Thủ tướng thay nhân sự Ban chỉ đạo tái cơ cấu Vinashin

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday)-Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định điều chỉnh, bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin).

Theo báo Dân trí, ông Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Ủy viên, Tổ trưởng Tổ công tác tái cơ cấu tài chính sẽ thay vị trí của ông Vương Đình Huệ. Ông Vương Đình Huệ hiện là Trưởng ban Kinh tế trung ương.

Trong lần điều chỉnh trước đó, Tổ trưởng Tổ công tác tái cơ cấu tài chính được ông Vương Đình Huệ kế nhiệm từ ông Vũ Văn Ninh.

Thủ tướng cũng chỉ đạo, ông Bùi Văn Cường, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Ủy viên, thay ông Trương Quang Nghĩa. Ông Đặng Huy Đông, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy viên, thay ông Cao Viết Sinh. Ông Ngô Văn Khánh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, Ủy viên, thay ông Nguyễn Văn Sản.

Ngoài ra, bổ sung các nhân sự mới là ông Bùi Văn Thạch, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Ủy viên và ông Nguyễn Văn Công, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Ủy viên.

 Mới đây, đã có sự thay đổi nhân sự trong ban quản lý tái cơ cấu Vinashin

Trước đó, tối 10/10, ông Nguyễn Ngọc Sự, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam - Vinashin, cho biết Vinashin đã thực hiện thành công việc phát hành trái phiếu dưới dạng chứng chỉ lưu ký toàn cầu để tái cơ cấu khoản nợ 600 triệu USD.

 Từ ngày 11/10, trái phiếu này được chỉ định niêm yết trên thị trường chứng khoán Singapore, được giao dịch bình thường.

“Sau lần phát hành này, Vinashin có điều kiện tái cơ cấu các khoản nợ tiếp theo và phục hồi sản xuất. Đây là khoản nợ mang tính then chốt trong khoản nợ trên 4 tỉ USD của Vinashin”, ông Sự cho biết.

Về việc tái cơ cấu dòng tiền trả nợ cho khoản vay 600 triệu USD và các khoản vay khác, trong bối cảnh Vinashin trở lại mô hình tổng công ty và các công ty bên dưới hạch toán độc lập, ông Sự cho biết có 2 phương án: mua dứt điểm, dùng tiền tái cơ cấu khoản này để tái cơ cấu khoản khác; phát hành trái phiếu thời hạn rất dài, lãi suất không đáng kể. Kế hoạch là sử dụng nguồn tái cơ cấu hơn 200 đơn vị, và các khoản kinh doanh khác trích vào quỹ tích lũy trả nợ, phấn đấu đến năm thứ 12 (năm 2015) của kế hoạch này sẽ dùng tiền để trả nợ.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn