Ngắm lại hình ảnh hương sắc ngất ngây của Minh Hằng năm 2014

(Phunutoday) - Minh Hằng vừa xuất sắc đăng quang Mỹ nhân của năm 2014. Cùng nhìn lại những hình ảnh hương sắc đẹp đến mê mẩn của sao "Vừa đi vừa khóc".
Minh Hằng sinh năm 1987 tại TP.HCM. Cô là một ca sĩ kiêm diễn viên điện ảnh xuất sắc của Việt Nam.

Minh Hằng sinh năm 1987 tại TP.HCM. Cô là một ca sĩ kiêm diễn viên điện ảnh xuất sắc của Việt Nam.

Minh Hằng bắt đầu gia nhập làng giải trí từ năm 16 tuổi với vai trò ca sĩ của nhóm Pha Lê. Nhưng phải đến năm 18 tuổi, khi đóng phim Gọi giấc mơ về, Minh Hằng mới trở thành ngôi sao.

Minh Hằng bắt đầu gia nhập làng giải trí từ năm 16 tuổi với vai trò ca sĩ của nhóm Pha Lê. Nhưng phải đến năm 18 tuổi, khi đóng phim Gọi giấc mơ về, Minh Hằng mới trở thành ngôi sao.

Hoạt động trên cả hai lĩnh vực âm nhạc và điện ảnh, Minh Hằng đều thành công rực rỡ. Song cô được đánh giá cao ở khả năng diễn xuất hơn.

Hoạt động trên cả hai lĩnh vực âm nhạc và điện ảnh, Minh Hằng đều thành công rực rỡ. Song cô được đánh giá cao ở khả năng diễn xuất hơn.

Minh Hằng thực sự trở thành ngôi sao hạng A sau bộ phim Ngôi nhà hạnh phúc của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng.

Minh Hằng thực sự trở thành ngôi sao hạng A sau bộ phim Ngôi nhà hạnh phúc của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng.

Vai diễn Minh Minh đưa Minh Hằng trở thành nữ diễn viên điện ảnh xuất sắc.

Vai diễn Minh Minh đưa Minh Hằng trở thành nữ diễn viên điện ảnh xuất sắc.

Sức lao động và sự hy sinh quyết liệt của Minh Hằng cho nghệ thuật được các đạo diễn đánh giá cao.

Sức lao động và sự hy sinh quyết liệt của Minh Hằng cho nghệ thuật được các đạo diễn đánh giá cao.

Minh Hằng cũng tham gia cuộc thi Bước nhảy hoàn vũ và giành giải Quán quân. Tài năng khiêu vũ của cô khiến công chúng phải trầm trồ.

Minh Hằng cũng tham gia cuộc thi Bước nhảy hoàn vũ và giành giải Quán quân. Tài năng khiêu vũ của cô khiến công chúng phải trầm trồ.

Lương Mạnh Hải từng so sánh Tăng Thanh Hà với Minh Hằng và cho rằng: Minh Hằng thực sự yêu và hết mình với điện ảnh. Còn Tăng Thanh Hà thì không.

Lương Mạnh Hải từng so sánh Tăng Thanh Hà với Minh Hằng và cho rằng: Minh Hằng thực sự yêu và hết mình với điện ảnh. Còn Tăng Thanh Hà thì không.

Gu thời trang của Minh Hằng trong năm 2014 cũng được đánh giá là có bước đột phá.

Gu thời trang của Minh Hằng trong năm 2014 cũng được đánh giá là có bước đột phá.

Cô thay đổi hình ảnh từ đáng yêu, trong sáng sang quyến rũ, sexy.

Cô thay đổi hình ảnh từ đáng yêu, trong sáng sang quyến rũ, sexy.

Bộ phim Vừa đi vừa khóc phát sóng giữa năm 2014 là một bàn đạp nữa đưa Minh Hằng lên đỉnh vinh quang.

Bộ phim Vừa đi vừa khóc phát sóng giữa năm 2014 là một bàn đạp nữa đưa Minh Hằng lên đỉnh vinh quang.

Với vai Đông Dương, Minh Hằng tạo nên một cơn sốt chưa từng có đối với cá nhân cô và phim truyền hình Việt.

Với vai Đông Dương, Minh Hằng tạo nên một cơn sốt chưa từng có đối với cá nhân cô và phim truyền hình Việt.

Minh Hằng đã giảm cân, cắt phăng mái tóc dài quyễn rũ, để tóc tém lởm chởm, phơi nắng cho đen da để vào vai diễn này.

Minh Hằng đã giảm cân, cắt phăng mái tóc dài quyễn rũ, để tóc tém lởm chởm, phơi nắng cho đen da để vào vai diễn này.

Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng dành hết lời khen tặng của cô diễn viên cưng của mình.

Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng dành hết lời khen tặng của cô diễn viên cưng của mình.

Với những cống hiến đặc biệt cho nghệ thuật cùng nhan sắc đang độ chín muồi, Minh Hằng xứng đáng với danh hiệu Mỹ nhân của năm.

Với những cống hiến đặc biệt cho nghệ thuật cùng nhan sắc đang độ chín muồi, Minh Hằng xứng đáng với danh hiệu Mỹ nhân của năm.

Mai Mai