Hôm nay chuyển hàng cứu trợ cho người VN ở Philippines

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Hai cán bộ của Đại sứ quán Việt Nam sẽ trực tiếp tới Tacloban, thủ phủ của tỉnh Leyte, nơi chịu ảnh hưởng nặng nhất của siêu bão Haiyan để chuyển đồ cứu trợ cho cộng đồng người Việt tại đây.

Theo Dân Việt, ngày 12/11, một cán bộ của Đại sứ quán Việt Nam cho biết: Ngày hôm nay (13/11), 2 cán bộ của Đại sứ quán Việt Nam sẽ trực tiếp tới Tacloban, thủ phủ của tỉnh Leyte, nơi chịu ảnh hưởng nặng nhất của siêu bão Haiyan để chuyển đồ cứu trợ cho cộng đồng người Việt đang sống tại đây.

Theo cán bộ này, ước tính số người Việt sống trong khu vực chịu ảnh hưởng của siêu bão Haiyan tại Leyte hơn 100 người, sống rải rác tại nhiều nơi. Cũng theo cán bộ này, hiện nay việc di chuyển tới Tacloban để cứu trợ là hết sức khó khăn bởi mưa bão đã tàn phá hệ thống giao thông tại thành phố này.

Nhiều trẻ em nằm trong số hàng trăm nghìn dân Tacloban đang cần được cứu trợ khẩn cấp sau bão Haiyan.

Chính vì vậy, Đại sứ quán Việt Nam đã liên lạc với Bộ Quốc phòng Philippines và được phía bạn thu xếp cho đi cùng chuyến bay cứu trợ của quân đội nước bạn tới thành phố tâm bão. “Họ khống chế tối đa số lượng người và hàng, vì thế chúng tôi chỉ có thể cử 2 cán bộ cùng với hơn 200kg hàng cứu trợ để tiếp tế cho cộng đồng người Việt” - cán bộ đại sứ quán cho biết. Số hàng cứu trợ gồm có lương thực, thuốc men, quần áo….

Thông qua đường dây nóng +00639982756666, sứ quán cũng đã liên lạc được với những công dân Việt Nam đang mắc kẹt tại Tacloban và đề nghị họ tập trung tại trung tâm thành phố để tiện cho công tác cứu hộ, thông cáo của Bộ Ngoại giao hôm nay cho hay.

Được biết, hiện con đường duy nhất để di chuyển từ Manila tới Tacloban là bằng cách đi máy bay tới TP.Cebu, sau đó di chuyển bằng phà tới Tacloban. Tuy nhiên, các chuyến phà vẫn bị ách tắc bởi số lượng người đi quá đông, việc mua vé hết sức vất vả. Thời gian đi phà cũng kéo dài tới 8 – 9 tiếng (với quãng đường khoảng 100km trên biển).

Quân đội Philippines cho biết sẽ tạo điều kiện để cán bộ của sứ quán mang hàng cứu trợ bằng máy bay chuyên dụng C-130 đến Tacloban. Hiện sứ quán đã chuẩn bị các nhu yếu phẩm cần thiết, bao gồm thuốc men, quần áo, lương khô, mỳ ăn liền..., đồng thời làm thủ tục cử hai cán bộ sứ quán đi nhờ máy bay xuống Tacloban trong thời gian sớm nhất.

Theo Đại sứ Việt Nam tại Philippines Trương Triều Dương, hiện hệ thống thông tin liên lạc của Philippines chưa được thông suốt, các sân bay hầu như bị tàn phá nặng nề, số hàng cứu trợ sẽ được đưa tới sân bay gần Tacloban nhất, trước khi được vận chuyển bằng các phương tiện khác tới trực tiếp bà con.

Sứ quán sẽ tiếp tục thu thập thêm thông tin về tình hình người Việt gặp nạn sau cơn bão Haiyan để khẩn trương có các biện pháp hỗ trợ kịp thời.

Lãnh đạo Việt Nam hôm 10/11 đã gửi điện chia buồn tới Philippines và quyết định viện trợ khẩn cấp nước bạn 100.000 USD.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn