Lực lượng bảo vệ mộ Đại tướng được trang bị quân trang đặc biệt

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Để thêm phần trang trọng và chính qui trong công tác bảo vệ phần mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, công ty cổ phần X20 (Tổng cục Hậu cần) đã được Cục Quân nhu -TCHC giao nhiệm vụ sản xuất, sớm bàn giao 30 suất quân trang nghi lễ Biên phòng cho lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ, nghi lễ tại khu vực mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Theo QĐND, vừa qua, Công ty cổ phần X20 (Tổng cục Hậu cần) được Cục Quân nhu -TCHC giao nhiệm vụ sản xuất, sớm bàn giao 30 suất quân trang nghi lễ Biên phòng cho lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ, nghi lễ tại khu vực mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Công ty đã giao Xí nghiệp Đo may quân đội (là đơn vị nhiều năm may đo quần áo, quân trang phục vụ Đại tướng và may quân phục khi Đại tướng qua đời) thực hiện nhiệm vụ trên. Xí nghiệp đã khẩn trương triển khai bảo đảm đủ các yếu tố để sản xuất với tinh thần trách nhiệm cao, thể hiện lòng kính trọng, tri ân Đại tướng.

Xí nghiệp phối hợp với Phòng Quân nhu (Cục Hậu cần Bộ đội Biên phòng) và BĐBP tỉnh Quảng Bình lấy số đo của 30 đồng chí tham gia thực hiện nhiệm vụ.

Lực lượng làm nhiệm vụ tại khu vực mộ Đại tướng mang mặc quân trang nghi lễ Biên phòng mới được cấp phát.

Cuối tháng 10/2013, Xí nghiệp Đo may quân đội đã sản xuất xong 30 suất quân trang nghi lễ Biên phòng (gồm 27 suất cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp và 3 suất cho chiến sĩ); đồng thời tiếp nhận đầy đủ các trang bị kèm theo như mũ, dây chiến thắng, huân chương, dây lưng, bao súng…

Đại tá Dương Quốc Trung, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần X20 và Trung tá Hoàng Sỹ Tâm, Giám đốc Xí nghiệp Đo may quân đội trực tiếp vận chuyển các mặt hàng quân trang trên đến bàn giao cho Đồn Biên phòng Roòn (Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Bình) - đơn vị vinh dự đảm nhận nhiệm vụ bảo vệ, phục vụ tại khu mộ Đại tướng.

Từ đầu tháng 11/2013, các cán bộ, chiến sĩ biên phòng vinh dự đảm nhận nhiệm vụ canh gác bảo vệ, phục vụ nghi lễ tại khu vực mộ Đại tướng đã mang mặc thống nhất quân trang nghi lễ Biên phòng, bảo đảm bền đẹp, chính quy, trang trọng, phục vụ tốt cán bộ, nhân dân đến viếng mộ. Quân trang nghi lễ Biên phòng do Công ty Cổ phần X20 sản xuất được đơn vị sử dụng, các đoàn vào viếng và nhân dân đánh giá cao. Được biết, nơi an nghỉ của Đại tướng đang được bảo vệ rất nghiêm ngặt, mỗi ngày có một đội gồm 25 chiến sĩ mang “quân hàm xanh” ngày đêm túc trực, canh gác và hướng dẫn người dân vào viếng người.

Trung tá Đoàn Bổng - Đồn trưởng Đồn Biên phòng 184 cho biết: "Bộ đội Biên phòng Quảng Bình đã điều động thêm 15 cán bộ, sĩ quan nằm trong quân số của Đồn Biên phòng 184 (Đồn Ròon), cùng với 10 người cán bộ, sĩ quan của đơn vị sở tại để thành lập một đội gồm 25 cán bộ, sĩ quan ngày đêm túc trực, canh gác tại khu an táng Đại tướng do Trung úy Khắc Ngọc Tân Hào làm đội trưởng".

Nhiệm vụ của họ là thay phiên nhau không chỉ canh gác cho giấc ngủ bình yên của Đại tướng vào ban đêm, mà ban ngày còn phải hướng dẫn, sắp xếp khách thập phương hội tụ về viếng.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn