Cảnh tượng hùng vĩ khi mở đập xả nước trên sông Hoàng Hà

(Phunutoday) - Cảnh tượng hùng vĩ khi con đập Xiaolangdi ở thượng nguồn sông Hoàng Hà (Trung Quốc) xả nước mới đây khiến các du khách vô cùng thích thú.
Mới đây, du khách vô cùng thích thú khi được tận mắt chứng kiến sức mạnh khủng khiếp của dòng nước xiết trong đợt điều tiết xả nước thường niên ở đập Xiaolangdi.

Mới đây, du khách vô cùng thích thú khi được tận mắt chứng kiến sức mạnh khủng khiếp của dòng nước xiết trong đợt điều tiết xả nước thường niên ở đập Xiaolangdi.

Con đập nằm ở thượng nguồn sông Hoàng Hà tại Lạc Dương, Hà Nam, Trung Quốc.

Con đập nằm ở thượng nguồn sông Hoàng Hà tại Lạc Dương, Hà Nam, Trung Quốc.

Xiaolangdi là con đập lớn thứ hai Trung Quốc.

Xiaolangdi là con đập lớn thứ hai Trung Quốc.

Đập Xiaolangdi cao 154 m và rộng 1,317 m.

Đập Xiaolangdi cao 154 m và rộng 1,317 m.

Vào năm 2000, con đập chính thức đi vào hoạt động sau 6 năm xây dựng với tổng chi phí lên tới 3,5 tỷ USD.

Vào năm 2000, con đập chính thức đi vào hoạt động sau 6 năm xây dựng với tổng chi phí lên tới 3,5 tỷ USD.

Người dân đổ xô đi xem và ghi lại những hình ảnh về đợt xả nước khổng lồ.

Người dân đổ xô đi xem và ghi lại những hình ảnh về đợt xả nước khổng lồ.

Con người trở lên vô cùng bé nhỏ khi đứng trước cảnh tượng ngoạn mục này.

Con người trở lên vô cùng bé nhỏ khi đứng trước cảnh tượng ngoạn mục này.

Hoạt động xả nước tại cửa đập Xiaolangdi thường bắt đầu từ đầu tháng 7 hàng năm.

Hoạt động xả nước tại cửa đập Xiaolangdi thường bắt đầu từ đầu tháng 7 hàng năm.

Nước, bùn, cát từ đáy sông Hoàng Hà được xả qua 3 lỗ chuyên biệt trên con đập Xiaolangdi.

Nước, bùn, cát từ đáy sông Hoàng Hà được xả qua 3 lỗ chuyên biệt trên con đập Xiaolangdi.

Một cảnh sát Trung Quốc đứng canh chừng hoạt động xả lũ của đập Xiaolangdi trên sông Hoàng Hà.

Một cảnh sát Trung Quốc đứng canh chừng hoạt động xả lũ của đập Xiaolangdi trên sông Hoàng Hà.

Cảnh tượng hùng vĩ khiến các du khách vô cùng thích thú.

Cảnh tượng hùng vĩ khiến các du khách vô cùng thích thú.

Tiểu An