Cận cảnh loài nhện khổng lồ ăn thịt ghê rợn nhất thế giới

(Phunutoday) - Mặc dù có tên là nhện ăn chim Goliath nhưng món ăn ưa thích của loài nhện lớn nhất thế giới này lại là chuột.
Nhện ăn chim Goliath có tên khoa học là Theraphosa blondi.

Nhện ăn chim Goliath có tên khoa học là Theraphosa blondi.

Chúng được coi là loài nhện lớn thứ hai trên thế giới (theo sải chân, đứng thứ hai sau nhện săn khổng lồ), và chúng có thể là lớn nhất theo khối lượng.

Chúng được coi là loài nhện lớn thứ hai trên thế giới (theo sải chân, đứng thứ hai sau nhện săn khổng lồ), và chúng có thể là lớn nhất theo khối lượng.

Nhện này được đặt tên bởi nhà thám hiểm từ thời Victoria, người đã chứng kiến nó ăn một chim ruồi.

Nhện này được đặt tên bởi nhà thám hiểm từ thời Victoria, người đã chứng kiến nó ăn một chim ruồi.

Chúng thích ăn côn trùng và các loài không có xương sống.

Chúng thích ăn côn trùng và các loài không có xương sống.

Tuy nhiên, với chiều dài chân gần 30cm, con nhện khủng nhất thế giới này có thể bắt cả con chuột và ăn sống mà không gặp phải sự kháng cự đáng kể nào. Đây là món ăn ưa thích của chúng.

Tuy nhiên, với chiều dài chân gần 30cm, con nhện khủng nhất thế giới này có thể bắt cả con chuột và ăn sống mà không gặp phải sự kháng cự đáng kể nào. Đây là món ăn ưa thích của chúng.

Đôi khi người ta thấy nhện khổng lồ ăn cả thằn lằn, dơi và thậm chí cả rắn.

Đôi khi người ta thấy nhện khổng lồ ăn cả thằn lằn, dơi và thậm chí cả rắn.

Những chú nhện khổng lồ sống ở vùng đầm lầy tại rừng nhiệt đới ở miền bắc Nam Mỹ.

Những chú nhện khổng lồ sống ở vùng đầm lầy tại rừng nhiệt đới ở miền bắc Nam Mỹ.

Nhện ăn chim Goliath sinh sống trong hang chúng tự đào hoặc hang của những sinh vật đào hang khác bỏ lại.

Nhện ăn chim Goliath sinh sống trong hang chúng tự đào hoặc hang của những sinh vật đào hang khác bỏ lại.

Nhện ăn chim Goliath sống về đêm.

Nhện ăn chim Goliath sống về đêm.

Nhện Goliath sở hữu cặp răng nanh có nọc độc, nhưng rất may là không gây chết người mặc dù chúng có thể cắn người nếu bị làm phiền và để lại vết thương đau như ong bắp cày chích.

Nhện Goliath sở hữu cặp răng nanh có nọc độc, nhưng rất may là không gây chết người mặc dù chúng có thể cắn người nếu bị làm phiền và để lại vết thương đau như ong bắp cày chích.

Chúng có thể lớn tới mức sải chân dài 30cm và nặng 170g.

Chúng có thể lớn tới mức sải chân dài 30cm và nặng 170g.

Giống như nhiều loài nhện khác, nhện Goliath ăn chim cái có thể ăn con đực sau khi giao phối.

Giống như nhiều loài nhện khác, nhện Goliath ăn chim cái có thể ăn con đực sau khi giao phối.

Có thể vì như vậy nên vòng đời của nhện đực là 3-6 năm còn vòng đời của nhện cái kéo dài từ 15-25 năm.

Có thể vì như vậy nên vòng đời của nhện đực là 3-6 năm còn vòng đời của nhện cái kéo dài từ 15-25 năm.

Phòng tuyến tự vệ chủ lực của nó là lớp lông bao phủ toàn bộ cơ thể.

Phòng tuyến tự vệ chủ lực của nó là lớp lông bao phủ toàn bộ cơ thể.

Khi bị đe dọa, chúng sẽ cọ chân vào bụng và bắn ra một đám mây tơ dày, bọc kín lấy da và màng nhầy của kẻ tấn công, gây đau đớn và dị ứng kéo dài.

Khi bị đe dọa, chúng sẽ cọ chân vào bụng và bắn ra một đám mây tơ dày, bọc kín lấy da và màng nhầy của kẻ tấn công, gây đau đớn và dị ứng kéo dài.

Vy Anh