Hiện trường tai nạn máy bay thảm khốc tại Lào

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Những hình ảnh hiện trường vụ máy bay chở 49 người của hãng Lao Airlines lao xuống dòng Mekong cho thấy người dân đổ xô ra bờ sông, trong khi những mảnh vỡ máy bay văng khắp nơi ở trên bờ và dưới nước.

Chiếc máy bay ATR 233 chở 44 hành khách và 5 người thuộc tổ bay chiều nay đang đi từ thủ đô Vientiane tới Pakse, miền nam Lào thì gặp nạn. Những hình ảnh trên truyền hình ở Thái Lan cho thấy một nửa máy bay bị chìm dưới mặt nước sông Mekong, còn phần đuôi bị hỏng nặng, trong khi nhiều thi thể nằm rải rác hai bên bờ sông.  Ảnh: Posttoday

Một nhân chứng người nước ngoài (không nêu tên) ở Pakse chứng kiến vụ tai nạn cho tờ Bangkok Post biết hiện trường vụ tai nạn thật khủng khiếp. “Một đền thờ trước nhà tôi ở biến thành một trung tâm cứu hộ. Tôi nhìn thấy thi thể nằm ngổn ngang khắp nơi...”, nhân chứng này kể. Ảnh: Heraldsun.com.au
Ông ta cho rằng: “Tình hình rất hỗn loạn, các xe cứu chật vật đi đến hiện trường vì đường sá sình lầy. Hàng trăm người hiếu kỳ đổ xô đến xem... Thật là một cảnh tượng kinh hoàng”. Giới chức Lào cho hay, toàn bộ 44 hành khách và 5 thành viên tổ bay đã thiệt mạng, tuy nhiên con số này chưa được xác nhận chính thức. Ảnh: Springnewtv

Xác máy bay chở khách ATR 72 trôi nổi trên sông Mekong. Ảnh: Thaiday

Một mảnh vỡ máy bay trên bùn đất. Theo hãng thông tấn quốc gia Lào KPL, chiếc máy bay đang chuẩn bị hạ cánh thì một luồng gió mạnh dường như đã đẩy nó ra xa khỏi sân bay. Ảnh: Thaiza
Một phần của chiếc máy bay hãng Lao Airlines. Trong số 49 người được cho là đã thiệt mạng, có 2 người mang hộ chiếu Việt Nam là Le Hue và Vuong Thi Ngan. Một người có tên Dao Thi Lieu mang hộ chiếu Canada. Ảnh: Thaiday

Một người chụp lại thứ có vẻ như là hành lý trên chiếc máy bay gặp nạn. Ảnh: Thaiday

Lao Airlines tuyên bố họ đang tiến hành những bước cần thiết để phối hợp và gửi các đội cứu hộ tới hiện trường vụ tai nạn, với hy vọng tìm kiếm người sống sót. Ảnh: Thaiza

 

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn