Xe tải đấu đầu tàu hỏa, 3 người thiệt mạng

( PHUNUTODAY ) - Tại ấp Tân Bình, xã Bình Minh, H.Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, ngày 7/6, xảy ra vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng giữa xe lửa và xe tải, làm 3 người chết tại chỗ.

(Phunutoday) - Tại ấp Tân Bình, xã Bình Minh, H.Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, ngày 7/6, xảy ra vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng giữa xe lửa và xe tải, làm 3 người chết tại chỗ.


Trước đó vào khoảng 11h, tại km 1681 + 200, xã Hố Nai, H.Trảng Bom, xe tải biển số 54L-6698 do Võ Thành Tâm (20 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh) điều khiển, chở hàng chục tấn phân đạm, trên xe còn có Phạm Văn Tạ (45 tuổi), Lương Thị Nga (39 tuổi), Phạm Văn Thành (11 tuổi, là vợ và con của Tạ, cùng ngụ tại P.Tân Chánh Hiệp, Q.12, TP.HCM). Khi đến đường dân sinh giao với đường sắt, không có rào chắn, Tâm cho xe qua đường sắt theo hướng quốc lộ 1A vào đường dân sinh. Báo Thanh niên cho biết.

Cùng lúc đó, tàu khách TN2 do lái tàu là Lê Văn Hòa (SN 1961), điều khiển theo hướng TP.HCM đi Hà Nội, đến địa điểm trên thì tông trực diện vào xe tải.

d
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Thanh niên

Theo báo Tiền phong, vụ va chạm mạnh đã làm chiếc xe tải chở đầy phân bón văng xa hơn 30mét. 3 người ngồi trong cabin xe tải bị hất văng ra ngoài chết tại chỗ gồm tài xế Tâm và hai mẹ con chị Lương Thị Nga (sinh năm 1972, ngụ tại KP4, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh; Phạm Văn Thành (sinh năm 2000); ông Phạm Văn Tài (sinh năm 1966, là chồng chị Nga) ngồi trong thùng xe tải bị thương nặng.

Khu vực xảy ra vụ tai nạn là đoạn giao nhau giữa đường sắt và đường bộ, không có gác chắn, chỉ có đèn tín hiệu. Theo nhận định ban đầu của các cơ quan chức năng, nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn là do tài xế xe tải thiếu quan sát khi lưu thông qua đường sắt.
  • PL (tổng hợp)

 

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn