Cận cảnh thủy phi cơ trăm tỷ của đại gia vừa về Việt Nam

(Phunutoday) - Đúng 9h sáng nay hai chiếc thủy phi cơ đầu tiên của hãng Hàng không tư nhân Hải Âu đã về Sân bay Quốc tế Nội Bài.
Tập đoàn Thiên Minh đặt mua thủy phi cơ trong năm 2014.

Tập đoàn Thiên Minh đặt mua thủy phi cơ trong năm 2014.

Vượt qua hành trình dài 15.000 km xuyên Thái Bình Dương, chiếc thủy phi cơ của Hàng không Hải Âu đã hạ cánh xuống Sân bay Nội Bài.

Vượt qua hành trình dài 15.000 km xuyên Thái Bình Dương, chiếc thủy phi cơ của Hàng không Hải Âu đã hạ cánh xuống Sân bay Nội Bài.

Thủy phi cơ Cessna Grand Caravan EX là loại thủy phi cơ hiện đại nhất của Mỹ.

Thủy phi cơ Cessna Grand Caravan EX là loại thủy phi cơ hiện đại nhất của Mỹ.

Máy bay với 2 chỗ ngồi cho phi công và 12 chỗ ngồi cho hành khách, có thể bay ở độ cao 150 - 3.000 mét so với mực nước biển.

Máy bay với 2 chỗ ngồi cho phi công và 12 chỗ ngồi cho hành khách, có thể bay ở độ cao 150 - 3.000 mét so với mực nước biển.

Máy bay có sức chở tối đa 12 hành khách, tốc độ bay khoảng 300 km/h, có khả năng cất hạ cánh cả trên sân bay thông thường và trên mặt nước (biển, sông, hồ).

Máy bay có sức chở tối đa 12 hành khách, tốc độ bay khoảng 300 km/h, có khả năng cất hạ cánh cả trên sân bay thông thường và trên mặt nước (biển, sông, hồ).

Từ ngày 9/9/2014 Hàng không Hải Âu sẽ tổ chức lễ khai chương dịch vụ thủy phu cơ phục vụ du lịch giữa Hà Nội và vịnh Hạ Long cho du khách quốc tế và trong nước.

Từ ngày 9/9/2014 Hàng không Hải Âu sẽ tổ chức lễ khai chương dịch vụ thủy phu cơ phục vụ du lịch giữa Hà Nội và vịnh Hạ Long cho du khách quốc tế và trong nước.

Hãng hàng không Hải Âu là hãng hàng không tư nhân thứ 6 tại Việt Nam, Hãng hàng không Hải Âu do các cổ đông là Thiên Minh Group và Tập đoàn Focus Travel cùng sáng lập.

Hãng hàng không Hải Âu là hãng hàng không tư nhân thứ 6 tại Việt Nam, Hãng hàng không Hải Âu do các cổ đông là Thiên Minh Group và Tập đoàn Focus Travel cùng sáng lập.

Hai chiếc thủy phi cơ đầu tiên về Việt Nam mang số hiệu lần lượt là N30466 và N3051H.

Hai chiếc thủy phi cơ đầu tiên về Việt Nam mang số hiệu lần lượt là N30466 và N3051H.

Hải Âu là hãng hàng không đầu tiên tại Việt Nam kinh doanh dịch vụ du lịch bằng thủy phi cơ tại Việt Nam.

Hải Âu là hãng hàng không đầu tiên tại Việt Nam kinh doanh dịch vụ du lịch bằng thủy phi cơ tại Việt Nam.

Hai chiếc thủy phi cơ này đã “ngốn” gần trăm tỷ đồng của đại gia Thiên Minh.

Hai chiếc thủy phi cơ này đã “ngốn” gần trăm tỷ đồng của đại gia Thiên Minh.

Thiên Minh được thành lập vào năm 1994, tiền thân là một công ty lữ hành nhỏ.

Thiên Minh được thành lập vào năm 1994, tiền thân là một công ty lữ hành nhỏ.

V.A (Theo NHN)