Tóm gọn bộ ba “bố mìn” buôn bán phụ nữ sang Trung Quốc

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Với thủ đoạn tinh vi, lừa đảo có tổ chức, 3 tên nam thanh niên đã bán nhiều thiếu nữ sang Trung Quốc đẩy vào các ổ mại dâm.

Chiều 13/8, TAND Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án mua bán người đối với 3 bị cáo gồm Trịnh Văn Đại (SN 1995, ở Hải Phòng), Bàn Văn Tuyến (SN 1995 tuổi, ở Yên Bái) và Nguyễn Văn Khánh (SN 1989, ở Hải Phòng).

Theo thông tin ban đầu, cuối năm 2012, Đại làm quen với Khánh để tạo thành ổ nhóm chuyên buôn bán phụ nữ sang Trung Quốc làm gái mại dâm. Bọn chúng thỏa thuận mức giá 30 triệu đồng/người. 

Khoảng đầu tháng 3/2013, Đại rủ thêm Tuyến cùng tham gia và hứa hẹn chia đôi tiền. 

Cách thức gây án như sau: Đại và Tuyến lảng vảng trong công viên Thủ Lệ, săn đón, làm quen với các thiếu nữ. Sau khi quen thân, bọn chúng rủ nạn nhân đi mua quần áo ở Móng Cái (Quảng Ninh) rồi lừa bán sang Trung Quốc. 3 thiếu nữ nhẹ dạ cả tin đã sập bẫy 2 gã trai trẻ này.

Tháng 4/2013, Đại và Tuyến làm quen với chị Hoa (SN 1998, quê Thanh Hóa, nhân viên quán cà phê). Sau đó, Đại rủ thiếu nữ về quê ra mắt mẹ. Khi nạn nhân chấp thuận, Đại lập tức gọi cho đồng bọn hẹn đón ở Móng Cái (Quảng Ninh).

Xe taxi đến địa phận huyện Chí Linh (Hải Dương) thì Công an bất ngờ kiểm tra, bắt quả tang Đại về hành vi mua bán người.

Tại cơ quan điều tra, Đại và Khánh còn khai nhận cùng với Trần Văn Giang (SN 1992) lừa 2 cô gái tên là Thủy và Hương (quê Yên Bái) sang Trung Quốc với giá 60 triệu đồng. Do Giang đã bỏ trốn nên cơ quan điều tra ra quyết định tách hồ sơ vụ án để xét xử riêng.

Mô tả ảnh.
Bộ ba "bố mìn" tại tòa

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt Đại 18 năm tù, Khánh 15 năm, Tuyến 14 năm. Cộng bản án trước cũng về tội “Mua bán người”, Đại phải chấp hành chung cả 2 bản án là 30 năm tù, còn Khánh là 25 năm tù giam. 

*Tên các bị hại đã được thay đổi.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn
TIN MỚI CẬP NHẬT