Cận cảnh đám cưới dát vàng xa hoa của hoàng tử xứ Brunei

(Phunutoday) - Nhiều người trên thế giới phải choáng chợp trước đám cưới dát vàng xa hoa của hoàng tử Brunei, con trai Quốc vương Brunei.
Lễ cưới chính thức trang trọng và xa hoa được tổ chức theo nghi lễ truyền thống giữa Hoàng tử Abdul Malik (31 tuổi) và Dayangku Raabi'atul 'Adawiyyah Pengiran Haji Bolkiah (22 tuổi) vừa diễn ra hôm 12/4 vừa qua.

Lễ cưới chính thức trang trọng và xa hoa được tổ chức theo nghi lễ truyền thống giữa Hoàng tử Abdul Malik (31 tuổi) và Dayangku Raabi'atul 'Adawiyyah Pengiran Haji Bolkiah (22 tuổi) vừa diễn ra hôm 12/4 vừa qua.

Hoàng tử Abdul Malik là con út của Quốc vương Brunei, ông Hassanal Bolkiah, 1 trong những người giàu nhất thế giới cùng Hoàng hậu Saleha và xếp hàng thứ 2 trong danh sách những người kế vị cha trong tương lai. Trong khi đó, cô dâu là nhà phân tích dữ liệu hệ thống và là giảng viên công nghệ thông tin.

Hoàng tử Abdul Malik là con út của Quốc vương Brunei, ông Hassanal Bolkiah, 1 trong những người giàu nhất thế giới cùng Hoàng hậu Saleha và xếp hàng thứ 2 trong danh sách những người kế vị cha trong tương lai. Trong khi đó, cô dâu là nhà phân tích dữ liệu hệ thống và là giảng viên công nghệ thông tin.

Lễ cưới được tiến hành tại cung điện 1.788 phòng của Quốc vương Hassanal Bolkiah ở thủ đô Bandar Seri Begawan.

Lễ cưới được tiến hành tại cung điện 1.788 phòng của Quốc vương Hassanal Bolkiah ở thủ đô Bandar Seri Begawan.

Lễ cưới được diễn ra trong khoảng thời gian 11 ngày và đã bắt đầu từ ngày Chủ nhật (5/4) vừa qua với nghi lễ cầu hôn.

Lễ cưới được diễn ra trong khoảng thời gian 11 ngày và đã bắt đầu từ ngày Chủ nhật (5/4) vừa qua với nghi lễ cầu hôn.

Tuy nhiên, ngày 12/4 mới là cao trào của lễ cưới truyền thống.

Tuy nhiên, ngày 12/4 mới là cao trào của lễ cưới truyền thống.

Vào ngày 15/4, lễ cưới sẽ chính thức kết thúc bằng 1 buổi lễ cầu nguyện tạ ơn.

Vào ngày 15/4, lễ cưới sẽ chính thức kết thúc bằng 1 buổi lễ cầu nguyện tạ ơn.

Đến dự lễ cưới có rất nhiều vị quan chức cấp cao và thuộc dòng dõi hoàng tộc ở đất nước này cũng như trên thế giới đến tham dự.

Đến dự lễ cưới có rất nhiều vị quan chức cấp cao và thuộc dòng dõi hoàng tộc ở đất nước này cũng như trên thế giới đến tham dự.

Toàn bộ khán phòng cưới được trang hoàng sang trọng với rất nhiều vàng.

Toàn bộ khán phòng cưới được trang hoàng sang trọng với rất nhiều vàng.

Cô dâu Raabi'atul còn cầm theo 1 bó hoa làm bằng đá quý rực rỡ chứ không phải hoa tươi bình thường. Trên đầu có đeo vương miện kim cương với 6 viên ngọc hình giọt nước. Ngoài ra, cô còn đeo chiếc vòng cổ, trâm, vòng tay và nhẫn kim cương ngọc bích.

Cô dâu Raabi'atul còn cầm theo 1 bó hoa làm bằng đá quý rực rỡ chứ không phải hoa tươi bình thường. Trên đầu có đeo vương miện kim cương với 6 viên ngọc hình giọt nước. Ngoài ra, cô còn đeo chiếc vòng cổ, trâm, vòng tay và nhẫn kim cương ngọc bích.

Thậm chí, đôi này của cô dâu còn được nạm bằng pha lê, mẫu thiết kế của Christian Louboutin.

Thậm chí, đôi này của cô dâu còn được nạm bằng pha lê, mẫu thiết kế của Christian Louboutin.

Sau khi nghi lễ đám cưới truyền thống hoàn tất, 1 bữa tiệc xa hoa sẽ được tổ chức ngay tại hội trường của cung điện với sức chứa lên tới 5.000 khách.

Sau khi nghi lễ đám cưới truyền thống hoàn tất, 1 bữa tiệc xa hoa sẽ được tổ chức ngay tại hội trường của cung điện với sức chứa lên tới 5.000 khách.

Brunei là 1 trong những quốc gia giàu có nhất trên thế giới với nguồn thu khổng lồ từ dầu khí.

Brunei là 1 trong những quốc gia giàu có nhất trên thế giới với nguồn thu khổng lồ từ dầu khí.

Hoài Đan