Xe khách gặp tai nạn trên đèo Pha Đin, 3 người chết

( PHUNUTODAY ) - Vào lúc 5h30 ngày 23/7, tại km 389 + 400 (QL 6A) trên đèo Pha Đin, thuộc địa phận xã Toả Tình, huyện Tuần Giáo (Điện Biên) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 3 người chết tại chỗ và nhiều người bị thương nặng.


Vào thời điểm nêu trên, xe ô tô khách chất lượng cao BKS 89L–1415 của Công ty Châu Giang (Hưng Yên), do Phạm Văn Thắng (SN 1978), trú quán huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên điều khiển theo hướng Hà Nội - Điện Biên

Vì trời mưa lớn, đường trơn, lái xe không làm chủ tốc độ đã lao vào phòng vệ mềm phía ta luy âm, lê gần 15m, rồi lật sang phía ta luy dương, xe kịp dừng lại khi trượt lật ngửa xuống cống đại thoát nước, báo Điện Biên cho biết.

 Chiếc xe bị tai nạn là loại ô tô khách chất lượng cao, có 40 giường nằm, trên xe có 23 người, trong đó có 20 hành khách.

Vụ tai nạn đã khiến 3 người chết tại chỗ, trong đó có 2 trẻ nhỏ (1 trai, 1 gái đều sinh năm 2000) và 1 người đàn ông (hiện chưa rõ danh tính, quê quán). Ngoài ra, có 2 người bị thương nặng, số hành khách còn lại đều bị xây xát phần mềm.

Mới đây, ngày 14/5 cũng trên đèo Pha Đin, Quốc lộ 6 đoạn đi qua xã Quài Tở, huyện Tuần Giáo - Điện Biên xảy ra vụ tai nạn giao thông làm một người gãy chân.

Được biết nguyên nhân vụ tai nạn do xe ô tô tải do ông Bùi Văn Thiều (SN 1962, ngụ huyện Quốc Oai - Hà Nội) điều khiển theo hướng Hà Nội – Điện Biên chở phụ gia trộn bê tông, khi đang xuống đèo Pha Đin do mất phanh đã lật về phía taluy dương.
 
Cú lật xe bất ngờ đã khiến phụ xe Bùi Văn Thông (SN 1992 - con trai ông Thiều) bị gãy chân, tài xế Thiều bị xây xát phần mềm.

  • Kim Hảo (tổng hợp)
TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn