Nổ kho pháo: 'Tai nạn đau thương nhất trong 15 năm qua'

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Thượng tướng Trương Quang Khánh - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết, Bộ Quốc phòng luôn đặt ưu tiên về an toàn lên hàng đầu và việc này đã được quán triệt nghiêm túc. Vụ việc xảy ra, nguyên nhân ban đầu được cho là do thuốc nổ pháo hoa bốc cháy làm cháy kho, dẫn đến nổ và cháy lan sang phân xưởng sản xuất. "Đây là vụ tai nạn đau thương nhất trong suốt 15 năm qua".

Sáng 13/10, báo cáo Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, trung tướng Nguyễn Đức Lâm, Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng cho biết vụ nổ kho pháo hoa đã làm 23 người chết, thiệt hại 52 tỷ đồng.

Trong khi đó, TTXVN dẫn thông báo mới nhất cho biết, tính đến 9 giờ ngày 13/10, đã xác định được 24 người chết, 97 người bị thương trong vụ cháy nổ trên. Danh tính 23 trong số 24 người tử vong đã được xác định.

VnExpress dẫn lời ông Lâm cho biết,  tại nhà kho nổ pháo của Xí nghiệp 4, Nhà máy Z121, không có công nhân làm việc song nhiều người làm việc tại các kho bên cạnh không thoát kịp nên thiệt mạng, bị thương.

Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải thị sát hiện trường vụ cháy nổ. Ảnh: VNE

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chỉ đạo điều tra đánh giá nguyên nhân và rút kinh nghiệm sau vụ nổ. Ông gửi lời chia buồn đến các nạn nhân, yêu cầu Bộ Quốc phòng phối hợp với địa phương kết hợp cứu chữa người bị thương. Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh đánh giá thiệt hại của các nhà dân xung quanh để có phương án hỗ trợ, đền bù thỏa đáng.

Trao đổi với VnExpress, Thượng tướng Trương Quang Khánh - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết, đêm qua, sau khi rà soát lại số lượng các công nhân có mặt vào thời điểm xảy ra cháy nổ, các cơ quan chức năng khẳng định không còn nạn nhân nào bị kẹt lại ở hiện trường.

"Các thi thể không nhận dạng được đã khớp với số lượng nạn nhân mất tích. Bộ Quốc phòng đã chuyển xác những người này đến các bệnh viện có điều kiện để giám định pháp y, xác định nhân thân, bàn giao cho gia đình trong thời gian sớm nhất", ông Khánh nói và cho biết Bộ Quốc phòng đang gấp rút giải quyết chính sách cho các nạn nhân, hỗ trợ những người bị thương nhanh chóng hồi phục.

 Cũng theo Thượng tướng Khánh, "vụ tai nạn đã được khống chế hoàn toàn, không còn nguy cơ tái phát". Sau khi dọn dẹp, rà soát toàn bộ, nhà máy sẽ tiếp tục đi vào nhiệm vụ sản xuất bởi đây là phân xưởng duy nhất sản xuất pháo hoa phục vụ lễ hội cho cả nước và xuất khẩu ra nước ngoài.

Chia sẻ về vụ tai nạn gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, Tướng Khánh cho biết, Bộ Quốc phòng luôn đặt ưu tiên về an toàn lên hàng đầu và việc này đã được quán triệt nghiêm túc.

Vụ việc xảy ra, nguyên nhân ban đầu được cho là do thuốc nổ pháo hoa bốc cháy làm cháy kho, dẫn đến nổ và cháy lan sang phân xưởng sản xuất.

"Đây là vụ tai nạn đau thương nhất trong suốt 15 năm qua", ông Khánh nói.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn