Bkav chi 600 triệu thu hồi loạt Bphone đã "xuất xưởng"

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Theo tính toán ban đầu thì Bkav sẽ phải chi 600 triệu để thực hiện chiến dịch thu hồi máy này.

Bphone dự kiến được phân phối từ ngày 18/6 đến hết tháng 6. Tuy nhiên, hệ điều hành chạy trên những phiên bản thương mại này vẫn chưa kịp hoàn thiện do đang chờ nâng cấp một số ứng dụng theo thỏa thuận giữa Bkav và Google. Phía Bkav cho biết: "Việc thu hồi Bphone là để chúng tôi chỉnh sửa lại phần camera bị lỗi trên máy. Việc nâng cấp này người dùng có thể thực hiện từ xa nhưng nếu đưa cho các kỹ sư của Bkav thực hiện thì tùy biến sẽ tốt hơn".

bphone-phunutoday-vn
Bphone của Bkav.

Bên cạnh đó, camera trên máy còn một số lỗi như lấy nét chậm và ảnh chưa tốt khi chụp trong điều kiện ánh sáng yếu, máy bị treo khi bật chế độ HDR... Thực ra, ban đầu, công ty này dự định sẽ sớm khắc phục các vấn đề trên và phần mềm sẽ được tự động cập nhật xuống điện thoại của người dùng. Tuy nhiên, đại diện của Bkav cho biết, họ quyết định sẽ thu hồi những máy đã bán để trực tiếp nâng cấp nhằm đảm bảo các sự cố trên máy được khắc phục triệt để hơn.

Bkav đã giao khoảng 3000 máy trong ngày 19/6 nhưng chưa tiết lộ tổng số Bphone đã đến tay người mua cho đến hôm nay. Trong khi đó, với số Bphone được đặt mua còn lại, công ty này sẽ lùi ngày giao hàng sang ngày 3/7 để có thêm thời gian kiểm tra độ hoàn thiện của máy. Đây là lần thứ hai Bphone bị hoãn và một số khách hàng đang tỏ ra thiếu kiên nhẫn chờ đợi hơn so với đợt đầu.

"Bkav gọi điện nói sẽ giao Bphone cho tôi vào ngày 29/6 vì tôi ở TP HCM. Tôi đã phải đổi địa chỉ nhận hàng cho bạn tôi ở Hà Nội để có thể lấy máy vào ngày 26/6. Tuy nhiên, đến giờ Bkav lại tiếp tục trì hoãn. Tuy rất thông cảm, tôi cũng cảm thấy hơi khó chịu vì phải chờ đợi nhiều lần", anh Hoàng Sơn, một trong những người đầu tiên đặt mua Bphone ngày 2/6, cho biết.

Bkav cho biết sẽ tặng phiếu mua hàng trị giá 200.000 và đổi củ sạc thường thành sạc nhanh để "bù đắp" cho sự bất tiện này. Anh Trần Mạnh Hiệp, quản trị viên diễn đàn tinhte.vn cho biết, việc Bkav thông báo thu hồi Bphone được xem là một điều chưa từng xảy ra trên thị trường smartphone hiện nay. 

Bphone, smartphone do Bkav sản xuất, ra mắt ngày 26/5 tại Hà Nội và trong 12 giờ cho đặt hàng đầu tiên (ngày 2/6) đã có gần 12.000 máy được đặt mua. Đợt sản phẩm đầu tiên mới đến tay người dùng hôm 18/6. Bphone sử dụng màn hình Full HD 5 inch, chip Qualcomm lõi tứ, RAM 3 GB và có giá khởi điểm 9,9 triệu đồng (chưa tính VAT).

Theo tính toán ban đầu thì Bkav sẽ phải chi 600 triệu để thực hiện chiến dịch thu hồi máy này.

Từ Bphone nghĩ về
Từ Bphone nghĩ về "Made in Vietnam"
(Xi nhan) - (Phunutoday) - Có ở một nước nào khác mà một sản phẩm do người nước đó làm ra lại bị chính những người dân nước mình vùi dập lên bờ xuống ruộng?
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn