Điểm mặt những mẫu xe hơi bán chạy nhất mọi thời đại

(Phunutoday) - Dù đã xuất hiện nhiều thập kỷ nhưng với thiết kế cuốn hút cùng nhiều ưu điểm vượt trội, 10 mẫu xe hơi dưới đây vẫn bán chạy nhất mọi thời đại.
10. Chevrolet Impala. Giá: 28.860 - 35.905 USD. Doanh số: 14 triệu xe. Mẫu sedan ra đời năm 1957, thị trường lớn nhất là Mỹ, hiện đang ở vào thế hệ thứ 10.

10. Chevrolet Impala. Giá: 28.860 - 35.905 USD. Doanh số: 14 triệu xe. Mẫu sedan ra đời năm 1957, thị trường lớn nhất là Mỹ, hiện đang ở vào thế hệ thứ 10.

9. Volkswagen Passat. Giá: 20.845 - 33.895 USD. Doanh số: 15,5 triệu xe. Có mặt năm 1973, với những tên gọi khác nhau ở mỗi thị trường: Santana, Corsar, Carat và Dasher. Hiện xe đang ở thế hệ thứ 6.

9. Volkswagen Passat. Giá: 20.845 - 33.895 USD. Doanh số: 15,5 triệu xe. Có mặt năm 1973, với những tên gọi khác nhau ở mỗi thị trường: Santana, Corsar, Carat và Dasher. Hiện xe đang ở thế hệ thứ 6.

8. Ford Model T. Giá: 300 - 800 USD. Doanh số: 16,5 triệu xe. Ra đời 1908, thịnh hành nhất trong giai đoạn 1908-1927, luôn đứng ở vị trí xe bán chạy nhất thế giới mỗi năm dù đã ngừng sản xuất từ lâu.

8. Ford Model T. Giá: 300 - 800 USD. Doanh số: 16,5 triệu xe. Ra đời 1908, thịnh hành nhất trong giai đoạn 1908-1927, luôn đứng ở vị trí xe bán chạy nhất thế giới mỗi năm dù đã ngừng sản xuất từ lâu.

7. Honda Accord. Giá: 21.955 - 33.490 USD. Doanh số: 17,5 triệu xe. Mẫu sedan cỡ trung là một đại diện thành công của Honda. Ra đời năm 1976, hiện Accord đang ở thế hệ thứ 8.

7. Honda Accord. Giá: 21.955 - 33.490 USD. Doanh số: 17,5 triệu xe. Mẫu sedan cỡ trung là một đại diện thành công của Honda. Ra đời năm 1976, hiện Accord đang ở thế hệ thứ 8.

6. Honda Civic. Giá: 17.965 - 26.465 USD. Doanh số: 18,5 triệu xe. Bên dưới Accord là Civic, mẫu sedan đối thủ trực tiếp của Toyota Altis ra đời năm 1973, riêng thị trường Mỹ đạt 7 triệu xe.

6. Honda Civic. Giá: 17.965 - 26.465 USD. Doanh số: 18,5 triệu xe. Bên dưới Accord là Civic, mẫu sedan đối thủ trực tiếp của Toyota Altis ra đời năm 1973, riêng thị trường Mỹ đạt 7 triệu xe.

5. Ford Escort. Doanh số: 20 triệu xe. Mẫu xe dành cho châu Âu mà Ford sản xuất từ 1968-2000. Phiên bản tại thị trường Bắc Mỹ xuất hiện từ 1981-2003.

5. Ford Escort. Doanh số: 20 triệu xe. Mẫu xe dành cho châu Âu mà Ford sản xuất từ 1968-2000. Phiên bản tại thị trường Bắc Mỹ xuất hiện từ 1981-2003.

4. Volkswagen Beetle. Giá: 19.995 - 29.995 USD. Doanh số: 23,9 triệu xe. Con bọ là một biểu tượng của Volkswagen mà Hitler đã tạo ra, chiếc xe phổ biến đầu tiên trên thế giới. Xe sản xuất trong khoảng từ 1938-2003.

4. Volkswagen Beetle. Giá: 19.995 - 29.995 USD. Doanh số: 23,9 triệu xe. Con bọ là một biểu tượng của Volkswagen mà Hitler đã tạo ra, chiếc xe phổ biến đầu tiên trên thế giới. Xe sản xuất trong khoảng từ 1938-2003.

3. Volkswagen Golf. Giá: 19.995 - 25.200 USD. Doanh số: 27,5 triệu xe. Ra đời năm 1974, xe đang ở thế hệ thứ 7 kể từ 2013.

3. Volkswagen Golf. Giá: 19.995 - 25.200 USD. Doanh số: 27,5 triệu xe. Ra đời năm 1974, xe đang ở thế hệ thứ 7 kể từ 2013.

2. Ford F-serie. Giá: 24.070 - 53.300 USD Doanh số: 35 triệu xe. Xuất hiện từ 1948, là mẫu xe bán chạy nhất tại Mỹ suốt 24 năm, loạt xe nổi tiếng như F-150, F-250, F-350, F-450, F-550, F-650 và F-750.

2. Ford F-serie. Giá: 24.070 - 53.300 USD Doanh số: 35 triệu xe. Xuất hiện từ 1948, là mẫu xe bán chạy nhất tại Mỹ suốt 24 năm, loạt xe nổi tiếng như F-150, F-250, F-350, F-450, F-550, F-650 và F-750.

1. Toyota Corolla. Giá: 16.800 - 21.300 USD. Doanh số: 37,5 triệu xe. Ra đời năm 1966, đến 1977 đạt danh hiệu xe bán chạy nhất thế giới. Hiện xe đang ở thế hệ thứ 11 từ 2014, tại Việt Nam xe có tên là Altis.

1. Toyota Corolla. Giá: 16.800 - 21.300 USD. Doanh số: 37,5 triệu xe. Ra đời năm 1966, đến 1977 đạt danh hiệu xe bán chạy nhất thế giới. Hiện xe đang ở thế hệ thứ 11 từ 2014, tại Việt Nam xe có tên là Altis.

Vy Anh (TH)