn, 45 tuổi), Phạm Minh Tuấn (52 tuổi, nguyên giám đốc Xí nghiệp Bạch Đằng - Hải Phòng), Đồng Xuân Phong (38 tuổi, nguyên cán bộ Cục Hải quan Hải Phòng).

Dương Tự Trọng (trái) em trai Dương Chí Dũng bị khởi tố vì giúp anh trai trốn ra nước ngoài.

Theo cơ quan điều tra, trong vụ án “tổ chức người khác trốn đi nước ngoài”, bị can Dương Tự Trọng là người đóng vai trò chủ mưu, tổ chức cho anh trai trốn sang Campuchia nhằm thoát khỏi sự truy bắt của cơ quan công an.

Trọng cùng các bị can bàn bạc với nhau tìm cách đưa Dương Chí Dũng trốn sang Trung Quốc nhưng không được, nên khoảng cuối tháng 5/2012 Vũ Tiến Sơn gọi điện cho Nguyễn Hồng Vinh (em vợ của Dương Tự Trọng) nhờ đưa Dương Chí Dũng đến Tây Ninh, trốn qua biên giới sang Campuchia. Trong vụ án này, cơ quan điều tra xác định hành vi của Nguyễn Hồng Vinh chưa đến mức độ phải xử lý hình sự.

Bị can Dương Tự Trọng còn đang bị xem xét xử lý về hành vi “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Cụ thể, cơ quan điều tra xác định bị can Đồng Xuân Phong bị Cơ quan điều tra Công an TP.HCM truy nã về tội “buôn lậu” vào năm 2009.

Thuộc cấp của ông Trọng khi đó trình lên ông Trọng về đối tượng truy nã này nhưng ông Trọng đã không tích cực tổ chức truy bắt. Thậm chí ông Trọng còn có quan hệ với bị can và sử dụng chính đối tượng truy nã để tổ chức cho anh trai bỏ trốn ra nước ngoài.

Liên quan đến hành vi “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, ông Dương Tự Trọng còn bị điều tra về hành vi làm giả chứng minh nhân dân nhằm làm khai sinh cho con riêng.

Trong một diễn biến có liên quan, kết thúc điều tra vụ án tham ô tài sản tại Tổng công ty Hàng hải VN (Vinalines), Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định các bị can đã cố ý làm trái gây thiệt hại cho Nhà nước 366 tỉ đồng, tham ô 1,66 triệu USD.

Theo cơ quan điều tra, đây là vụ án có nhiều khó khăn, phức tạp trong quá trình điều tra, phải tiến hành điều tra cả trong và ngoài nước.

Theo đó, Dương Chí Dũng với tư cách là Chủ tịch HĐQT Vinalines đã cấu kết cùng với Mai Văn Phúc, TGĐ và các cá nhân khác làm cố ý làm trái trong việc đầu tư, tổ chức đấu thầu, thanh toán trong việc mua ụ nổi 83M, gây thiệt hại cho nhà nước gần 400 tỷ đồng. Trong vụ án này, Dương Chí Dũng đã chỉ đạo các đồng phạm nâng khống số tiền mua ụ nổi để tham ô 1,6 triệu USD, VTC cho biết.

Lần theo số tiền này, cơ quan điều tra phát hiện Dương Chí Dũng đã sử dụng số tiền tham ô để mua cho “bồ nhí”, người đã có con riêng với Dương Chí Dũng, 2 căn hộ chung cư, một căn tại tầng 29 tòa tháp B, tòa nhà Skycity, Láng Hạ, Hà Nội; một căn tại tòa nhà Pacific, Lý Thường Kiệt, Hà Nội.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn